09/11/2022 - 08:15

Phối hợp tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông 

Bài, ảnh: X.ÐÀO

Theo Ðội Cảnh sát giao thông - Trật tự (CSGT-TT) Công an quận Ô Môn, trong 10 tháng đầu của năm 2022, đơn vị đã phân công trên 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia trực đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) tại các chốt trên địa bàn quận; tham gia đảm bảo trật tự ATGT tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; bảo vệ an toàn cho đoàn đại biểu cấp cao của Lào đến thăm và làm việc tại Viện Lúa ÐBSCL. Ðồng thời, tổ chức tuyên truyền trật tự đô thị (TTÐT), trật tự ATGT bằng nhiều hình thức đa dạng như: tuyên truyền tại nơi tiếp công dân bằng phương tiện truyền hình; phát thanh lưu động bằng xe ô tô tuần tra kiểm soát giao thông tại khu vực các chợ, các trường THPT, THCS và tiểu học...

CSGT-TT Công an quận Ô Môn kiểm tra giấy tờ đối với người điều khiển xe trên đường Tôn Ðức Thắng.

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát trật tự ATGT, lực lượng CSGT-TT đã phát hiện và lập biên bản 1.746 trường hợp vi phạm quy định của Luật Giao thông đường bộ, phạt tiền trên 3,8 tỉ đồng; cảnh cáo 45 trường hợp; tước giấy phép lái xe và gởi thông báo về Sở Giao thông vận tải thành phố 252 trường hợp; tạm giữ 290 phương tiện vi phạm. Trong lĩnh vực TTÐT, lực lượng chức năng phối hợp tổ chức 126 cuộc tuyên truyền cho hàng ngàn lượt tiểu thương mua bán tại các chợ. Ðồng thời, phối hợp Ban Quản lý chợ thường xuyên tổ chức lập lại trật tự các chợ, nhắc nhở 3.250 trường hợp mua bán lấn chiếm lòng, lề đường...

Thiếu tá Nguyễn Hùng Dương, Ðội trưởng Ðội CSGT-TT Công an quận Ô Môn, cho biết: “Từ nay đến cuối năm, CSGT-TT tiếp tục duy trì công tác phối hợp tuyên truyền, vận động người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định của pháp luật liên quan đến TTÐT, trật tự ATGT; tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự ATGT, nhất là các lỗi liên quan đến quy định về nồng độ cồn, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, chờ hàng hóa quá tải trọng cho phép của phương tiện… Ðồng thời, tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và UBND, công an các phường lập lại TTÐT, trật tự ATGT trên địa bàn quận”.

Chia sẻ bài viết