01/02/2009 - 20:45

Đảng bộ Công an quận Ninh Kiều:

Phấn đấu làm theo lời Bác

Cán bộ công an phường Cái Khế hướng dẫn người dân các thủ tục hành chính.

Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng công an ở quận Ninh Kiều tích cực tham gia các phong trào thi đua bằng những hành động thiết thực, bước đầu đã tạo được nhiều chuyển biến trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an quận Ninh Kiều, cho biết: “Ban Thường vụ Đảng ủy Công an quận Ninh Kiều nhận thức rõ Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là đợt sinh hoạt chính trị rất quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc, tạo điều kiện thuận lợi để công an quận giáo dục, rèn luyện cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, đưa cuộc vận động “Xây dựng lực lượng công an nhân dân Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và phong trào “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân” lên tầm cao mới, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao”.

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, từng chi bộ chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện gắn với cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đại diện cán bộ, chiến sĩ của công an các đơn vị, địa phương thuộc công an quận Ninh Kiều đã ký kết giao ước thi đua; xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; bảng hạ quyết tâm... Đồng chí Lê Văn Ngo, Phó Trưởng Công an phường Cái Khế, cho biết: “Cùng với việc triển khai các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, đơn vị đã nghiêm túc kiểm điểm lại những hoạt động trong thời gian qua. Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ tiến hành kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của mình, đề ra các biện pháp khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn”. Lực lượng công an phường đã phối hợp với chính quyền, các ngành, đoàn thể địa phương tổ chức tuần tra, tấn công, truy quét tội phạm đạt hiệu quả cao. Năm 2008, trên địa bàn xảy ra 5 vụ trọng án, so với năm 2007 giảm 3 vụ; thường án xảy ra 32 vụ, giảm 7 vụ so với năm 2007. Đặc biệt, tình hình ma túy ở “điểm nóng” khu vực 7 đã giảm rõ rệt. Ông Trần Tuấn Nhã, một người dân sống hơn 10 năm ở khu vực 7, cho biết: “Trước đây, tình hình an ninh trật tự ở khu vực này rất phức tạp, nhất là nạn mua bán chất ma túy diễn ra thường xuyên. Nhờ lực lượng công an phường, khu vực thường xuyên tuần tra nên các tệ nạn giảm nhiều, bà con sống rất an tâm”. Đồng chí Lê Văn Ngo đúc kết: “Đạt được những kết quả trên là do công an quận, Đảng ủy, công an phường tập trung chỉ đạo lực lượng thường xuyên xuống khu vực nắm tình hình, quản lý chặt các đối tượng, tăng cường kiểm tra và phối hợp với chính quyền, các đoàn thể, gia đình cảm hóa giáo dục các đối tượng lầm lỡ. Chính sự gần gũi, chân thành và hết lòng của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ công an phường đã tạo được sự tin tưởng của bà con, thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn ngày càng phát triển mạnh. Năm 2008, quần chúng đã cung cấp 41 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an phá được nhiều vụ án, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn”.

Việc triển khai nghiêm túc Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Xây dựng lực lượng công an nhân dân Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và phong trào “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân” đã tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng. Năm 2008, Đảng bộ kết nạp 11 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ Công an quận lên 118 đồng chí. Đồng chí Trần Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an quận Ninh Kiều, cho biết: “Đảng ủy phân công một Đảng ủy viên trực tiếp chỉ đạo, chấn chỉnh, nâng chất hoạt động của các đoàn thể. Qua các phong trào thi đua, phát hiện các nhân tố điển hình tiên tiến và giới thiệu cho các chi bộ xem xét bồi dưỡng, kết nạp Đảng. Trong kết nạp đảng viên mới, Đảng ủy luôn chú trọng đến chất lượng và quan tâm bồi dưỡng sau khi kết nạp”. Võ Minh Chiến, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự cơ động thuộc công an quận Ninh Kiều, không ngại khó, hăng hái đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Vừa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao là tuần tra kiểm soát giao thông mà Minh Chiến còn phát hiện và truy đuổi 3 trường hợp cướp giật trên đường. Vào tháng 10 năm 2008, Minh Chiến được đứng vào hàng ngũ của Đảng và trong năm được công an thành phố công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở. Minh Chiến xúc động nói: “Trở thành đảng viên, đó là niềm vinh dự lớn lao. Tôi tự hứa với bản thân không ngừng trau dồi đạo đức cách mạng, phấn đấu làm tròn nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, phục vụ tốt nhân dân như lời Bác Hồ đã dạy”.

Cùng với đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, công an quận còn tập trung cải tiến lề lối làm việc, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu của người dân. Hôm chúng tôi đến Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự cơ động thuộc công an quận Ninh Kiều đã hơn 4 giờ chiều nhưng vẫn còn đông người dân đến liên hệ làm các thủ tục hành chính như đăng ký xe, xử lý các trường hợp vi phạm. Anh Nguyễn Phi Đạo ở phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, vừa được cấp biển số xe mới, phấn khởi nói: “Các cán bộ công an nói năng nhã nhặn, lịch sự, những gì người dân không biết đều được hướng dẫn tận tình nên giải quyết các thủ tục khá nhanh. Tôi nộp hồ sơ vài phút là có ngay biển số xe liền, tổ chức bấm số ngẫu nhiên trên máy vi tính công khai rõ ràng, tạo được sự công bằng”.

Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, lãnh đạo công an quận bố trí những cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm phục vụ tại bộ phận tiếp nhận, giải quyết đăng ký phương tiện, xử lý về an toàn giao thông và trật tự đô thị... Đồng chí Nguyễn Hồng Nam, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự cơ động, công an quận Ninh Kiều, cho biết: “Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, đơn vị đề ra mục tiêu phấn đấu: Bộ phận tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cần thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định. Cán bộ, chiến sĩ trong toàn Đội phải có tinh thần làm việc tận tụy, thái độ hòa nhã, ân cần phục vụ nhân dân như lời Bác dạy. Trong sinh hoạt chi bộ thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những biểu hiện chưa tốt trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ khi tiếp xúc với dân”. Chị Cao Thị Minh Phượng, cán bộ Tổ Đăng ký quản lý xe, nói: “Với nhiệm vụ được giao là làm các thủ tục đăng ký quản lý xe, là nơi thường xuyên tiếp xúc giải quyết các thủ tục hành chính cho dân, chúng tôi luôn tâm niệm cần phải thực hiện tốt điều Bác dạy “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”. Nhiều khi bà con đến nơi làm giấy thì trễ giờ hành chính, tôi tranh thủ hướng dẫn hoặc giải quyết kịp thời để bà con không phải đi lại nhiều lần. Anh Nguyễn Phan Duy Khang, ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng, cho biết: “Tôi đến liên hệ với công an quận Ninh Kiều làm thủ tục sang tên giấy tờ xe mới mua và được các cán bộ ở đây hướng dẫn nhiệt tình. Các thủ tục nhanh gọn nên tôi không phải mất thời gian đi lại nhiều lần. Cán bộ trả kết quả đúng như phiếu hẹn”.

Đánh giá về việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng chí Trần Văn Tuấn cho biết bước đầu các chi bộ triển khai thực hiện tốt tạo được sự chuyển biến trong các đơn vị. Thời gian tới, Đảng ủy Công an quận tiếp tục chỉ đạo trong sinh hoạt các chi bộ cần dành nhiều thời gian đánh giá về tình hình đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhắc nhở từng cá nhân thực hiện nghiêm túc kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của bản thân. Phấn đấu đến cuối năm 2009 không có đảng viên sai phạm bị kỷ luật và 100% chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết