25/02/2021 - 21:20

Phát huy vai trò thanh niên giữ gìn trật tự an toàn giao thông 

Theo Ban Thường vụ (BTV) Thành đoàn Cần Thơ, Tháng Thanh niên diễn ra từ cuối tháng 2 đến hết tháng 3-2021, tuổi trẻ thành phố đảm nhận thực hiện nhiều công trình, phần việc nhằm phát huy vai trò thanh niên trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT). Cụ thể, BTV chỉ đạo mỗi cơ sở Đoàn thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc tham gia xây dựng đô thị văn minh. Đồng thời, xây dựng và phát triển các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an ninh, trật tự ATGT, tuyên truyền lối sống văn minh. Hiện 83 xã, phường, thị trấn đều có đội hình tình nguyện. Trong Tháng Thanh niên, các cơ sở Đoàn duy trì và nâng chất các đội hình tình nguyện tuyên truyền về văn hóa giao thông, hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu, ứng cứu nhanh các trường hợp bị tai nạn giao thông. Tuổi trẻ thành phố phấn đấu, trong tháng 3-2021 có 100% Đoàn cấp xã, phường, thị trấn duy trì hoặc xây dựng ít nhất 1 mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, trong đó có lĩnh vực về ATGT.

Quận đoàn Ninh Kiều thường xuyên tập huấn kỹ năng tuyên truyền về ATGT cho đoàn viên, thanh niên.

Quận đoàn Ninh Kiều thường xuyên tập huấn kỹ năng tuyên truyền về ATGT cho đoàn viên, thanh niên.

Theo kế hoạch, đầu tháng 3, Quận đoàn Ninh Kiều phối hợp với lực lượng Công an quận ra quân điều tiết, phân luồng giao thông, tuyên truyền văn hóa giao thông. Việc phân luồng giao thông ở 6 chốt là ngã ba, ngã tư của các tuyến đường có lưu lượng giao thông cao và thực hiện xuyên suốt trong tháng 3. Mỗi ngày, tại mỗi chốt sẽ có 2 đoàn viên hỗ trợ lực lượng công an phân luồng giao thông vào 2 khung giờ: từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 15 phút và từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút. Ngoài ra, Quận đoàn Ninh Kiều còn lồng ghép cung cấp thông tin về tình hình ATGT, tập huấn kỹ năng tuyên truyền văn hóa giao thông cho đoàn viên, thanh niên.

BTV Huyện đoàn Cờ Đỏ chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, trong đó tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao và văn minh đô thị; tham gia bảo đảm trật tự ATGT. Theo đó, các cấp bộ Đoàn huyện thường xuyên tổ chức các hoạt động tại chỗ: ra quân phát quang bụi rậm ở các tuyến đường chính vào trung tâm, xây cầu giao thông nông thôn, đổ đá bụi, giặm vá các lộ bê tông bị hư hỏng. Huyện đoàn phối hợp với Ủy ban Hội LHTNVN thành phố và Quỹ Hy vọng, các xã, thị trấn tiếp tục triển khai dự án xây dựng cầu giao thông trên địa bàn huyện. Từ đầu năm 2020 đến nay, tuổi trẻ huyện đã đưa vào sử dụng 3 cầu Hy vọng tại 2 xã Trung An, Trung Thạnh với tổng trị giá trên 950 triệu đồng.

Tuổi trẻ thành phố tiếp tục xây dựng mới và nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình “Cổng trường ATGT”, “Bến đò ngang an toàn”, tăng cường truyền thông, nhân rộng mô hình “Nói không với rượu, bia khi tham gia giao thông”. Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về ATGT trong đoàn viên, thanh niên  và người tham gia giao thông.

Bài, ảnh: TÚ ANH

Chia sẻ bài viết