22/05/2015 - 13:29

Nông dân cùng đồng hành tiết kiệm điện

Thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện (TKĐ), thời gian qua, ngành điện thành phố phối hợp với Hội Nông dân tích cực triển khai phổ biến các nội dung về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm thông qua hoạt động của Hội Nông dân các cấp. Qua đó nhận được sự đồng thuận và tham gia nhiệt tình của hội viên hội nông dân, TKĐ đã và đang tạo được hiệu ứng tích cực…

Điểm sáng trong phong trào thi đua

Ông Trịnh Văn Châu Nhân, Trưởng ban Tuyên huấn, Hội Nông dân TP Cần Thơ, cho biết: Hội Nông dân đã ký kết với Công ty Điện lực TP Cần Thơ thực hiện TKĐ giai đoạn 2011-2015. Theo đó, hằng năm, Hội đều có kế hoạch tuyên truyền, tập huấn kiến thức cho hội viên trên địa bàn thành phố nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo an toàn hành lang lưới điện. Thời gian qua, các hội viên rất phấn khởi khi tham gia thực hiện TKĐ. Bởi thông qua phong trào, bà con được cán bộ điện lực hướng dẫn cách sử dụng điện an toàn và hiệu quả, cũng như nhận biết và lựa chọn những thiết bị TKĐ cho gia đình. Hơn hết, thực hiện TKĐ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của hội viên. Không những giảm chi phí tiền điện hằng tháng, trong sản xuất giúp nông dân giảm chi phí đầu vào, mang lại lợi nhuận cao hơn. Chính vì vậy, phong trào TKĐ được bà con nông dân nhiệt tình hưởng ứng, tham gia và mang lại những hiệu quả thiết thực.

Ở huyện Vĩnh Thạnh, khi triển khai thực hiện cánh đồng lớn tạo điều kiện nông dân liên kết sản xuất nâng cao hiệu quả trên cánh đồng. Phát huy tinh thần đó, cùng với sự vận động của Hội Nông dân, hội viên ở xã Thạnh Qưới và thị trấn Thạnh An cùng nhau góp vốn đầu tư máy bơm công suất lớn sử dụng điện 3 pha phục vụ tưới tiêu. Cách làm này vừa thuận lợi cho việc tưới tiêu đồng loạt trên cánh đồng lớn, vừa giúp nông dân giảm chi phí đầu tư máy bơm cũng như tiền điện sử dụng bơm nước trong sản xuất. Anh Trần Minh Tâm ở xã Thạnh Qưới, huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: "Trước đây, gia đình tôi sử dụng máy bơm riêng lẻ phục vụ tưới tiêu ruộng lúa xuyên suốt 1 năm tốn kém lên đến hàng triệu đồng. Ngoài tốn tiền đầu tư máy bơm, nhiên liệu, sửa chữa, chi phí đáng kể là tiền điện. Từ khi tham gia cánh đồng lớn và cùng anh em đầu tư sử dụng 1 máy bơm, tiền điện bơm nước tưới tiêu mùa vụ giảm đáng kể, chưa đến 1 triệu đồng/năm. Điều này làm anh em rất phấn khởi bởi làm nông vốn khó, tiết kiệm đồng nào hay đồng ấy!".

Nhân viên Công ty Điện lực TP Cần Thơ phát tờ bướm về sử dụng điện an toàn, hiệu quả cho nông dân.

