11/08/2026 - 10:44

Phát huy hiệu quả mô hình Dân vận khéo 

Năm 2026, các cơ quan, đơn vị xã Đông Hiệp triển khai xây dựng, nâng chất 48 mô hình Dân vận khéo trên các lĩnh vực. Các mô hình góp phần hỗ trợ đoàn viên, hội viên và nhân dân phát triển kinh tế, từng bước ổn định và nâng cao đời sống.

Đại diện Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội xã Đông Hiệp tham quan tìm hiểu hoạt động sản xuất của thành viên THT Trồng mãng cầu gai do Hội Nông dân vận động thành lập.

Cùng lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội xã Đông Hiệp, chúng tôi tham quan một số mô hình Dân vận khéo mang lại hiệu quả kinh tế cao, do hệ thống chính trị xã vận động thực hiện. Trong đó, mô hình Tổ hợp tác (THT) Trồng mãng cầu gai do Hội Nông dân xã thành lập 2023, đang thu hút 8 thành viên tham gia với diện tích canh tác 7,5ha. Tham gia THT, các thành viên sinh hoạt hằng quý, cùng trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, được hỗ trợ vay vốn, tìm đầu ra cho sản phẩm. Ông Phan Thanh Xuyên, Tổ trưởng THT, nói: “Hiện nay, mỗi công mãng cầu, người trồng có thu nhập khoảng 40-50 triệu đồng/năm. Bản thân tôi canh tác 7 công mãng cầu, trừ chi phí, tôi có lợi nhuận khoảng 300 triệu đồng/năm”. 

Mô hình Chi hội nông dân nghề nghiệp Trồng cây ăn trái do Hội Nông dân xã thành lập năm 2024 và nhân rộng cũng đang phát huy hiệu quả. Ông Bùi Văn Toàn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Hiệp, thông tin: “Với diện tích canh tác khoảng 7,48ha, 17 thành viên trồng mít, nhãn, sầu riêng. Các thành viên Chi hội  nông dân nghề nghiệp được hỗ trợ vay vốn, tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn trái, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất và đời sống. Qua đó, thu nhập bình quân của các thành viên đạt trên 100 triệu đồng/năm”. 

Mô hình Đan ráp lú do Hội LHPN xã vận động thành lập năm 2024 có 7 thành viên, với mức thu nhập 3-5 triệu đồng/chị/tháng. Các thành viên THT sinh hoạt định kỳ hằng quý, chia sẻ kinh nghiệm và tương trợ nhau trong đời sống, sản xuất. Chị Đào Thị Cẩm Tú, thành viên mô hình Đan ráp lú, bộc bạch: “Trước kia, tôi ở nhà nội trợ, đưa rước con đi học. Được sự động viên của cán bộ Hội LHPN, tôi tham gia mô hình 2 năm nay. Từ công việc đan ráp lú, tôi có thu nhập khoảng 4 triệu đồng/tháng”.

Các mô hình hỗ trợ an sinh xã hội được địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả. Tiêu biểu như mô hình vận động xã hội hóa xây dựng Mái ấm tình thương của Hội LHPN xã, từ 2025 đến nay đã vận động, hỗ trợ xây dựng 3 Mái ấm tình thương, tổng trị giá hơn 150 triệu đồng. Mô hình Đội xung kích tình nguyện xây dựng nông thôn mới của Phòng Văn hóa - Xã hội xã có 18 thành viên, tham gia vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa cầu đường giao thông, vệ sinh môi trường... góp phần xây dựng, nâng chất các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Ủy ban MTTQVN xã Đông Hiệp với mô hình Xây dựng các địa chỉ nhân đạo hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế…

Bên cạnh vận động nhân dân tham gia các mô hình làm ăn hiệu quả, hỗ trợ an sinh xã hội, hệ thống chính trị xã chú trọng phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; mở các lớp dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Các tổ chức chính trị - xã hội xã quản lý các tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, hỗ trợ gần 2.000 hộ vay trên 140 tỉ đồng để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Từ các giải pháp thiết thực, số hộ nghèo của xã giảm từng năm. Năm 2025, xã Đông Hiệp giúp 2 hộ thoát nghèo; năm 2026, xã còn 3 hộ nghèo.

Ông Hoàng Hậu Giang, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Đông Hiệp, đánh giá: “Hệ thống chính trị xã Đông Hiệp chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao đời sống. Ban Xây dựng Đảng tham mưu Đảng ủy xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng, nâng chất các mô hình Dân vận khéo hiệu quả; tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để nhân dân áp dụng vào sản xuất, nâng cao thu nhập. Năm 2025, xã Đông Hiệp có 10 mô hình Dân vận khéo được khen thưởng cấp xã và 3 mô hình được khen thưởng cấp thành phố”.

Bài, ảnh: ĐỒNG TÂM

Chia sẻ bài viết