06/11/2017 - 14:30

Phụ nữ quận Bình Thủy làm theo gương Bác 

Hơn 2 tháng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường An Thới, quận Bình Thủy đưa vào hoạt động mô hình “Giao, nhận quần áo miễn phí” tại khu vực 1. Đây là một trong những mô hình “làm theo” gương Bác thiết thực của các cấp Hội LHPN quận Bình Thủy nhằm chia sẻ khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cán bộ, hội viên.

Xuất phát từ trăn trở chia sẻ những vất vả, gánh nặng của chị em về “cái mặc”, chị Nguyễn Thị Hoàng Dung, Chủ tịch Hội LHPN phường An Thới đã vận động mạnh thường quân quyên góp quần áo cũ để tặng những chị em có nhu cầu. Chị Dung bộc bạch: “Là phụ nữ nên tôi thấu hiểu được những lo toan, vất vả của chị em có hoàn cảnh khó khăn, luôn dành dụm, chắt chiu chi tiêu trong gia đình. Riêng việc mua sắm quần áo cho bản thân sẽ rất tiết kiệm, dành lo cho con. Mô hình nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là tinh thần tiết kiệm, tương thân tương ái…”.

Từ những mô hình tiết kiệm thiết thực noi gương Bác, Hội LHPN trao học bổng Nguyễn Thị Định cho học sinh là con em hội viên phụ nữ nghèo. Ảnh: C.T.V

Là đơn vị được chọn làm điểm chỉ đạo thực hiện mô hình Câu lạc bộ (CLB) Tiểu thương, chị Hứa Ngọc Yến, Chi hội trưởng Phụ nữ khu vực 3, phường Bùi Hữu Nghĩa, Chủ nhiệm CLB, chia sẻ: “Tôi rất vui khi quận chọn mô hình CLB Tiểu thương chợ An Thới làm điểm để nhân rộng mô hình “làm theo” tấm gương Bác ra các chợ trên địa bàn. CLB sẽ tiếp tục đẩy mạnh vận động, tương trợ, thực hiện công tác xã hội, từ thiện…; chia sẻ kinh nghiệm với các CLB khác, góp phần xây dựng chợ văn minh, hiện đại”. Mới đây, CLB còn ra mắt mô hình vệ sinh an toàn thực phẩm để tuyên truyền chị em không sử dụng chất cấm trong sản xuất, chế biến thực phẩm, thực hiện văn minh trong mua bán… Theo thống kê của Hội LHPN quận Bình Thủy, đến nay, hầu hết các phường trên địa bàn quận đều thành lập CLB Tiểu thương, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia. Thông qua các hoạt động thiết thực, như: hỗ trợ, tư vấn cách làm ăn, giới thiệu tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi… giúp nhiều chị em vượt khó vươn lên, phát triển kinh tế gia đình bền vững.

Ở phường Trà An, Hội LHPN phường đang duy trì các mô hình “làm theo” thiết thực: mô hình Thu gom phế liệu, gây quỹ trao học bổng Nguyễn Thị Định cho con hội viên nghèo, khó khăn; mô hình Tiết kiệm tiền chợ giúp hội viên nghèo, khó khăn thêm vốn làm ăn, hỗ trợ cho các chị bệnh ung thư… Đầu năm đến nay, các mô hình này đã trao 14 suất học bổng (từ 300.000 - 500.000 đồng/suất), 4 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các phụ nữ thuộc diện hộ nghèo và mắc bệnh ung thư; hỗ trợ gạo thường xuyên cho 10 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; vận động mạnh thường quân hỗ trợ gạo 10 hộ nghèo nhân dịp 20-10…

Theo chị Lê Minh Xuyến, Chủ tịch Hội LHPN quận Bình Thủy, nhằm cụ thể hóa việc học tập và làm theo gương Bác, các cấp Hội LHPN quận tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, hội viên đăng ký các mô hình, phần việc thiết thực, cụ thể. Nổi bật là các mô hình tiết kiệm nuôi heo đất, thu gom phế liệu, trồng chuối gây quỹ học bổng Nguyễn Thị Định; tiết kiệm tiền chợ, điện, nước, chi tiêu gia đình; hũ gạo tình thương, nắm gạo nhân ái… Các mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, giúp hình thành, nâng dần thói quen tiết kiệm, khơi gợi tinh thần tương thân, tương ái trong cán bộ, hội viên.

QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết