24/04/2011 - 08:26

TIẾN TỚI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2011-2016

Ông Lê Công Đoàn, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi TP Cần Thơ:
Đại biểu dân cử cần cải tiến phương thức tiếp xúc cử tri, gần và sát dân hơn

Qua 25 năm đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách đưa đất nước phát triển. Kinh tế tăng trưởng khá nhanh, sự nghiệp CNH, HĐH, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển, đời sống của nhân dân được cải thiện; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước được nâng cao, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại cần phải ra sức khắc phục, như: tệ quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, vô cảm với những yêu cầu bức xúc của dân; cùng với sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức nhà nước...

Là đại diện của tổ chức người cao tuổi, chúng tôi mong muốn các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp cần làm hết trách nhiệm của mình với dân. Theo tôi, đại biểu khi được bầu vào cơ quan dân cử không phải để thăng quan tiến chức mà là để có điều kiện lo cho đất nước, cho cuộc sống của nhân dân. Do vậy, các đại biểu dân cử cần liên hệ chặt chẽ và lắng nghe ý kiến của nhân dân; đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của dân. Bên cạnh đó, người đại biểu dân cử cũng cần phải có dũng khí, không sợ bị trù dập, thù oán mà cần nhận thấy rõ những việc làm của mình là vì bảo vệ đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và lợi ích của nhân dân.

Để hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp đạt hiệu quả thiết thực, mỗi đại biểu cần phải cải tiến việc tiếp xúc cử tri. Điều quan trọng là trực tiếp đến với các tầng lớp nhân dân tìm hiểu thấu đáo từng vấn đề, chứ không chỉ thực hiện gặp gỡ cử tri tại hội trường hoặc đại diện cử tri do địa phương triệu tập. Có như vậy mới thấu hiểu được những bức xúc chính đáng của dân và đấu tranh để cơ quan chức năng giải quyết.

Trong Luật Người cao tuổi đã ghi rõ về quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi, về việc phụng dưỡng, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi, trách nhiệm của cơ quan nhà nước về công tác người cao tuổi... Chúng tôi đề nghị thời gian tới, các cơ quan chức năng cần tăng cường phổ biến Luật Người cao tuổi sâu rộng trong cơ quan nhà nước và nhân dân để mọi người, mọi ngành thông hiểu và thực hiện tốt hơn. Trong đó, các bộ, ngành trung ương và địa phương cần đề ra các chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Rất mong các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tăng cường công tác giám sát để nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử, xứng đáng với sự tín nhiệm của đông đảo cử tri trong cả nước.

THANH THY (lược ghi)

Chia sẻ bài viết