15/01/2012 - 10:34

Ông Chủ tịch VFF "giận"...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi công văn yêu cầu Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và du lịch (VH-TT&DL) chỉ đạo việc thanh tra hợp đồng bản quyền truyền hình về giải bóng đá quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ TT-VH&DL giải quyết các vướng mắc để đảm bảo giải bóng đá quốc gia được các đài truyền hình truyền hình trực tiếp, rộng rãi cả nước, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng là dấu chấm hết những tranh cãi giữa các bên tranh chấp.

Hồi đầu tuần, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ chia sẻ nếu chuyện bản quyền truyền hình vẫn còn tranh chấp dai dẳng thì VFF sẽ rút cổ phần trong VPF. Hiện tại VFF có 35,6% cổ phần trong VPF và là cổ đông có tiếng nói áp đảo nhất. Qua việc tranh chấp quyền sở hữu bản quyền truyền hình giữa VFF và VPF liên tiếp có những văn bản đấu nhau cho thấy mối quan hệ này đang bị rạn nứt. Trong khi vẫn chưa có một “trọng tài” nào xác định lỗi, phải thuộc bên nào thì VFF có ý định... không chơi với VPF nữa.

Thực chất việc ông Chủ tịch giận lẫy như vậy chẳng qua “mẹ” nói mãi mà “con” cứ cãi rồi đòi mặc áo qua đầu.

Hai vòng Super League trôi qua trên sân cỏ mà chuyện đấu đá bản quyền truyền hình chưa có dấu hiệu chấm dứt khi VFF nói gà, còn VPF cãi vịt. Rõ nhất là hai công văn của VFF gửi đến các ban tổ chức sân tôn trọng bản quyền đã ký với AVG và phải có sự đồng ý của AVG mới được vào sân trực tiếp. Ngược lại, VPF với cái quyền quản lý và điều hành Super League cũng bằng hai văn bản yêu cầu các sân cho phép tất cả các đài truyền hình trực tiếp miễn phí cho đến khi “trọng tài” xác định cái quyền sở hữu duy nhất.

Với cái thế quản lý của VPF và bằng các mối liên hệ với các tổ chức cấp trên AFF, AFC, FIFA, cho nên VFF mới giận dỗi muốn từ “con”. Nếu điều này xảy ra thì hẳn nhiên các giải bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam có thể rơi vào tình trạng phi tổ chức và không phù hợp với quy định của FIFA lẫn không được FIFA công nhận.

Hậu quả của cuộc tranh cãi bản quyền truyền hình dẫn đến việc VFF “giận” khi đòi bỏ VPF sẽ khiến bóng đá Việt Nam đối diện với sự trừng phạt của FIFA: cấm tham gia các hoạt động bóng đá quốc tế.

May mà công văn của Thủ tướng đã kịp thời chấm dứt những tranh cãi.

SONG HUY

Chia sẻ bài viết