07/01/2022 - 08:47

Nông nghiệp Cần Thơ nỗ lực duy trì đà tăng trưởng 

Năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 nhưng các hoạt động sản xuất nông nghiệp thành phố vẫn được duy trì, phát triển khá tốt. Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt mức tăng 1,12% đã góp phần quan trọng vào ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy các kết quả đạt được, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP Cần Thơ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ khắc phục khó khăn để phát triển nhanh và bền vững.

Một năm vượt khó

Năm qua, ngành NN&PTNT thành phố nỗ lực khắc phục các khó khăn trong điều kiện bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Thành ủy, HÐND, UBND thành phố đề ra trong năm 2021 phát triển nông nghiệp, nông thôn và đã đạt nhiều kết quả tích cực. Sở NN&PTNT thành phố phối hợp với sở, ngành, địa phương và đơn vị để kết nối cung - cầu, quảng bá sản phẩm, hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Nhờ vậy, sản xuất nông nghiệp duy trì và phát triển khá tốt. Diện tích và sản lượng lúa, cây ăn trái và nhiều loại cây trồng hằng năm và vật nuôi đều có bước tăng trưởng, đạt và vượt kế hoạch đề ra, đồng thời có sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị, đẩy mạnh liên kết sản xuất theo hướng an toàn, quy mô lớn, đem lại hiệu quả cao.

Thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả việc tái cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Chú trọng đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng khoa học công nghệ mới và hỗ trợ nông dân xây dựng, phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả. Thực hiện xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho nông sản và tổ chức sản xuất theo chuỗi gắn với phát triển chế biến, xuất khẩu. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2021 đạt hơn 14.002,4 tỉ đồng, tăng 1,13% so với năm 2020. Tốc độ tăng tổng sản phẩm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2021 tăng 1,12%. Mặc dù không đạt được mức tăng 2,5% như kế hoạch nhưng đây vẫn là “điểm sáng” góp phần quan trọng vào ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong tình hình dịch bệnh. Ngành cũng đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và năm qua đã có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, vượt 3 xã so với kế hoạch. Quan tâm tăng cường công tác nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, từ đó nâng tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt 87,2%, vượt 0,2% kế hoạch đề ra.

Thu hoạch lúa ở TP Cần Thơ.

Để tiếp tục ổn định và phát triển

Sản xuất nông nghiệp trong năm 2022 dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh sự biến động bất lợi của giá vật tư đầu vào và giá cả đầu ra sản phẩm. Ðặc biệt, dịch bệnh COVID-19 cần thời gian để xử lý triệt để nên vẫn còn ảnh hưởng đến sản xuất, xuất khẩu và tiêu thụ sản phẩm trong nước. Biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, cực đoan hơn, thiên tai khó lường, hạn hán và xâm nhập mặn dự báo tiếp tục tác động tiêu cực đến sản xuất. Quy mô sản xuất nông nghiệp tại thành phố nhìn chung vẫn còn nhỏ lẻ. Nông sản có nhãn hiệu và được chứng nhận chất lượng còn ít, phát triển kinh tế hợp tác chưa nhiều. Công nghệ chế biến và bảo quản đối với một số ngành hàng như rau quả chưa phát triển nên sản xuất còn gặp nhiều rủi ro… Ðiều này, đòi hỏi toàn ngành vừa phải chủ động có giải pháp ứng phó kịp thời, vừa có chiến lược lâu dài để phát triển sản xuất bền vững, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế và hạn chế tối đa thiệt hại.

Ông Nguyễn Út Em, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Phong Ðiền, cho biết: “Phong Ðiền có diện tích trồng cây ăn trái lớn, với 8.500ha, sản lượng trên 100.000 tấn. Nhiều diện tích trồng cây ăn trái giúp nông dân có thu nhập cao gấp nhiều lần so với lúa, hiện có khoảng 1.600ha cây ăn trái cho thu nhập từ 400-600 triệu đồng/ha/năm. Song, nông dân trồng cây ăn trái gặp khó do giá đầu ra nhiều loại trái cây bị giảm thấp và khó tiêu thụ vì dịch COVID-19, trong khi giá phân bón lại tăng cao. Huyện rất mong các cơ quan chức năng của thành phố và Trung ương ổn định giá các loại vật tư nông nghiệp. Hỗ trợ huyện thu hút đầu tư và kết nối các đơn vị, doanh nghiệp để hình thành các chuỗi liên kết bền vững trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ trái cây và các loại nông sản”.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện Vĩnh Thạnh, để ổn định đầu ra một cách lâu dài cho lúa gạo và các loại nông sản nói chung, huyện rất mong thành phố hỗ trợ, kết nối thêm nhiều doanh nghiệp, công ty lớn đến đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu và bao tiêu nông sản cho nông dân. Huyện cũng mong thành phố tiếp tục hỗ trợ cho địa phương phát triển các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp và thúc đẩy thành lập các liên hiệp HTX để nâng cao hiệu quả hoạt động và sức mạnh trong liên kết, hợp tác.

Năm 2022, ngành NN&PTNT thành phố đề ra mục tiêu phát triển nền nông nghiệp theo hướng kinh tế nông nghiệp, thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đạt tốc độ tăng GRDP khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 2,5%. Phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu…

Theo ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở NN&PTNT TP Cần Thơ, để đạt mục tiêu đề ra, ngành tiếp tục thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp đảm bảo thích ứng tình hình dịch bệnh COVID-19. Tiếp tục rà soát, đề xuất, tích hợp quy hoạch, thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển dịch vụ logistics nông sản. Tăng cường áp dụng các giải pháp chuyển đổi số trong nông nghiệp, ứng dụng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái để giảm chi phí sản xuất, góp phần tăng lợi nhuận và tăng khả năng tiêu thụ nông sản. Phát triển kinh tế tập thể, hình thành các tổ hợp tác, HTX, liên minh HTX để sản xuất theo quy mô lớn gắn với xây dựng nhãn hiệu nông sản, chứng nhận nông sản chất lượng, an toàn và thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP. Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông dân, nông nghiệp và nông thôn, cũng như các chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn...

Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết