25/02/2021 - 10:37

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tạo đà tăng trưởng 

Trước và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), an ninh trật tự trên địa bàn quận Thốt Nốt được đánh giá an toàn, ổn định. Ðặc biệt, trong 2 tháng đầu năm, công tác kiểm soát, tuyên truyền, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 được ngành chức năng quận Thốt Nốt thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an toàn để mọi người dân trên địa bàn vui xuân, đón Tết, hăng hái lao động, sản xuất, phát triển KT-XH trong những tháng đầu năm mới…

Đô thị quận Thốt Nốt xây dựng hoàn chỉnh, góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển. Trong ảnh: Một góc đô thị phường Thốt Nốt được  xây dựng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Đô thị quận Thốt Nốt xây dựng hoàn chỉnh, góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển. Trong ảnh: Một góc đô thị phường Thốt Nốt được  xây dựng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Theo UBND quận Thốt Nốt, hai tháng đầu năm 2021, tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn duy trì ổn định; giá cả thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán không có biến động lớn. Các công trình, dự án xây dựng đảm bảo tiến độ thi công. Công tác phối hợp, thực hiện tốt việc chỉnh trang đường phố, làm đẹp cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường; công tác chăm lo cho các đối tượng được thụ hưởng chính sách; các hoạt động thông tin, văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Công tác phối hợp triển khai tốt kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối mục tiêu, địa bàn trọng điểm và các lễ hội, sự kiện, nhất là bảo vệ tốt các hoạt động phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán, các ngày lễ...

Ông Võ Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt, nhận định: “Ðể đạt được kết quả trên, UBND quận nghiêm túc quán triệt chủ trương, đường lối của Ðảng, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, của Thành ủy, UBND thành phố, thực hiện nghiêm túc mục tiêu vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ðề cao tính năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của các ngành, các địa phương gắn với sự quan tâm, chia sẻ khó khăn của các tầng lớp nhân dân để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu phát triển ngay trong những tháng đầu năm 2021”.

Theo UBND quận Thốt Nốt, trong 2 tháng đầu năm 2021, các doanh nghiệp trên địa bàn quận tập trung sản xuất, tạo nguồn dự trữ hàng hóa phục vụ Tết gắn với thực hiện tốt chủ trương cuộc vận động Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam. Quận Thốt Nốt thực hiện tổ chức sắp xếp chợ Tết với 142 lô, sạp được bố trí mới, nhằm phục vụ tốt nhu cầu trao đổi hàng hóa cho nhân dân. Lượng hàng hóa dự trữ phục vụ Tết năm nay tăng bình quân từ 10-15% so với bình thường và tăng 5-8% so với cùng kỳ. Trong đó, Siêu thị Co.opmart Thốt Nốt dự trữ hàng hóa phục vụ Tết Tân Sửu có tổng giá trị trên 30 tỉ đồng, các loại hàng hóa dự trữ đều có sản lượng tăng 10% so với năm trước. Hệ thống Cửa hàng Bách hóa Xanh trong toàn quận dự trữ hàng hóa phục vụ Tết Tân Sửu có tổng giá trị trên 14 tỉ đồng, các loại hàng hóa dự trữ đều có sản lượng tăng 20% so với năm trước... Nhìn chung, lượng hàng hóa sản xuất, dự trữ nêu trên đủ sức cung ứng và phục vụ nhu cầu tiêu dùng cho người dân trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Ngoài ra, quận Thốt Nốt còn xây dựng và triển khai Kế hoạch số 01/KH-ÐKTLN ngày 2-1-2021 về việc thực hiện công tác tuyên truyền, kiểm tra và bình ổn thị trường hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Qua đó, Ðoàn kiểm tra liên ngành quận đã tuyên truyền và kiểm tra hơn 110 lượt cơ sở sản xuất kinh doanh, góp phần bình ổn thị trường hàng hóa trên địa bàn. Qua đó, đoàn kiểm tra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp vi phạm (trong đó có 1 trường hợp vi phạm về niêm yết giá, 1 trường hợp vi phạm về sản xuất không đảm bảo an toàn thực phẩm). Ðặc biệt, trước Tết Nguyên đán Tân Sửu, quận Thốt Nốt đã chỉ đạo hỗ trợ tiêu thụ hoa kiểng, trái cây (còn tồn đến cuối ngày 30 Tết), cụ thể: vận động doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và các nhà hảo tâm thu mua hết các loại hoa chậu tương đương tổng số tiền 78,8 triệu đồng và 1 tấn dưa hấu chưng Tết trên 5 triệu đồng... giúp nông dân, thương lái giảm thua lỗ.

Ðể thúc đẩy phát triển KT-XH, quận Thốt Nốt tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, như: hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đẩy nhanh hoạt động và tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tiếp tục các hoạt động thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và hoàn thành nguồn thu ngân sách trên địa bàn; đôn đốc, tăng cường giám sát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản... Ðặc biệt, địa phương tăng cường thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn cho nhân dân sau Tết, trong đó chủ động kế hoạch kiểm soát, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trước khi công nhân trở lại làm việc tại Khu Công nghiệp Thốt Nốt; chỉ đạo ngành Y tế thực hiện hiệu quả việc tổ chức khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; quán triệt, phổ biến thực hiện nghiêm Công văn số 512/UBND-KGVX ngày 9-2-2021 của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, từng ngành, từng lĩnh vực, địa bàn quản lý bám sát các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021, khẩn trương tổ chức thực hiện đạt yêu cầu và đúng tiến độ đề ra theo từng tháng, từng quý...

Vụ lúa đông xuân 2020-2021, Thốt Nốt xuống giống 4.457ha, đạt 100,6% kế hoạch. Hiện lúa đang giai đoạn chắc xanh đến chín. Trong đó có trên 64ha lúa đã thu hoạch, năng suất 6,8-7,2 tấn/ha. Dự kiến lúa đông xuân sẽ thu hoạch rộ vào giữa tháng Giêng âm lịch. Ngành Nông nghiệp quận Thốt Nốt tiếp tục theo dõi và hỗ trợ nông dân thu hoạch lúa đông xuân 2020-2021, triển khai kế hoạch xuống giống vụ hè thu 2021 phù hợp điều kiện tự nhiên, nguồn nước cung cấp sản xuất…

Ông Võ Văn Tân cho biết, từ nay đến cuối năm, quận Thốt Nốt quyết tâm thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh đạt chỉ tiêu đề ra. Đây là năm đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng, tạo đà tăng trưởng nhằm thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ quận Thốt Nốt nhiệm kỳ 2020-2025.

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết