20/02/2008 - 09:42

Tổng tuyển cử tại Pakistan:

Phần thắng nghiêng về phe đối lập

Những người ủng hộ PPP mừng chiến thắng. Ảnh: AFP

Mặc dù kết quả chính thức chưa được công bố, nhưng kết quả kiểm phiếu sơ bộ do Ủy ban bầu cử Pakistan thông báo tối 18-2 cho thấy phần thắng thuộc về hai đảng đối lập là Đảng Nhân dân Pakistan (PPP) của cố Thủ tướng Benazir Bhutto và Đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan-N (PML-N) của cựu Thủ tướng Nawaz Sharif. Trong khi đó, Đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan-Q (PML-Q) cầm quyền thân Tổng thống Pervez Musharraf lại thất bại nặng nề khi chủ tịch đảng, cựu chủ tịch Quốc hội Chaudhry Shujaat Hussain, đồng minh thân cận của ông Musharraf, cùng 6 bộ trưởng khác thua các ứng cử viên của PPP.

Người phát ngôn PML-Q Tariq Azeem thừa nhận “có cách biệt lớn” giữa số phiếu bầu cho các đảng đối lập so với liên minh cầm quyền của Tổng thống Musharraf. Nguồn tin từ kênh truyền hình tư nhân Aaj Television cho biết PPP giành được 110 ghế, PML-N 100 ghế và PML-Q khoảng 20-30 ghế trong Quốc hội 272 ghế.

Ủy ban bầu cử Pakistan tuyên bố cuộc tổng tuyển cử ngày 18-2 tuy có một vài tình huống sai phạm và bạo lực nhưng diễn ra tương đối yên bình, tự do và công bằng. Do lo ngại an ninh, chỉ 40% cử tri Pakistan tham gia bỏ phiếu, trong đó có một số nơi thấp hơn 20%.

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Musharraf khẳng định sẽ tôn trọng kết quả bầu cử vì nó “thể hiện ý nguyện của người dân”, đồng thời kêu gọi nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc. Ông cam kết sẽ hợp tác đầy đủ với chính phủ mới trên cương vị nguyên thủ quốc gia.

Các nhà phân tích cho rằng nếu kết quả sơ bộ được giữ nguyên thì PPP của ông Asif Ali Zardari, phu quân của bà Bhutto, sẽ đứng ra thành lập chính phủ liên hiệp với một chính đảng khác. Nhưng đảng nào sẽ nằm trong liên minh với PPP, PML-Q của ông Musharraf hay PML-N của ông Sharif, thì chưa thể đoán trước.

•V.P (Theo TTXVN, NYTimes)

Chia sẻ bài viết