27/03/2025 - 08:46

Phát huy hiệu quả các mô hình Dân vận khéo 

Bà Nguyễn Thị Bích Lệ, Tổ trưởng Tổ hợp tác (THT) Ðan dây nhựa xã Thới Hưng, huyện Cờ Ðỏ chia sẻ: “THT được Hội LHPN xã Thới Hưng thành lập và duy trì nhiều năm qua, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động nhàn rỗi tại địa phương, với mức thu nhập 3-5 triệu đồng/tháng”. Mô hình THT Ðan dây nhựa là 1 trong 70 mô hình được chọn khen thưởng mô hình Dân vận khéo (DVK) năm 2024, trong tổng số 167 mô hình được công nhận.

Hội LHPN huyện Cờ Ðỏ tổ chức lễ bàn giao trao tặng Mái ấm tình thương cho gia đình chị Võ Thị Mỹ Xuyên.

Cùng nhau phát triển kinh tế

Chúng tôi ghé thăm mô hình THT Ðan dây nhựa xã Thới Hưng và chứng kiến không khí lao động nhộn nhịp, vui vẻ của các thành viên. Chị Võ Thị Hồng Lạc, Chủ tịch Hội LHPN xã, cho biết: “Từ hiệu quả của mô hình, năm 2024, chúng tôi phát triển thêm 30 thành viên tham gia, nâng tổng số thành viên của tổ đến nay lên 235 chị, thu nhập 3-5 triệu đồng/tháng”. Chị Nguyễn Thị Ngọc Thạnh ở ấp 3, xã Thới Hưng, trước ở nhà nội trợ chăm sóc con nhỏ, cuộc sống gia đình chỉ trông chờ vào tiền công làm thuê của chồng. Năm 2024, chị được cán bộ Hội Phụ nữ động viên tham gia mô hình đan dây nhựa. Hiện nay, chị Thạnh có thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng.

Mô hình THT nuôi ba ba của Hội Nông dân xã Thạnh Phú là một trong những mô hình được đánh giá có hiệu quả thiết thực. Theo ông Phùng Quốc Thái, Chủ tịch Hội Nông dân xã, mô hình được một số hội viên nông dân thực hiện từ năm 2019. Năm 2021, Hội Nông dân xã đăng ký ra mắt mô hình THT nuôi ba ba tại ấp 6 và nhân rộng từng năm. Ðến nay, THT có 11 thành viên tham gia, diện tích 10.400m2. Các thành viên có thu nhập 80-100 triệu đồng/người/năm.

Với hiệu quả mang lại, 2 mô hình DVK trên được công nhận là mô hình DVK cấp thành phố năm 2024. Theo bà Nguyễn Ngọc Thẩm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy, năm 2024, huyện Cờ Ðỏ có 275 mô hình DVK trên các lĩnh vực. Qua khảo sát, có 167 mô hình được công nhận, tiếp tục được nâng chất, nhân rộng. Trong đó, có nhiều mô hình đang phát huy hiệu quả, như: mô hình THT May gia công của Hội LHPN xã Trung Hưng; mô hình THT Trồng cây ăn trái của Hội Nông dân xã Ðông Hiệp; mô hình Trồng sầu riêng sinh thái thu hút khách du lịch tham quan của Chi bộ ấp Thạnh Phước 2, xã Trung Thạnh… Các mô hình đã góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Góp phần đảm bảo an sinh xã hội

Tiếp chúng tôi trong căn nhà mới khang trang, chị Võ Thị Mỹ Xuyên, hội viên phụ nữ xã Trung An, không giấu được niềm vui. Chị Xuyên kể, gia đình không đất sản xuất, vợ chồng chủ yếu làm thuê kiếm sống, có 2 con nhỏ đang học cấp 2. Căn nhà cũ của gia đình lụp xụp, nhiều chỗ dột mỗi khi trời mưa, nhưng không có điều kiện xây dựng hay sửa chữa. Chị Xuyên bộc bạch: “Ðược Hội Phụ nữ huyện, xã hỗ trợ tiền, vật tư cất nhà, vợ chồng tôi mừng lắm. Những ngày đầu mới dọn vào nhà, vợ chồng tôi không thể chợp mắt vì chưa thể tin mình đã có căn nhà khang trang. Vợ chồng tôi hứa cố gắng làm lụng để vươn lên, nuôi con ăn học, không phụ lòng mọi người quan tâm”.

Chị Mỹ Xuyên là 1 trong 5 hội viên phụ nữ được các cấp Hội LHPN huyện hỗ trợ cất nhà, ổn định cuộc sống. Ðây là kết quả thực hiện mô hình DVK vận động hỗ trợ xây dựng Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn được thực hiện nhiều năm qua. Riêng năm 2024, cấp huyện vận động hỗ trợ cất được 2 căn, cấp cơ sở thực hiện được 3 căn.

Ngoài ra, còn có nhiều mô hình DVK mang lại hiệu quả, tiêu biểu như mô hình xe cứu thương chuyển viện của Hội Chữ thập đỏ xã Trung Hưng. Với lực lượng tài xế 31 người, luôn túc trực 24/24 giờ khi ca bệnh có nhu cầu chuyển lên tuyến trên. Mô hình được sự đóng góp, ủng hộ nhiệt tình về sức người, sức của của bà con nhân dân trên địa bàn, hoạt động của xe luôn công khai minh bạch về tài chính, theo phương châm “luôn vì bệnh nhân nghèo, vì người bệnh, vì sự nghiệp chung của xã hội”. Trong năm 2024, mô hình đã thực hiện trên 2.900 lượt chuyển viện giúp bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá tương đương 739 triệu đồng; vận động được 324 triệu đồng mua dầu phục vụ hoạt động của xe. Mô hình vận động xây dựng cầu kênh thủy lợi của LÐLÐ huyện, kết quả giai đoạn 2021-2024, các công đoàn cơ sở trực thuộc LÐLÐ huyện đã phối hợp các đơn vị, địa phương xây dựng 15 cầu bê tông, với trị giá hơn 3,8 tỉ đồng và xây dựng mới 5 tuyến đường giao thông, gắn cột cờ, lắp đèn chiếu sáng với chiều dài 8km, trị giá hơn 20 tỉ đồng…

Bà Nguyễn Ngọc Thẩm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Cờ Ðỏ, thông tin: Cuối năm 2024, huyện có 167 mô hình DVK trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội được hoàn thành, 66 mô hình được biểu dương khen thưởng cấp huyện và 4 mô hình được biểu dương khen thưởng cấp thành phố. Những kết quả thiết thực của phong trào thi đua DVK đã khẳng định đây là chủ trương đúng, trúng ý Ðảng, hợp lòng dân; đem lại những tín hiệu tích cực, tạo sự lan tỏa trong các lĩnh vực của đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Bài, ảnh: HẢI THƯ

 

Chia sẻ bài viết