11/06/2010 - 09:00

PHÁP - URUGUAY, 01 GIỜ 30 NGÀY 12-6

Pháp - Không còn đủ sức mạnh của một "ông lớn"

Chiến thuật nào đang là vấn đề làm đau đầu ban huấn luyện đội tuyển Pháp. Việc thử nghiệm sơ đồ chiến thuật mới 4-3-3 thiên về tấn công đã được vận hành không được suôn sẻ trong 3 trận giao hữu trước thềm World Cup và thất vọng nhất là thua đội tuyển Trung Quốc 0 - 1. Tuyến tiền đạo của Pháp vẫn rời rạc và “khô hạn” bàn thắng. Không loại trừ khả năng HLV Domenech sẽ trở lại sơ đồ cũ 4-2-3-1 ở vòng loại. Nhưng đây là sơ đồ khiến Pháp gặp vô vàn khó khăn trong khâu ghi bàn dù trước những đội yếu. Theo báo chí Pháp, đội tuyển Pháp tiếp tục sử dụng đội hình 4-3-3 nhưng sẽ có một số điều chỉnh về nhân sự để đảm bảo luôn có 5 cầu thủ tham gia phòng ngự và 5 cầu thủ tấn công. Trong bảng đấu được đánh giá cao hơn 3 đội còn lại gồm: Mexico, Nam Phi và Uruguay thì “Gà trống Gaulois” cần phải chủ động tấn công để tìm bàn thắng.

Hàng phòng ngự của Pháp sẽ không xáo trộn nhiều bởi đây là tuyến ổn định nhất. Thủ thành chính thức là Hugo Lloris - “đôi găng” tài năng nhất nước Pháp hiện đang khoác áo CLB Olympique Lyon. Cặp trung vệ Abidal - Gallas; hậu vệ cánh phải Sagna; hậu vệ cánh trái Evra. Tuyến tiền vệ là nơi khó lựa chọn nhất đối với HLV Domenech. Toulalan là ưu tiên ở vị trí tiền vệ phòng ngự, đá ngay trước hai trung vệ. Diaby và Gourcuff đá ở hai cánh hàng tiền vệ.Dù vậy, vẫn còn nhiều sự lựa chọn khác như: Diarra, Valbuena...

Diego Forlan (trái) - niềm hy vọng của Uruguay để khoan thủng hàng thủ Pháp.  

Trên hàng tiền đạo, hai ngôi sao Malouda (cánh trái) và Ribery (cánh phải) có tốc độ, kỹ thuật và dứt điểm tốt. Họ đã trải qua một mùa giải tuyệt vời trong màu áo CLB Chelsea và Bayern Munich. Vấn đề là ai sẽ đá vị trí tiền đạo cắm? HLV Domenech ưu tiên Anelka, nhưng anh không để lại ấn tượng trong các trận giao hữu. Thierry Henry không còn ở đỉnh cao, chỉ thích hợp với vị trí dự bị. Có thể vị trí này sẽ được trao cho tiền đạo mới Gignac - một trung phong khá toàn diện. Nhưng Gignac còn ít kinh nghiệm quốc tế.

Đội tuyển Uruguay - từng hai lần vô địch thế giới - hiện có nhiều cầu thủ đang khoác áo các CLB nổi tiếng: Juventus, Ajax Amstardam, Porto, Atletico Madrid. Họ là đội chơi phòng ngự phản công rất lợi hại với sơ đồ 3-4-1-2 quen thuộc dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh - hậu vệ “thép” Diego Lugano. Uruguay duy trì đội hình ổn định 4 năm qua, lối chơi ngày càng chặt chẽ, ăn ý...

Điểm mạnh nhất của Uruguay là cặp tiền đạo nức tiếng thế giới: Diego Forlan - Luiz Suarez. Forlan từng thăng hoa khi giúp CLB Atletico Madrid đoạt ngôi vô địch Europa League vừa qua; hai lần đoạt “chiếc giày vàng châu Âu”... Anh chớp cơ hội rất nhạy bén nên mọi hàng thủ chỉ cần một sai lầm nhỏ là sẽ phải trả giá đắt. Còn Suarez mới 23 tuổi, từng đoạt danh hiệu “Vua phá lưới” giải VĐQG Hà Lan vừa qua, với 35 bàn thắng trong màu áo CLB Ajax Amsterdam. Hai cầu thủ này đã ghi tổng cộng 77 bàn thắng trong mùa giải vừa qua ở cấp CLB. Dự bị “hạng sang” là tiền đạo kỳ cựu Sebastian Abreu. Người ta ví tuyến tiền đạo Uruguay như một mũi giáo sắc nhọn, có thể chọc thủng bất cứ hàng thủ nào. Thủ môn Lloris của Pháp dè dặt: “Forlan và Suarez rất nguy hiểm dù ở xa hay gần khung thành đối phương. Uruguay còn có nhiều mũi nhọn khác cũng rất lợi hại”.

Dẫn dắt Uruguay là HLV Oscar Tabarez - cựu HLV CLB AC Milan, từng dẫn dắt Uruguay vào tứ kết World Cup 1990 - là nhà cầm quân có khả năng “đọc” trận đấu tốt và điều binh khiển tướng hiệu quả. Điểm yếu của Uruguay là đội hình ít kinh nghiệm; lối chơi quá rắn dễ dẫn tới thẻ phạt; vị trí hậu vệ biên có thể là tử huyệt khi Caceres mới trở lại sau chấn thương.

Uruguay mạnh hơn ở lối chơi đồng đội và cũng có những ngôi sao sáng giá không kém Pháp.

Dự đoán: Uruguay thắng.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết