28/04/2020 - 09:36

Phong Điền
Phát triển kinh tế song hành phòng, chống dịch bệnh 

Để duy trì phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết: Ngay từ đầu năm, UBND huyện Phong Điền đã chủ động, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020. Trong đó, tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo nhu cầu hàng hóa cho người dân;  kịp thời các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn. Huyện tìm kiếm nguồn tiêu thụ, giới thiệu các đơn vị thu mua hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản...

Phong Điền tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái chất lượng cao. Trong ảnh: Nông dân chăm sóc vườn cây vùng trồng tập trung sầu riêng xã Tân Thới.

►Nỗ lực duy trì

Phát huy thế mạnh vườn cây ăn trái, từ đầu năm đến nay, huyện đẩy mạnh tuyên truyền vận động nông dân nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, mạnh dạn cải tạo vườn cây ăn trái và đất trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang vườn cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Theo đó, đã vận động chuyển đổi được 177,5ha đất trồng lúa lên đất vườn, cải tạo vườn kém hiệu quả được 36ha. Diện tích cây ăn trái toàn huyện hiện có 7.588ha, tổng sản lượng thu hoạch đạt 29.302 tấn, đạt 30% kế hoạch. Trong tháng 4, huyện hỗ trợ  Hợp tác xã Trường Trung A, xã Tân Thới và Hợp tác xã Trường Khương A, xã Trường Long về công tác chuẩn bị xây dựng mô hình sản xuất cá giống. Tính đến ngày 18-4, lúa hè thu trên địa bàn đã xuống giống 1.214ha, giảm 30,5% so cùng kỳ (trong đó, diện tích trồng màu trên nền đất lúa vụ hè thu 15,5ha). Vụ lúa vụ đông xuân đã thu hoạch dứt điểm, nông dân phấn khởi vì “trúng mùa được giá”, năng suất trung bình đạt 6,68 tấn/ha, sản lượng đạt 13.059 tấn.

Cũng như các địa phương trên cả nước, 4 tháng đầu năm, dịch COVID-19 ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội huyện Phong Điền; đặc biệt là lĩnh vực du lịch, thương mại và dịch vụ. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội, tạm dừng các hoạt động thương mại, dịch vụ, đóng cửa các khu du lịch trên địa bàn. Từ đầu tháng 4 đến nay, không có khách du lịch đến tham quan trên địa bàn huyện. Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng khách du lịch  đến huyện là 407.103 lượt, giảm 43% so cùng kỳ, doanh thu ước đạt khoảng 128,04 tỉ đồng, giảm 30,4% so cùng kỳ. Đối với sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp mặc dù gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng lớn của dịch COVID-19 nhưng với tinh thần chủ động, nỗ lực vươn lên, các doanh nghiệp đã tích cực duy trì và phát triển sản xuất, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp lũy kế 4 tháng thực hiện được 258 tỉ đồng, đạt 32,99% kế hoạch. Các hoạt động thương mại, dịch vụ cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ 4 tháng ước đạt 1.112,74 tỉ đồng, đạt 32,88% kế hoạch.

Ngoài ra, tổng thu thuế trên địa bàn đến ngày 18-4 được 28,82 tỉ đồng, đạt 29,14% chỉ tiêu thành phố giao. Huyện đã giải ngân vốn xây dựng cơ bản là 30,38 tỉ đồng, đạt 13,84% kế hoạch...

 ►Chủ động để nhanh phục hồi

Xác định nhiệm vụ trong quý II-2020 là quan trọng, tạo nền tảng hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020. Do vậy, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch cũng như phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, UBND thành phố. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết: Huyện tập trung chỉ đạo các ban ngành chuyên môn huyện, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ để phục hồi nhanh kinh tế - xã hội sau khi kết thúc thời gian cách ly xã hội. Nhất là tăng cường đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, các điểm du lịch trên địa bàn huyện sớm trở lại hoạt động ổn định. Mặt khác, không lơ là, tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với vận động toàn dân tiếp tục tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Vụ lúa đông xuân vừa qua, nông dân Phong Điền phấn khởi vì trúng mùa được giá.

Huyện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chú trọng bồi dưỡng nguồn thu, thu hồi nợ thuế còn tồn đọng. Phối hợp với Sở Công thương thực hiện các thủ tục tham mưu UBND thành phố trình phê duyệt chuyển đổi quy hoạch cụm công nghiệp 30ha sang quy hoạch thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp kiểm tra việc mua bán các mặt hàng: khẩu trang, nước rửa tay khô, gel diệt khuẩn và các mặt hàng thiết yếu đảm bảo không có sự biến động lớn, đáp ứng nhu cầu cho người dân. Huyện tích cực giải ngân công trình có khối lượng hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch; thẩm định, phê duyệt dự toán các công trình xây dựng cơ bản đã có chủ trương...

Phát triển hiệu quả sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, theo ông Nguyễn Văn Út Em, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền, trước mắt huyện tập trung chăm sóc lúa hè thu, vườn cây trái trên địa bàn. Bên cạnh đó, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên nền đất lúa, phát triển thế mạnh vườn cây trái kết hợp du lịch sinh thái. Triển khai tốt các chương trình, dự án các điểm trình diễn chuyển đổi mô hình sản xuất có hiệu quả trong nông nghiệp. Huyện phối hợp các địa phương rà soát, trên cơ sở đó nâng các tiêu chí nông thôn mới, nhất là các tiêu chí: giao thông; củng cố và nâng chất hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác; xây dựng cảnh quan môi trường thông thoáng – sạch đẹp....

Bài, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết