25/05/2022 - 22:04

Phong Điền chú trọng phát triển hệ thống giao thông nông thôn 

Bài, ảnh: T. TRINH

Xác định phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn là đòn bẩy để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, xây dựng nông thôn mới nâng cao, huyện Phong Ðiền huy động từ nhiều nguồn lực xây dựng và phát triển hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn. Mạng lưới giao thông được mở rộng, các tuyến đường từng bước được cải tạo, nâng cấp, theo đó diện mạo nông thôn thêm phần khởi sắc, người dân phấn khởi...

Tuyến giao thông nông thôn trên địa bàn xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền.

Chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Phong Ðiền thời gian qua nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, phần lớn người dân đồng tình hưởng ứng tham gia, đạt nhiều kết quả. Trong đó điển hình là kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn của huyện giai đoạn vừa qua đã được đầu tư tương đối đồng bộ, diện mạo nông thôn khởi sắc rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

Theo ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Ðiền, xác định phát triển hạ tầng giao thông là yếu tố nền tảng quan trọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngay từ khi thực hiện xây dựng nông thôn mới đến nông thôn mới nâng cao, huyện chú trọng phát triển, từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn. Các công trình đường giao thông nông thôn được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn. Trong đó có hình thức thực hiện theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” được người dân đồng thuận cao và ủng hộ, góp phần giảm chi phí, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước.

Huyện Phong Ðiền cùng với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân bằng nhiều hình thức thông qua hệ thống truyền thanh, tuyên truyền lồng ghép vào các buổi họp… để quần chúng nhân dân nắm rõ chủ trương của Ðảng và Nhà nước. Từ đó mỗi người dân được xem là một tuyên truyền viên để vận động người thân trong gia đình cùng chung tay với chính quyền các cấp thực hiện nhiều công trình giao thông nông thôn trên địa bàn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, các công trình xây dựng đều được người dân đồng tình tham gia ủng hộ tích cực, từ việc đóng góp kinh phí, ngày công lao động đến việc giám sát thi công… Ðiển hình như năm 2021, huyện làm mới được 6,8km đường giao thông nông thôn; sửa chữa, nâng cấp 7,5km đường giao thông nông thôn và bắc mới 22 cây cầu, sửa 6 cây cầu. Trong 4 tháng đầu năm 2022, huyện làm mới được 1,8km đường giao thông nông thôn rộng từ 2-2,5m và mở rộng từ 3-4m gần 3km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới 3 cây cầu và sửa chữa 2 cây cầu. Từ đầu năm đến nay, huyện nghiệm thu hoàn thành nhiều công trình giao thông như nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước tuyến Trường Tiền - Bông Vang; nâng cấp tuyến giao thông Rạch Tre - Tám Tươi; nâng cấp, mở rộng cầu Ba Gừa và đập Tư Cầu trên tuyến Bông Vang - Hai Ðiều; nâng cấp cầu và đường dẫn tuyến giao thông nông thôn Hàng Xoài - cầu Ông Thọ; thông xe kỹ thuật tuyến giao thông nông thôn Càng Ðước - Vàm Bi...

Chú Nguyễn Văn Thanh, xã Nhơn Ái, huyện Phong Ðiền, cho biết: Những năm qua, được chính quyền địa phương quan tâm nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã, người dân địa phương ai nấy cũng vui mừng. Có đường rộng, thông thoáng, bà con vận chuyển cây ăn trái, đi lại đều thuận tiện hơn, không lo mỗi khi mưa gió trơn trượt. Do vậy, khi địa phương phát động xây dựng giao thông nông thôn, bà con rất ủng hộ, đóng góp trong khả năng của mình để cùng chính quyền làm đường…

Thời gian qua, huyện huy động nhiều nguồn vốn từ xã hội hóa thực hiện các công trình giao thông trên địa bàn. Mới đây, huyện Phong Ðiền tổ chức khởi công xây dựng mới và nâng cấp cầu Ðìa Muồng, cầu Ba Bích và cầu Ngọn Trà Ếch tại xã Trường Long do Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Ðộng hỗ trợ với tổng kinh phí là 1,5 tỉ đồng. Trong đó, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Ðộng tài trợ 1,05 tỉ đồng, ngân sách huyện đối ứng 450 triệu đồng. Cả 3 cây cầu đều được thiết kế xây dựng bằng bê tông cốt thép vĩnh cửu, chiều rộng 3,5m, tải trọng 2,5 tấn. Dự kiến công trình sẽ thi công trong 90 ngày và hoàn thành đưa vào sử dụng. Việc khởi công 3 cây cầu tại huyện Phong Ðiền không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện mà còn góp phần đồng bộ giao thông trong ấp, phát triển kinh tế địa phương, góp phần hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao cho địa phương.

Không giấu niềm phấn khởi, chú Lê Hoàng Sỹ, xã Trường Long, huyện Phong Ðiền, chia sẻ: "Cầu Ngọn Trà Ếch đã xuống cấp, việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn. Ðặc biệt là những người buôn bán phải chở hàng hóa nặng, mỗi khi qua cầu phải có người đẩy tiếp mới qua được. Chưa kể các cháu học sinh đi học rất bất tiện và không an toàn. Vì vậy, bà con đều trông ngóng sớm hoàn thành cầu mới, đi lại an toàn hơn…".

Trên cơ sở hạ tầng giao thông được đầu tư, huyện tập trung khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển, nâng cao đời sống nhân dân. Ông Nguyễn Văn Thắng cho biết: Thời gian tới, bên cạnh phát huy hiệu quả các công trình giao thông, huyện tiếp tục huy động tối đa mọi nguồn lực, lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn từ nhiều thành phần kinh tế, dưới nhiều hình thức khác nhau để đầu tư phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn. Ðồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thi công các công trình. Huyện thường xuyên tiến hành kiểm tra, khảo sát các tuyến đường giao thông, kịp thời nâng cấp, sửa chữa. Qua đó, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông tạo thuận lợi trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, thay đổi diện mạo nông thôn tại địa phương cũng như hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao…

Chia sẻ bài viết