28/07/2024 - 08:13

Nuôi chó thả rông - nguy cơ mất an toàn giao thông 

Vừa qua, anh Nguyễn Văn Toàn ngụ phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, đang di chuyển trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, thì bất ngờ một con chó lao ra đường, làm anh không kịp trở tay. Anh Toàn nói: “Sự việc diễn ra quá nhanh, tôi không kịp phản ứng nên đã tông trúng con chó và té ngã xuống đường; tay, chân và mặt bị trầy xước. Rất may, tôi chạy cũng chậm nên thương tích không nặng”.

Tình trạng thả rông chó ngoài đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh chụp trên đường giao thông nông thôn, thuộc khu vực 9, phường Châu Văn Liêm, quận  Ô Môn.

Chị Huỳnh Thị Thảo ngụ phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, cũng vì tông trúng chó thả rông trên đường giao thông nông thôn, thuộc phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, dẫn đến thương tích. Chị Thảo bộc bạch: “Một số người có thói quen thả rông chó, nhưng lại không rọ mõm, đeo xích cho chó. Điều này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cho người đi đường mà còn nguy hiểm vì chó có thể cắn người bất cứ lúc nào”.

Theo quy định pháp luật hiện hành, mức xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi: không tiêm vaccine phòng bệnh dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng; không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng là 1-2 triệu đồng.

Trường hợp thả rông chó ngoài đường để cắn người khác, gây tai nạn thì chủ phải chịu trách nhiệm bồi thường. Luật sư Nguyễn Văn Tuấn, Đoàn Luật sư TP Cần Thơ, cho biết: “Nếu vật nuôi gây tổn hại sức khỏe cho người khác mà tỷ lệ tổn thương 31-60% thì người chủ sẽ bị xem xét truy cứu trách nhiệm về tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Điều 138, Bộ luật Hình sự; mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 3 năm tù. Trường hợp vật nuôi làm chết người thì có thể áp dụng Điều 128, Bộ luật Hình sự, xử lý người chủ về tội vô ý làm chết người; khung hình phạt lên đến 10 năm tù”.

Bài, ảnh: HIỂN DƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết