15/12/2020 - 09:48

Phường An Khánh quyết tâm lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông 

Với vai trò nòng cốt, ngay từ đầu năm, Công an phường An Khánh, quận Ninh Kiều đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phường tăng cường phối hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú: tuyên truyền lưu động bằng xe gắn máy; gởi tờ tin, phát tờ bướm, tờ rơi tuyên truyền về trật tự đô thị (TTĐT), trật tự an toàn giao thông (TTATGT)... Đồng thời, Cảnh sát khu vực thường xuyên tuyên truyền trực tiếp cho người dân trên địa bàn nắm các quy định mới của Trung ương và địa phương có liên quan đến TTĐT, TTATGT; xử lý nghiêm các trường hợp chiếm dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, mua bán, đậu đỗ xe không đúng nơi quy định...

Công an và lực lượng bảo vệ dân phố phường An Khánh lập lại TTĐT, TTATGT tại chợ An Khánh.

Công an và lực lượng bảo vệ dân phố phường An Khánh lập lại TTĐT, TTATGT tại chợ An Khánh.

Từ đầu năm đến nay, Công an phường An Khánh kết hợp với Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT-TT) Công an quận Ninh Kiều và Tổ TTĐT phường ra quân kiểm tra, lập lại TTĐT, TTATGT tại chợ An Khánh, tuyến đường Nguyễn Văn Linh, khu dân cư 91B, đường Nguyễn Văn Cừ và khu vực trước cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Lực lượng đã nhắc nhở và cho trên 3.300 trường hợp buôn bán hàng rong, lấn chiếm lòng, lề đường cam kết không vi phạm TTĐT, TTATGT; tạm giữ hàng trăm bảng hiệu, xe tự chế, dù, bàn ghế...; xử phạt vi phạm hành chính 94 trường hợp với số tiền trên 26 triệu đồng; đồng thời kết hợp CSGT-TT Công an quận lập biên bản 3 trường hợp vi phạm chở quá tải trọng quy định.

Tuy nhiên, trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh (quốc lộ 91B), ở khu vực chợ Hưng Lợi, cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Huyết học và Truyền máu, cầu Bà Bộ, vẫn diễn ra tình trạng buôn bán hàng rong, đậu, đỗ xe lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Khu vực Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ và chợ An Khánh... cũng là điểm mất ATGT. Mặc dù lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát ở những khu vực này nhưng khi lực lượng đi khỏi thì tình trạng mất TTATGT lại tái diễn. Trung tá Trần Hoàng Em, Trưởng Công an phường An Khánh, cho biết: “Sắp tới, Công an phường xây dựng kế hoạch, lịch tuần tra kiểm soát về TTĐT, TTATGT; đổi mới nội dung, phương thức kiểm tra phù hợp thực tế nhằm phát huy hiệu quả, từng bước lập lại TTĐT, TTATGT trên địa bàn phường, hạn chế tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, mua bán...”.  

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết