22/11/2022 - 13:54

Phát huy vai trò phụ nữ trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông 

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn thành phố có nhiều hoạt động thiết thực trong việc tuyên truyền, vận động hội viên và người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về giao thông, trật tự đô thị, góp phần phòng tránh tai nạn, đảm bảo an toàn cho mình và người khác.

Hội LHPN phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, phát tờ rơi, vận động hội viên, người dân chấp hành pháp luật về giao thông.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Hội LHPN quận Ninh Kiều, Hội tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú. Những phong trào "Phụ nữ với văn hóa giao thông", "Phụ nữ nói không với tai nạn giao thông"... thu hút đông đảo hội viên tham gia. Hội ra mắt mô hình Dân vận khéo năm 2022 “Phụ nữ thực hiện 3 tự quản: an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường” hoạt động rất hiệu quả. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ các phường duy trì nhiều mô hình thiết thực. Nổi bật là mô hình “Không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè” ở phường An Hòa. Trong năm 2022, Hội Phụ nữ phường phối hợp các lực lượng ra quân tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, hẻm và các chốt, nhắc nhở 290 trường hợp. 

Hội LHPN quận Bình Thủy đã phối hợp các cơ sở Hội và Chi hội Phụ nữ Công an quận tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT; phát động trong hệ thống Hội cam kết không cho con em dưới 18 tuổi điều khiển xe máy trên 50 phân khối; không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi không có giấy phép lái xe. Ðồng thời, vận động hội viên và người dân xây dựng cảnh quan môi trường, đóng góp tiền, ngày công nâng cấp đường sá, không bày hàng hóa lấn chiếm lòng, lề đường, che khuất tầm nhìn, ảnh hưởng các phương tiện đi lại. Theo chị Nguyễn Thị Hồng Diễm, Chủ tịch Hội LHPN quận Bình Thủy, hội viên phụ nữ tích cực tham gia các phong trào giữ gìn trật tự ATGT bằng hành động cụ thể, ý nghĩa. Qua tuyên truyền, chị em ngày càng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông. Không chỉ bản thân nêu gương, các chị còn vận động người thân chấp hành tốt.

Tại các quận, huyện khác, hội viên phụ nữ cũng có nhiều đóng góp tích cực trong giữ gìn trật tự ATGT. Qua đó, lan tỏa sâu rộng hơn văn hóa giao thông trong cộng đồng, góp phần cùng các ngành chức năng thực hiện hiệu quả việc kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn.

Chia sẻ bài viết