28/12/2015 - 21:08

Thể thao Cần Thơ

Phát huy thế mạnh võ thuật

Những năm qua, các môn võ thuật luôn đóng góp nhiều huy chương nhất cho thành tích chung của thể thao Cần Thơ. Trước đây, Cần Thơ nổi bật với Judo, Võ cổ truyền, còn hiện tại có Vovinam, Karatedo. Tuy trải qua những giai đoạn thăng trầm khác nhau, nhưng võ thuật luôn là môn chủ lực của thể thao Cần Thơ trong các cuộc tranh tài.

Năm 2015, Cần Thơ đã triển khai kế hoạch đầu tư trọng điểm 13 môn thể thao chủ lực, trong đó, các môn võ chiếm gần phân nửa. Được đầu tư trọng điểm là cơ hội để võ thuật Cần Thơ có thêm điều kiện phát triển; trong đó, những môn thế mạnh xưa như Judo tìm lại thời hoàng kim.

 Judo từng là thế mạnh của thể thao Cần Thơ vào những năm đầu thập niên 1990, nhưng hơn 10 năm nay, phong trào Judo Cần Thơ bị tuột dốc, mất dần vị thế trên các đấu trường toàn quốc. Trong ảnh: Các võ sĩ thi đấu tại Giải Judo Đại hội Thể dục thể thao TP Cần Thơ năm 2013.

Những năm đầu thập niên 1990, Cần Thơ là một trong những địa phương có phong trào Judo phát triển mạnh, thường đứng Nhất Nhì ở các giải quốc gia. Thời đó, các võ sĩ Judo của Cần Thơ như Lê Quốc Thám, Nguyễn Duy Khánh, Nguyễn Bích Ngọc, Trần Hữu Phước, Châu Phước Hoàng, Đặng Thị Thu Thảo… không chỉ vang danh trong nước mà còn vươn ra đấu trường Đông Nam Á và châu Á. Tuy nhiên, đến khoảng đầu năm 2000, phong trào Judo Cần Thơ bắt đầu chìm lắng, thành tích xuống dốc, trên bục khen thưởng dần vắng bóng các võ sĩ của Cần Thơ. Khoảng 10 năm trở lại đây, Cần Thơ gần như bị xóa tên trên "bản đồ judo quốc gia", khiến những người từng chứng kiến "thời vàng son" phải ngậm ngùi.

Cùng với Judo, Vovinam cũng là một trong những môn thể thao chủ lực của Cần Thơ. Phong trào tập luyện Vovinam tại Cần Thơ có từ năm 1969 và bắt đầu đi vào ổn định kể từ thập niên 1980. Đến những năm cuối thập niên 1990, lứa VĐV đầu tiên của lò võ Phong Điền, gồm: Lâm Tấn Đạt, Trần Công Tạo, Trần Tấn Lập, Hoàng Thâm, Thanh Hoa… bắt đầu gặt hái huy chương ở các giải quốc gia. Khoảng 4 năm trở lại đây, Vovinam Cần Thơ càng khẳng định sự tiến bộ khi vươn ra đấu trường Đông Nam Á, SEA Games và thế giới. Năm 2014-2015, Vovinam Cần Thơ đoạt được 3 HCV giải thế giới, SEA Games 2013 và 2015, Vovinam Cần Thơ giành được 3 HCV. Tại Đại hội TDTT toàn quốc 2014, Vovinam Cần Thơ đã thi đấu rất thành công, đứng Nhất toàn đoàn với 6 HCV, góp phần giúp thể thao Cần Thơ lọt vào tốp 10.

Bắt đầu manh nha ở Cần Thơ từ năm 2000 đến nay, Karatedo Cần Thơ cũng đang khẳng định thế mạnh với lực lượng ổn định ở 3 tuyến. Trong đó, nhiều VĐV trẻ và tuyển của Cần Thơ như Bùi Thị Ngọc Hân, Kiều Oanh, Thanh Nhân, Thành Đạt, Tuyết Ngân… được triệu tập vào đội tuyển quốc gia, thường xuyên được cử thi đấu các giải quốc tế.

Có thể nói, ở mỗi thời điểm khác nhau, thể thao Cần Thơ luôn có những môn võ thuật thế mạnh. Theo kế hoạch phát triển thể thao thành tích cao, các môn Vovinam, Karatedo, Taekwondo, Judo, Boxing đang được đầu tư tập trung trọng điểm. Những kinh nghiệm xây dựng lực lượng mạnh từ phong trào của Vovinam, Karatedo hay những bài học từ sự sa sút, đánh mất vị thế của Judo, hoặc những hạn chế của Taekwondo sẽ giúp thể thao Cần Thơ tìm ra hướng đi đúng trong tương lai.

Bài, ảnh: An Chi

Chia sẻ bài viết