05/03/2022 - 12:48

Nuôi dưỡng, kết nối nguồn lực khởi nghiệp 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) vừa phối hợp với Mạng lưới Khởi nghiệp ÐBSCL (MSN) tổ chức Vòng Chung kết và Lễ trao giải Cuộc thi Khởi nghiệp ÐBSCL năm 2021. Theo đánh giá của Ban tổ chức, năm nay, các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp vốn là lợi thế của vùng ÐBSCL vẫn chiếm tỷ lệ áp đảo, song các dự án đã đi vào chiều sâu với hàm lượng khoa học công nghệ cao; ứng dụng công nghệ 4.0, công nghệ sạch thích ứng với biến đổi khí hậu…

Cuộc thi Khởi nghiệp ÐBSCL được phát động lần đầu tiên vào năm 2016 và duy trì cho đến nay với mục tiêu thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng, tạo cơ hội để các cá nhân, nhóm và doanh nghiệp chia sẻ ý tưởng kinh doanh, dự án kinh doanh, tìm cơ hội đầu tư từ các nhà đầu tư, quỹ đầu tư… Cuộc thi Khởi nghiệp ÐBSCL năm 2021 nhận được tổng cộng 455 ý tưởng, dự án của 950 thí sinh đến từ các tỉnh, thành ÐBSCL và TP Hồ Chí Minh, Ðà Nẵng, Hà Nội. Qua các vòng sơ tuyển, Ban tổ chức đã chọn 15 dự án xuất sắc tham gia tranh tài tại vòng chung kết thông qua hình thức thuyết trình và phản biện trước Hội đồng Giám khảo.

Ban Tổ chức trao bằng khen cho các dự án đạt giải.

“HALOFAI - Hương vị từ đất mặn” là dự án xuất sắc đạt giải Nhất của Cuộc thi Khởi nghiệp ÐBSCL năm 2021. Anh Lâm Quốc Nhật, sáng lập dự án “HALOFAI - Hương vị từ đất mặn”, chia sẻ: “HALOFAI là công ty khởi nghiệp chuyên về nông nghiệp nước mặn đầu tiên tại Việt Nam có trụ sở tại Cà Mau. Chúng tôi chuyên cung cấp các giải pháp canh tác những loại thực vật chịu mặn, có thể sử dụng nước mặn và chất thải nuôi trồng thủy sản để tưới. HALOFAI đã triển khai trồng thử nghiệm thành công tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh như Thái Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Trà Vinh. Ðồng thời, nghiên cứu tạo ra những sản phẩm chế biến từ những thực vật chịu mặn: kim chi rau nhót, viên thực phẩm măng tây biển... Với những thành công bước đầu, chúng tôi kỳ vọng sẽ phủ xanh các vùng đất nhiễm mặn, cùng người nông dân tạo ra sản phẩm đặc trưng và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.

Riêng dự án “SWIO - 4S10 - Mobility as a Service - Giải pháp mua vé trực tuyến” được Ban tổ chức trao giải dự án được yêu thích nhất. Dự án được đánh giá bám sát xu hướng tiêu dùng mới và được bình chọn thông qua số lượt like, share và lượt tiếp cận dự án qua trang fanpage của cuộc thi. Anh Nguyễn Thế Hoàng, sáng lập dự án “SWIO - 4S10 - Mobility as a Service - Giải pháp mua vé trực tuyến”, cho biết: Sứ mệnh của SWIO là cung cấp giải pháp công nghệ, giúp kết nối hàng triệu hành khách với dịch vụ du lịch và di chuyển thông qua việc ứng dụng công nghệ: tìm kiếm nhanh chóng, website/app giao diện đẹp, dễ thao tác; tích hợp hướng dẫn chỉ đường bằng công nghệ AI real-time; tích hợp tất cả các phương tiện di chuyển trong 1 lần đặt vé; combo trọn gói; chọn chỗ theo ý thích với giá cả hợp lý, cạnh tranh cho dịch vụ trọn gói… Với các công nghệ hiện đại này, chúng tôi kỳ vọng có thể giải quyết bài toán vé của các nhà cung cấp dịch vụ du lịch và nâng cao trải nghiệm của khách hàng khi di chuyển tại Việt Nam, góp phần vào sự phát triển dự án thành phố thông minh của Việt Nam trong tương lai.

Ban tổ chức cũng trao 1 giải Nhì cho dự án “Sản xuất dược trà - khai thác giá trị dược liệu từ nông sản”; 1 giải Ba cho dự án “Công nghệ sinh học HF”, 2 giải Khuyến khích cho dự án “Nước mắm cá linh - Dì Mười” và “Vi tảo xử lý nước thải thủy sản”. Bên cạnh đó, dự án “Nước mắm cá linh - Dì Mười” được trao giải nữ doanh nhân ấn tượng và dự án “Vi tảo xử lý nước thải thủy sản” nhận giải mô hình sinh viên khởi nghiệp ấn tượng.

Theo VCCI Cần Thơ, ÐBSCL được xem là nơi có tỷ lệ doanh nghiệp trên dân số thấp so với các vùng miền. Vì vậy, việc ươm mầm, nuôi dưỡng các ý tưởng khởi nghiệp sau cuộc thi cần được tiếp nối. Hoạt động này nhằm tạo sân chơi bình đẳng, mở ra cơ hội cho các cá nhân, nhóm khởi nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp tại địa phương được tiếp cận với các sân chơi lớn và với các nhà đầu tư quốc tế. Qua đó góp phần thúc đẩy thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, từng bước phát triển đội ngũ doanh nhân trẻ, năng động, sáng tạo và có hàm lượng trí tuệ, công nghệ cao trong sản phẩm, hoạt động kinh doanh.

Theo ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI Cần Thơ, các thí sinh tham gia cuộc thi được đào tạo, huấn luyện các kiến thức về tư duy làm chủ trong thời đại mới, cách thức tìm ý tưởng kinh doanh sáng tạo, lập dự án kinh doanh thông qua các khóa đào tạo, được kết nối tư vấn với các cựu thí sinh, doanh nghiệp địa phương và sự hỗ trợ tích cực tại địa phương từ thành viên Mạng lưới khởi nghiệp. Ðặc biệt, những dự án khả thi, vào vòng chung kết của cuộc thi qua các năm đều được tư vấn, đầu tư và kết nối đầu ra cho sản phẩm hiệu quả. Ðối với cuộc thi năm nay, VCCI Cần Thơ cùng MSN lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động kết nối các dự án khởi nghiệp này với các tổ chức quốc tế, quỹ đầu tư, nhà đầu tư để tìm nguồn tài chính cũng như tạo điều kiện nuôi dưỡng các dự án hoàn thiện, phát triển và đưa sản phẩm ra thị trường.

Các ý tưởng, dự án tham dự Cuộc thi Khởi nghiệp năm 2021 phân đều ở các lĩnh vực: nông nghiệp, chế biến thực phẩm, công nghệ ứng dụng, giải pháp kinh doanh - thương mại - dịch vụ, du lịch, sản xuất công nghiệp, y tế - chăm sóc sức khỏe, thủ công mỹ nghệ và giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu. Trong đó, nông nghiệp có 191 hồ sơ, chiếm tỷ lệ cao nhất 42%; chế biến thực phẩm có 103 hồ sơ, chiếm 22%; các giải pháp kinh doanh - thương mại - dịch vụ với 56 hồ sơ, tương đương 12%...

Bài, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết