29/01/2024 - 09:37

Phát huy sức trẻ đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

Các cấp bộ Ðoàn TP Cần Thơ đã triển khai nhiều mô hình, chương trình tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ và thành lập các đội hình tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông (ATGT).

Đoàn viên, thanh niên xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, tình nguyện nâng cấp tuyến đường giao thông trên địa bàn. Ảnh: CTV

Theo Ban Thường vụ (BTV) Quận đoàn Ninh Kiều, các cơ sở Ðoàn thường xuyên phối hợp lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, canh giác, giữ gìn an ninh trật tự xã hội nói chung, ATGT nói riêng trên các tuyến đường trung tâm quận. Ðồng thời, duy trì hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, với các công trình, phần việc: phát tờ rơi tuyên truyền quy định về ATGT, vẽ tranh tuyên truyền văn hóa giao thông... BTV Quận đoàn lồng ghép tuyên truyền về văn hóa giao thông trong sinh hoạt Ðoàn - Hội - Ðội. Ðội thanh niên tình nguyện chuyên trách hướng dẫn ATGT (tập hợp cán bộ Ðoàn chủ chốt các phường) tình nguyện hỗ trợ phân luồng giao thông tại các giao lộ vào dịp lễ, kỷ niệm, giúp việc lưu thông thuận lợi và an toàn.

Ðối với cơ sở Ðoàn cấp xã, tập trung triển khai các hoạt động tham gia đảm bảo trật tự ATGT gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Ðiển hình như Xã đoàn Mỹ Khánh, huyện Phong Ðiền, tập trung thực hiện các công trình, phần việc nâng cấp hạ tầng giao thông, xây dựng các tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Trong năm 2023, Xã đoàn thực hiện 65 công trình, phần việc thanh niên: xây dựng và sửa chữa 3,7km đường giao thông; sửa chữa 1 cầu bê tông; phát quang bụi rậm các tuyến đường, với tổng chiều dài gần 15,2km, tạo tầm nhìn thông thoáng, giúp người tham gia giao thông an toàn.

Theo BTV Thành đoàn Cần Thơ, năm 2024, các cấp bộ Ðoàn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT bằng nhiều hình thức. Cụ thể là triển khai cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”; thành lập và duy trì các đội hình phản ứng nhanh giữ gìn trật tự ATGT; mô hình “Cổng trường ATGT”, “Bến đò ngang an toàn”. Thành đoàn sẽ tổ chức các diễn đàn “ATGT - Hành động của thanh niên”; tổ chức cuộc thi tìm kiếm giải pháp ATGT thông minh. Tổ chức Ðoàn phối hợp nhà trường, gia đình học sinh, sinh viên tăng cường giáo dục ý thức cho học sinh, sinh viên, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí văn hóa giao thông trong từng cấp học, quản lý tốt không để con em mình uống rượu, bia trước khi lái xe; không sử dụng mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi…

Chia sẻ bài viết