Khu vực Phú Luông, phường Long Hưng, quận Ô Môn có khoảng 560 hộ dân, trong đó có 197 hội viên nông dân. Ông Nguyễn Vĩnh Thạnh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận Ô Môn, cho biết: Qua tuyên truyền, cán bộ, hội viên, nông dân đã thấy rõ lợi ích của việc sử dụng TKĐ nhưng vẫn đảm bảo sinh hoạt gia đình và các hoạt động sản xuất khác. Từ đó, nhiều cán bộ, hội viên, nông dân đã đồng tình trong thực hiện sử dụng điện an toàn, hiệu quả. Nhiều hành động cụ thể như: người dân cùng ngành điện kéo dây điện lớn vừa gọn vừa an toàn, giảm bớt tình trạng kéo dây điện nhỏ phục vụ sinh hoạt chằng chịt trên các cành cây mất an toàn và tiềm ẩn tai nạn nguy hiểm. Đồng thời, đóng góp tiền thay thế bóng đèn đường từ loại dây tóc sang bóng đèn compact TKĐ. Có 100/560 hộ gia đình hội viên tham gia thực hiện TKĐ thông qua việc sử dụng các thiết bị có tính năng TKЅ

Thời gian qua, Hội Nông dân cùng Điện lực Phong Điền phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, thực hiện TKĐ. Hai đơn vị thường xuyên phối hợp theo dõi, kiểm tra đánh giá kết quả TKĐ của các hộ gia đình. Từ đó tạo được sự thống nhất, chặt chẽ trong thực hiện phong trào thi đua TKЅ

Nhân rộng mô hình

Trong giai đoạn 2012-2014, để phong trào đi vào cụ thể, thiết thực, Hội Nông dân thành phố chọn thí điểm thực hiện mô hình TKĐ ở một số địa phương. Cụ thể, mỗi Hội Nông dân quận, huyện chọn ra 1 xã, phường làm điểm. Mỗi xã, phường chọn từ 20-50 hộ dân tham gia đăng ký TKĐ. Dựa theo tiêu chí của ngành điện, hằng năm đều xét công nhận và khen thưởng gia đình, khu vực/ấp, xã/phường TKĐ. Kết quả tại các điểm thực hiện, nhận thức của nông dân đã chuyển biến tích cực và mang lại hiệu quả thiết thực trong cuộc sống cũng như sản xuất. Trong đó, đạt được một số kết quả điển hình, như: giảm điện năng sử dụng máy bơm; chuyển từ bóng đèn ổ dài trong gia đình sang sử dụng bóng đèn compact; sử dụng các thiết bị điện gia dụng có dán nhãn năng lượng; đặc biệt, giảm thiểu tình trạng xung điện đánh bắt cá… Vì vậy, sang năm 2015, Hội Nông dân cùng ngành điện triển khai phong trào thi đua TKĐ đại trà ở 72 xã, phường của 9 quận, huyện trên địa bàn.

Ông Trịnh Văn Châu Nhân, Trưởng ban Tuyên huấn, Hội Nông dân TP Cần Thơ, cho biết: Hiện nay trên địa bàn thành phố có khoảng 92.000 hội viên Hội Nông dân. Từ kết quả đạt được trong thi đua TKĐ đã triển khai thời gian, bắt đầu từ năm nay, Hội nhân rộng đến các hội viên cùng nhau TKĐ. Trước đây các địa phương đều tổ chức thực hiện thí điểm, đã có nền tảng vững chắc. Vì vậy khi đi vào thực hiện nhân rộng đại trà khá thuận lợi. Dù vậy, thời gian tới, Hội Nông dân thành phố tiếp tục phối hợp Công ty Điện lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền sử dụng điện hiệu quả, an toàn. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra các địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phong trào TKĐ ngày càng sâu rộng không chỉ hội viên Hội Nông dân mà tất cả người dân trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Tấn Lạc, Trưởng phòng Giám sát mua bán điện, Công ty Điện lực Cần Thơ, cho biết: Hội Nông dân có số lượng hội viên rất lớn. Đây là một trong những lực lượng nòng cốt thực hiện hiệu quả phong trào TKĐ của thành phố. Thời gian qua, Hội Nông dân cùng ngành điện phối hợp rất tốt. Các hội viên không chỉ sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả trong cuộc sống mà cả hoạt động sản xuất… Do đó, khi phong trào thi đua TKĐ được nhân rộng đến tất cả các hội viên góp phần không nhỏ TKĐ năng cho thành phố.

TUYẾT TRINH

Chia sẻ bài viết