29/02/2008 - 10:24

TP Hồ Chí Minh:

Phá ổ bạc lớn, bắt quả tang 38 đối tượng

Rạng sáng ngày 28-2, Phòng Cảnh sát điều tra (PC 14) Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an quận Bình Thạnh đã khám phá ổ cờ bạc ăn tiền quy mô lớn tại nhà số 125/309 đường Nguyễn Duy, phường 3, quận Bình Thạnh, bắt quả tang 38 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc (trong đó có 28 đối tượng là phụ nữ), thu giữ tang vật gồm hơn 19 triệu đồng, 500 USD, 28 điện thoại di động...

Qua điều tra của cơ quan chức năng được biết: hai đối tượng cầm đầu ổ bạc trên là chị em Trần Thị Kim Đặng (48 tuổi), Trần Thị Kim Được (45 tuổi, trú tại nhà trên). Các đối tượng tổ chức sòng bạc từ trước Tết Mậu Tý (tháng 1-2008) bằng hình thức đánh bài cào, kéo dài gần 10 giờ đồng hồ/đêm ( từ 20 giờ hôm trước đến sáng hôm sau) với số lượng con bạc tham gia từ 40 đến 50 người/đêm. Mỗi ván bài chị em Thị Đặng lấy tiền xâu 50.000 – 100.000 đồng, mức độ ăn thua tại sòng bạc này rất lớn nên chị em Thị Đặng lấy tiền xâu mỗi đêm khoảng 2,5 triệu đồng. Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

THẾ VINH (TTXVN)

 
Chia sẻ bài viết