Bài, ảnh: MỸ HOA
Những tháng đầu năm 2023, quận Ô Môn đã tập trung làm tốt công tác phân bổ, giải ngân hiệu quả vốn đầu tư công; kết hợp triển khai nhiều biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn. Qua đó, quận đã có nhiều công trình cơ sở hạ tầng được triển khai thi công theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Đơn vị thi công đang san lấp mặt bằng tuyến đường Thái Thị Hạnh trên địa bàn phường Thới Long, quận Ô Môn.
Năm 2023, quận Ô Môn được thành phố phân bổ vốn đầu tư công trên 173,6 tỉ đồng cho 60 công trình. Trong đó có 27 công trình chuyển tiếp, 22 công trình khởi công mới và 11 công trình chuẩn bị đầu tư. Theo đó, lãnh đạo UBND quận đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng và UBND các phường thực hiện nghiêm túc công tác quản lý đầu tư xây dựng, theo dõi giám sát chặt chẽ quá trình thi công, chất lượng công trình, tiến độ thực hiện của các nhà thầu đảm bảo theo các điều kiện như đã cam kết trong hợp đồng. Ðồng thời, quan tâm thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư công; tăng cường kiểm tra thực tế tiến độ thi công đối với từng công trình, dự án; kết hợp phát huy tối đa vai trò của Tổ công tác giải quyết khó khăn, vướng mắc và khối lượng phát sinh của các công trình đầu tư công... Qua đó, giúp cho lãnh đạo quận nắm bắt được tình hình thực tế, kịp thời hỗ trợ nhà thầu, đơn vị thi công tháo gỡ ngay các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng cho các công trình trên địa bàn quận.
Ông Nguyễn Huy Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Ô Môn (Ban QLDA), cho biết: Với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo quận và sự cố gắng, nỗ lực của chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công, nên phần lớn các công trình sử dụng vốn đầu tư do Ban QLDA thực hiện luôn đạt tiến độ đề ra. Ðến thời điểm này, Ban QLDA Ô Môn đã giải ngân trên 102 tỉ đồng, đạt trên 58% kế hoạch. Trong đó có nhiều công trình trọng điểm được thực hiện đạt tiến độ kế hoạch đề ra. Ðiển hình như công trình "Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường khu Dân tộc nội trú" tại phường Châu Văn Liêm đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng 4/6 tuyến đường, đạt trên 80% tiến độ kế hoạch; công trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường Thái Thị Hạnh, có tổng chiều dài 3,4km, với tổng vốn đầu tư hơn 89,9 tỉ đồng. Ðây là tuyến giao thông trọng điểm của quận, kết nối giữa 2 phường Long Hưng và Thới Long, được khởi công xây dựng vào cuối năm 2022. Ðến nay, đã thi công đạt hơn 20% khối lượng công trình, với các hạng mục dọn dẹp mặt bằng, nạo vét ao mương, bơm cát và cho xe lu lèn mặt đường… Cùng đó, nhiều công trình trường học trên địa bàn quận, như trường tiểu học Trưng Vương, giai đoạn 2, Trường Mầm non Anh Ðào, giai đoạn 2 và Trường Mẫu giáo Trường Lạc, giai đoạn 2 đang được các đơn vị thi công triển khai thực hiện theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.
Theo ông Cường, đến thời điểm này, tỷ lệ giải ngân vốn đầu công của Ban QLDA Ô Môn đã đạt gần 60% kế hoạch. Và để có được kết này, Ban QLDA Ô Môn đã tập trung làm tốt các quy trình thực hiện các dự án, từ bước lập, thẩm định, trình phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật đến tổ chức thực hiện đều đảm bảo đúng theo trình tự quy định. Không chỉ vậy, các công tác như khảo sát thiết kế và lập dự toán; lựa chọn nhà thầu; ký kết hợp đồng; quản lý thi công xây lắp, quản lý khối lượng, chất lượng thi công xây dựng; nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành; quản lý, sử dụng vốn và quyết toán vốn đầu tư đều được triển khai đảm bảo đúng theo quy định. Cùng với đó, Ban QLDA Ô Môn còn thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng quận và UBND các phường thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các nhà thầu tập trung máy móc, nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình. Ðặc biệt là phân công cán bộ kỹ thuật của Ban QLDA thường xuyên có mặt tại công trường để nắm bắt tình hình thực tế, kịp thời tham mưu với lãnh đạo quận để có biện pháp tháo gỡ khó khăn, nhất là các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, giúp cho các nhà thầu, đơn vị thi công… triển khai thi công các công trình theo đúng tiến độ.
Công trình xây dựng Trung tâm hội nghị quận Ô Môn là một trong những công trình trọng điểm của quận, có diện tích xây dựng trên 1.733m2, có tổng mức đầu tư trên 67,8 tỉ đồng, được đầu tư xây dựng với các hạng mục, gồm có 1 khối nhà chính với quy mô 4 tầng, quảng trường, hồ nước phòng cháy chữa cháy, nhà xe… Anh Nguyễn Văn Phi Nal, Chỉ huy trưởng Công trình, cho biết: Công trình được khởi công tháng từ 11-2022 và đến nay đơn vị thi công đã cơ bản thực hiện đạt trên 30% khối lượng, với các hạng mục như lắp cốt thép dầm, xây sàn tầng 2 cho khối nhà chính; đổ bê tông nắp hồ nước phòng cháy chữa cháy; thi công đường cáp điện ngầm… Hiện đơn vị thi công, nhà thầu tập trung, huy động nhân công và vật lực, kết hợp triển khai các biện pháp tăng ca, tăng kíp… thi công công trình theo đúng tiến độ đã cam kết trong hợp đồng với chủ đầu tư.
Ðể đạt tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch, những tháng còn lại năm 2023, quận Ô Môn sẽ tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng, đảm bảo quy trình quản lý vốn đầu tư công theo quy định pháp luật; quản lý công trình theo tiêu chuẩn, quy chuẩn và hồ sơ thiết kế được duyệt. Cùng với đó, yêu cầu các đơn vị tư vấn, giám sát, phối hợp với đơn vị sử dụng và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các công trình để đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng hồ sơ thiết kế và lập thủ tục giải ngân các công trình theo đúng kế hoạch; tập trung triển khai thi công ngay đối với công trình xây dựng đã được phê duyệt kết quả đấu thầu; kết hợp thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án đã được phê duyệt; theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình thi công, chất lượng các công trình cũng như tiến độ thực hiện của các nhà thầu, đảm bảo đúng cam kết trong hợp đồng; khẩn trương hoàn thiện thủ tục hồ sơ thanh, quyết toán vốn đầu tư công đối với các công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhằm không để nợ đọng về vốn xây dựng cơ bản… Qua đó, dự kiến trong quý III-2023, Ô Môn sẽ đạt tiến độ giải ngân vốn đầu tư công từ 70-80% kế hoạch được giao.