24/10/2023 - 08:49

Nông dân Bạc Liêu với mô hình nuôi lươn theo công nghệ tuần hoàn nổi 

Nhờ áp dụng mô hình nuôi lươn theo công nghệ tuần hoàn nổi, gia đình anh Phan Khắc Nhật Tiến (phường 5, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) có nguồn thu nhập ổn định, từng bước tăng diện tích nuôi, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Anh Phan Khắc Nhật Tiến (bìa trái) trao đổi cùng cán bộ Agribank Chi nhánh TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản của Trường Ðại học Thủy sản Nha Trang (năm 1999), anh kỹ sư trẻ Phan Khắc Nhật Tiến (quê gốc Quảng Trị) đã quyết định chọn Bạc Liêu là nơi lạc nghiệp, an cư.  Tuy nhiên, con đường lập nghiệp không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Ðể có được cơ ngơi và mô hình nuôi lươn tiên tiến này, anh Tiến đã trải qua quá trình mày mò, lựa chọn nhiều công nghệ nuôi, từ nuôi lươn có bùn đến nuôi lươn không bùn, nuôi tuần hoàn và hiện giờ là tuần hoàn nổi.

Mô hình nuôi lươn theo công nghệ tuần hoàn nổi được anh Tiến triển khai vừa tròn 1 năm với 65 bể nuôi. Mỗi bể, anh thả khoảng 600 con lươn giống. Sau 12-14 tháng nuôi, lươn sẽ có trọng lượng từ 300-400 gram/con. Ðây là công nghệ nuôi lươn mới nhất hiện nay. Quy trình nuôi vi sinh được tuân thủ nghiêm ngặt. Hiện nay, lươn thương phẩm có giá bán từ 110.000-120.000 đồng/kg. Sau khi trừ hết chi phí, anh Tiến còn lợi nhuận khoảng 30%.

Theo anh Tiến, một trong những động lực giúp anh trụ vững với nghề nuôi trồng thủy sản trên 10 năm nay chính là nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình và đồng hành của Agribank Chi nhánh TP Bạc Liêu. Nhờ có nguồn vốn của Agribank, anh đã triển khai thực hiện được nhiều ý tưởng, trong đó có việc ứng dụng công nghệ nuôi lươn tuần hoàn để mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Mô hình nuôi lươn tuần hoàn của gia đình anh Tiến đạt hiệu quả, không chỉ cho thu nhập ổn định, phát triển kinh tế gia đình mà còn góp phần thu hút, giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Ðiều đáng quý là anh luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm nuôi lươn cho những bà con có cùng chí hướng và tâm huyết với nghề. Ðặc biệt, anh Tiến còn là nhà hảo tâm, thường xuyên đóng góp cho các chương trình an sinh xã hội tại địa phương.

Từ thành công của mô hình nuôi lươn theo công nghệ mới, hiện nay anh Tiến xúc tiến kế hoạch xây thêm bể nuôi, với dự định sẽ tăng mạnh sản lượng để có đủ nguồn cung phục vụ cho kế hoạch xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

Bài, ảnh: MINH KHƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết