12/01/2024 - 09:58

Thới Lai

Phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân 

Huyện Thới Lai đã tích cực mời gọi đầu tư, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương, thành phố và huy động các nguồn lực xã hội để sớm đầu tư hoàn thiện các cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế của địa phương...

Tại huyện Thới Lai hiện có nhiều mô hình trồng rau màu giúp nông dân có thu nhập cao gấp nhiều lần so với trồng lúa.

Thới Lai đã và đang tạo được sự phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và nâng cao đời sống người dân. Ðặc biệt, trong năm vừa qua dù đối mặt với không ít các khó khăn nhưng nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế trên địa bàn huyện vẫn đạt vượt so với kế hoạch, cũng như duy trì được đà tăng trưởng.

Theo UBND huyện Thới Lai, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện trong năm 2023 đã đạt hơn 5.414 tỉ đồng, đạt 102,5% so kế hoạch, tăng hơn 3,4% so với cùng kỳ. Tổng mức hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ là hơn 6.197 tỉ đồng, đạt 109,08% so với kế hoạch. Ngoài 8 chợ truyền thống, huyện đã thu hút được nhiều người dân và doanh nghiệp tham gia mở các cửa hàng tiện ích và nhiều cửa hàng, điểm thu mua nông sản và hệ thống phân phối, mua bán các loại hàng hóa phục vu sản xuất, tiêu dùng. Huyện cũng đã thu hút được các đơn vị, doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển các chợ trên địa bàn. Ðặc biệt, chợ thị trấn Thới Lai đã được đầu tư xây mới đưa vào hoạt động gắn với các công trình xây dựng, phát triển đô thị tại thị trấn Thới Lai đã góp phần đổi mới bộ mặt trung tâm của huyện. Thời gian qua, các cấp lãnh đạo huyện cũng luôn quan tâm chỉ đạo các ban, ngành huyện và địa phương tăng cường cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau đại dịch COVID-19 và đăng ký thành lập mới doanh nghiệp. Qua đó, ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư, làm ăn trên địa bàn huyện.

Hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện duy trì và phát triển khá tốt. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp được chuyển dịch theo hướng đa dạng, phù hợp nhằm phát huy các lợi thế về sản xuất nông nghiệp của huyện, cũng như đáp ứng yêu cầu thị trường và chủ động thích ứng biến đổi khí hậu. Bên cạnh nhân rộng “cánh đồng lớn” và các mô hình hiệu quả trong liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa, huyện cũng phát triển đa dạng nhiều mô hình trồng rau màu, cây ăn trái, chăn nuôi gia súc gia cầm và thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao. Tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho nông dân và gia tăng giá trị trên cùng một diện tích đất sản xuất. Năm 2023, giá trị sản xuất bình quân 1 héc-ta đất nông nghiệp tại huyện đạt 172,65 triệu đồng, cao hơn 2,65 triệu đồng/ha so với năm 2022. Tổng diện tích sản xuất của huyện đạt hơn 54.007ha, đạt 101,42% kế hoạch, với sản lượng hơn 345.490 tấn, đạt 104,38% kế hoạch, cao hơn 9.823 tấn so với năm trước. Diện tích trồng rau màu hơn 2.769ha, đạt 102,57% kế hoạch, cao hơn 142ha so với năm trước. Diện tích trồng cây ăn trái đạt 2.665,25ha, tăng 186,75ha so với năm trước. Diện tích nuôi thủy sản hơn 2.163ha, đạt 103,04% kế hoạch, cao hơn 11,63ha so với năm trước...

Huyện Thới Lai được thành lập theo Nghị định số 12/NÐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cờ Ðỏ (cũ) thành huyện Thới Lai và huyện Cờ Ðỏ (mới). Bộ máy hành chính của huyện Thới Lai đã đi vào hoạt động từ ngày 1-3-2009. Dù được thành lập sau so với nhiều quận, huyện khác của TP Cần Thơ nhưng huyện Thới Lai đã có sự phát triển khá ấn tượng và toàn diện trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội. Những năm qua, thu nhập của người dân trên địa bàn huyện cũng không ngừng được nâng cao. Nếu năm 2009, thu nhập bình quân đầu người của huyện chỉ đạt 13,054 triệu đồng/người/năm thì đến năm 2022 đạt 64,654 triệu đồng/người/năm. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người tại huyện đã tăng thêm 6,633 triệu đồng, lên ở mức 71,287 triệu đồng/người/năm, đạt 100,4% so với kế hoạch. Những năm qua, Thới Lai không chỉ tập trung phát triển kinh tế mà các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân cũng được quan tâm thực hiện tốt, góp phần nâng cao cả đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Ông Nguyễn Thành Út, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, cho biết: “Năm 2024, huyện Thới Lai tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, khai thác có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Chú ý phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, ứng dụng công nghệ cao. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với lợi thế của địa phương và nhu cầu thị trường. Hỗ trợ nông dân tham gia xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Phát triển các sản phẩm OCOP chủ lực, đặc sản của địa phương. Quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khôi phục và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, đặc biệt là phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết của Huyện ủy. Ðẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nhất là chế biến lương thực và thực phẩm... Thới Lai phấn đấu tiếp tục nâng cao thu nhập người dân, với thu nhập bình quân đầu người đạt từ 79 đến 80,2 triệu đồng/người/năm”.

Theo UBND huyện Thới Lai, bên cạnh việc tiếp tục quan tâm thu hút, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, huyện cũng tập trung thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, từng bước thu hẹp khoảng cách thu nhập theo hướng giảm hộ nghèo, tăng hộ khá và giàu. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân đồng bộ, hài hòa với phát triển kinh tế, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Nỗ lực duy trì mức tăng trưởng kinh tế cao, ổn định, bền vững, khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Phấn đấu sớm xây dựng thị trấn Thới Lai trở thành đô thị loại 4, đạt chuẩn đô thị
văn minh.

Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết