“Đổi mới căn bản và toàn diện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục” là nhiệm vụ trọng tâm mà ngành giáo dục quận Thốt Nốt tập trung thực hiện trong năm học 2014-2015. Qua hơn nửa năm học, ngành giáo dục quận Thốt Nốt cơ bản đạt các mục tiêu và mang lại hiệu quả cao. Kết quả này là niềm vui, nguồn động lực lớn để ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014-2015.
Quận Thốt Nốt hiện có 2 trường THPT, 1 trường THCS và THPT, 7 trường THCS, 23 trường tiểu học (TH), 15 trường mầm non và mẫu giáo, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên. Toàn ngành có 1.651 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó cán bộ quản lý 108 người, đạt chuẩn chuyên môn 100%, vượt chuẩn trên 87%; giáo viên 1.257 người, đạt chuẩn chuyên môn 100%, vượt chuẩn gần 74%. Ông Nguyễn Văn Tâm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Thốt Nốt, cho biết: “Để nâng cao hiệu quả giáo dục, hằng năm, ngành giáo dục quận Thốt Nốt quan tâm công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, phổ thông, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu đổi mới và thực tiễn dạy học, thúc đẩy chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên”.
 |
Trường TH Thới Thuận 2, quận Thốt Nốt là 1 trong 21 trường đạt chuẩn quốc gia của quận được xây dựng rộng rãi, thông thoáng. Trong ảnh: Học sinh đang chơi đùa dưới bóng cây xanh trong sân trường. |
Năm học 2014-2015, quận Thốt Nốt huy động gần 100% số trẻ độ tuổi mẫu giáo ra lớp; 100% học sinh độ tuổi TH đến trường; 100% học sinh tốt nghiệp TH vào lớp 6... Năm học 2014-2015, quận tập trung sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất ngày càng hoàn chỉnh hơn. Cụ thể, Phòng GD&ĐT quận đầu tư xây dựng, sửa chữa 12 trường học xuống cấp như: TH Thốt Nốt 3, TH Tân Lộc 2, TH Thuận Hưng 1, THCS Thới Thuận 1... với kinh phí trên 16 tỉ đồng. Ngoài ra, ngành giáo dục quận Thốt Nốt còn đầu tư trang thiết bị giảng dạy, sách cho các trường, với kinh phí trên 4 tỉ đồng; Ban Quản lý dự án quận đầu tư trên 35 tỉ đồng xây dựng 7 điểm trường theo chuẩn quốc gia như: Mẫu giáo Thốt Nốt, Mầm non Thạnh Hòa, THCS Thốt Nốt, TH Tân Hưng, Mẫu giáo Thới Thuận 1... Ông Nguyễn Văn Tâm cho biết thêm: “Hiện nay, quận Thốt Nốt có 21/48 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 44%. Năm 2015, quận tập trung xây dựng thêm 11 trường đạt chuẩn quốc gia, cơ bản hoàn thành cơ sở vật chất, trình độ chuyên môn của lực lượng giáo viên cũng được nâng cao theo quy định của ngành. Phòng GD&ĐT quận Thốt Nốt đang đề nghị Sở GD&ĐT thành phố thẩm định để cuối năm 2015, 11 trường này được công nhận đạt chuẩn quốc gia, phục vụ giáo dục ngày càng tốt hơn”.
Là một trong những ngôi trường vừa mới hoàn thành, Trường Mầm non Thốt Nốt như một điểm sáng thu hút mọi người, bởi diện tích rộng, không gian thông thoáng. Trường xây dựng với diện tích sử dụng trên 10.000m2, gồm 14 phòng học, 12 phòng chức năng và phòng làm việc; diện tích sân chơi 1.800m2. Tổng kinh phí xây dựng trên 34 tỉ đồng, do ngân sách quận đầu tư. Cô Huỳnh Thị Thanh Thúy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thốt Nốt, cho biết: “Khi nhận bàn giao, chúng tôi tập trung trồng cây xanh, hoa, kiểng để tạo mỹ quan sân trường. Năm học 2014-2015, chúng tôi đón nhận 430 trẻ (gồm 3 lớp nhà trẻ, 3 lớp mầm, 3 lớp chồi, 5 lớp lá) học bán trú tại trường. Nhà trường bố trí mỗi lớp do 2 giáo viên phụ trách. Trường Mầm non Thốt Nốt xây dựng mới không những tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng nguyện vọng người dân địa phương khi con cháu được học tập, vui chơi trong môi trường khang trang, sạch đẹp, giúp phụ huynh an tâm công tác, mua bán. Thời gian tới, tập thể giáo viên trường quyết tâm nâng cao chất lượng chăm sóc, dạy dỗ trẻ cũng như giữ gìn, bảo vệ trường xanh, sạch, đẹp...”.
Cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy được đầu tư hoàn chỉnh kết hợp với sự quan tâm của Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, Quận ủy và UBND quận Thốt Nốt hỗ trợ để ngành giáo dục quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Điển hình như năm học 2013-2014, cấp giáo dục tiểu học gần 100% học sinh lên lớp thẳng (năm 2012-2013 có 99,85%), trong đó trên 85% học sinh khá, giỏi; xét hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ 100%. Học kỳ 1 năm học 2014-2015, quận Thốt Nốt có trên 99,3% học sinh tiểu học đạt năng lực học tập tốt; 99,7% học sinh đạt phẩm chất đạo đức tốt. Cấp THCS, chất lượng giáo dục cuối năm 2013-2014 lên lớp thẳng đạt tỷ lệ gần 100% (năm học 2012-2013 đạt 96,3%). Học kỳ 1 năm học 2014-2015, có trên 52% học sinh khá, giỏi và hàng trăm học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi các môn: toán, lý, khoa học kỹ thuật, văn hay chữ đẹp... cấp quận và cấp thành phố.
Ông Nguyễn Văn Tâm cho biết thêm: “Thời gian tới, Phòng GD&ĐT quận đẩy mạnh công tác bồi dưỡng về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tăng cường phương pháp giáo dục kỷ luật tích cực trong nhà trường cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên; bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm công tác thiết bị và thư viện trường học
góp phần phục vụ tốt công tác giảng dạy, nâng cao tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh tốt nghiệp các lớp cuối cấp năm sau cao hơn năm trước. Từ nay đến cuối năm học 2014-2015, ngành giáo dục quận Thốt Nốt tham gia xây dựng kế hoạch, phương án và đảm bảo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015 nghiêm túc, an toàn, đạt kết quả cao...”.
Bài, ảnh: QUANG HÒA