Thực hiện chủ trương của thành phố về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, các năm qua, quận Ô Môn đầu tư hàng trăm tỉ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn tài trợ khác để xây dựng, mở rộng hệ thống trường lớp, xây dựng mạng lưới trường đạt chuẩn quốc gia. Qua đó phấn đấu đến năm 2020, tất cả trường trên địa bàn quận đều đạt chuẩn quốc gia
Toàn quận Ô Môn hiện có 42 điểm trường (4 trường THPT, 5 trường THCS, 19 trường tiểu học và 14 trường mầm non). Năm 2015, quận có 9 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt 150% kế hoạch. Nâng tổng số toàn quận có 24/42 trường đạt chuẩn quốc gia. Chia ra các cấp học như sau: THPT 3/4 trường, THCS 4/5 trường, tiểu học 10/19 trường, mầm non 7/14 trường. Trong đó có 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là Tiểu học Trần Hưng Đạo và Mầm non Hướng Dương. Hiện Trường Tiểu học Nguyễn Hiền và Trường Mầm non Thới Long, quận đề nghị thành phố tái công nhận và nâng lên mức độ 2. Từ nay đến cuối năm 2016, chỉ tiêu thành phố giao cho quận xây dựng và đề nghị công nhận đạt chuẩn 5 trường (kể cả THPT); HĐND và UBND quận Ô Môn giao chỉ tiêu Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận đề nghị công nhận 6 trường nhưng phòng phấn đấu xây dựng và đề nghị công nhận 8 trường, trong đó có 6 trường tiểu học: Kim Đồng, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Thông, Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Trung Trực và Nguyễn Việt Hồng; Trường Mầm non Sen Hồng và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú.
 |
|
Trường Mầm non Sao Mai đảm bảo cơ sở vật chất cho việc dạy dỗ và chăm sóc trẻ. |
Ông Nguyễn Văn Trãi, Phó Trưởng phòng GD&ĐT quận Ô Môn, cho biết: Trên cơ sở các chỉ tiêu được giao, phòng tích cực chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch cụ thể, rà soát, đối chiếu từng tiêu chí, phân tích cụ thể tiêu chí nào đạt, chưa đạt để phấn đấu thực hiện. Đồng thời chuẩn bị các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định. Đối với tiêu chí về cơ sở vật chất, Phòng GD&ĐT quận tham mưu UBND quận phối hợp với chủ đầu tư đôn đốc đơn vị thi công đẩy mạnh tiến độ. Bên cạnh đó, lãnh đạo và các chuyên viên phòng thường xuyên khảo sát cơ sở để góp phần tháo gỡ khó khăn trong lúc đang thi công. Các hiệu trưởng dành nhiều thời gian quan tâm đôn đốc, kiểm tra công tác xây dựng để khi bàn giao và đưa vào sử dụng các công trình đạt chất lượng và hiệu quả cao. Ông Nguyễn Văn Triệu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, chia sẻ: "Trường đạt chuẩn quốc gia là niềm vinh dự cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. Qua đó khẳng định chất lượng cũng như vị thế của trường; các bậc phụ huynh an tâm khi cho con em vào học". Nhận thức được việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đã khó, việc duy trì càng khó hơn nên tập thể cán bộ, giáo viên không ngừng nỗ lực ở các lĩnh vực, trong đó trọng tâm là từng bước nâng cao chất lượng đào tạo để tiếp tục khẳng định vị trí trường chuẩn quốc gia trên địa bàn. Hiện nay trường đang tiếp tục xây dựng, mở rộng phòng học cũng như các phòng chức năng, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 8-2016, để đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của hơn 750 học sinh.
Có thể nói, phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ngày càng được đẩy mạnh ở quận Ô Môn và tác động mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Cô Trần Thị Nguyệt Hồ, giáo viên Trường Mầm non Sao Mai, phấn khởi nói: "Năm 2014, trường đưa vào sử dụng, với đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo công tác giảng dạy là niềm phấn khởi đối với giáo viên của trường. Lúc trước, khi trường chưa được đầu tư xây dựng đạt chuẩn quốc gia, cô và trẻ đều vất vả, thiếu thốn về sân chơi, đồ dùng dạy học, nhà vệ sinh
, ảnh hưởng không nhỏ chất lượng dạy học và chăm sóc trẻ. Hiện nay, những khó khăn trên được khắc phục, cơ sở vật chất đảm bảo, số lượng trẻ phân bổ mỗi lớp đúng chuẩn nên việc chăm sóc, giảng dạy thuận lợi hơn, giúp giáo viên an tâm công tác".
Bên cạnh những thuận lợi, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia còn một số khó khăn. Mặc dù Phòng GD&ĐT tham mưu UBND quận và phối hợp với Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận đôn đốc, đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình nhưng tiến độ một số công trình, hạng mục còn chậm, ảnh hưởng việc triển khai kế hoạch, thời gian dự kiến để công nhận trường đạt chuẩn quốc gia...
Việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tạo chuyển biến lớn trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học của trường thay đổi căn bản theo hướng chuẩn hóa, là điều kiện nâng cao chất lượng dạy - học. Theo ông Nguyễn Văn Trãi, thời gian tới, ngành GD&ĐT quận tiếp tục củng cố, hoàn thiện, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, đảm bảo 100% giáo viên các cấp đạt trình độ đại học; đảm bảo cán bộ, giáo viên bố trí đủ từng lớp, cấp học (hiện nay, một số trường mầm non còn thiếu giáo viên); tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, mở rộng trường lớp, đảm bảo yêu cầu trường đạt chuẩn quốc gia. Ngành GD&ĐT quận Ô Môn phấn đấu đến năm 2020, đảm bảo 100% trường trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia, nâng cao dân trí, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Bài, ảnh: P.NGUYỄN