14/09/2010 - 14:31

Phiên tòa xét xử vụ tiêu cực tại Vinapco: Các bị cáo đồng loạt phản cung

Ngày 13-9, trong phần thẩm vấn tại phiên tòa xét xử vụ án tiêu cực xảy ra tại Công ty xăng dầu hàng không Việt Nam (Vinapco), các bị cáo đồng loạt phản cung và cho rằng quá trình điều tra, họ đã bị ép cung, mớm cung khai theo sự hướng dẫn của các cán bộ điều tra để được tại ngoại. Trong số 11 bị cáo trong vụ án này, có tới 8 bị cáo là “người cũ” của Vinapco. Các bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo biên bản cơ quan điều tra xét hỏi bị cáo Lê Tuấn Long được HĐXX công bố tại phiên tòa, Long khai nhận đã “lại quả” cho các quan chức của Vinapco với tỷ lệ từ 2 đồng/lít đến 20 đồng/lít xăng sau khi ký kết hợp đồng chuyển tải. Cụ thể, từ năm 1996, Nguyễn Viết Hoa cùng Lê Anh Văn đến gặp Long và ký kết hợp đồng chuyển tải xăng dầu. Từ đây, Long chủ động “lại quả” cho Vinapco 2 đồng/lít. Sau đó, cứ sau mỗi chuyến chuyển tải, Long lại đưa cho Văn 10 đồng/lít. Thậm chí, tỷ lệ “lại quả” được nâng lên thành là 15 đồng/lít khi được Hoa gợi ý chi cho Phòng Kinh doanh của Vinapco cho mỗi chuyến chuyển tải đi miền Trung và 20 đồng/lít cho các chuyến chuyển tải đi miền Bắc. Tuy nhiên, tại tòa, sau khi nghe lại toàn bộ nội dung này, bị cáo Lê Tuấn Long đã bác bỏ. Long cho rằng, trong giai đoạn điều tra, sở dĩ Long khai như vậy là do tâm lý hoang mang, lo sợ, do đó phải khai theo sự hướng dẫn của cán bộ điều tra, và để mong được hưởng tình tiết “thành khẩn khai báo”. Khi được HĐXX hỏi lại: “Nếu không có chuyện chi sai nguyên tắc, sao bị cáo lại nộp cho cơ quan điều tra hơn 3 tỉ đồng để đảm bảo thi hành án và hưởng tình tiết giảm nhẹ?”, Long đáp: “Do bị cáo mong muốn sớm được tại ngoại nên đã nộp số tiền trên để được thả ra”…

Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong 1 tuần.

KIM ANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết