18/05/2024 - 20:27

Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)

Noi theo gương sáng Bác Hồ 

Qua 3 năm triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Kết luận số 01-KL/TW), TP Cần Thơ có 1.315 điển hình tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng. Ðó là những tập thể, cá nhân có những việc làm thiết thực trong các lĩnh vực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 

Lãnh đạo thành phố chụp hình lưu niệm với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Lan tỏa hành động đẹp

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục và lâu dài. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW. Các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai quán triệt, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tiễn… Từ việc “học tập”, các địa phương, đơn vị trong thành phố đã đăng ký và thực hiện 1.851 mô hình “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực.

Một trong những điểm sáng làm theo gương Bác tại quận Cái Răng là những hoạt động thiết thực giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với người nghèo, hoàn cảnh khó khăn của cán bộ (CB) và nhân dân khu vực Thạnh Mỹ (phường Lê Bình, quận Cái Răng). Theo đồng chí Ðặng Hữu Nhân, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thạnh Mỹ, học tập và làm theo gương Bác “Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm”, CB khu vực thực hiện mô hình “Ðiểm nhận và tặng quần áo cũ cho người nghèo”. Qua đó, vận động CB, đảng viên (ÐV), người dân có quần áo còn tốt, không sử dụng, ủng hộ cho khu vực để ai có nhu cầu đến nhận sử dụng miễn phí. Ngoài ra, CB khu vực Thạnh Mỹ triển khai thực hiện mô hình “Tủ bánh mì miễn phí cho người nghèo”, mỗi ngày phát hơn 70 ổ bánh mì giúp người nghèo, khó khăn được ấm lòng. Hằng năm, CB khu vực vận động nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 7 tấn gạo, nhiều nhu yếu phẩm tặng người có hoàn cảnh khó khăn… Năm 2024, CB và nhân dân khu vực Thạnh Mỹ được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chi bộ ấp Nhơn Thành (xã Nhơn Nghĩa) được UBND huyện Phong Ðiền tặng Giấy khen về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đồng chí Phan Thành Ðông, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Nhơn Thành, làm theo gương Bác, CB, ÐV ấp đã vận động nhân dân đóng góp nâng cấp các tuyến giao thông trong ấp. Hiện nay, ấp đã có 2.900m đường bê tông rộng 4m, 3.600m đường bê tông rộng 2m. Ông Nguyễn Văn Hai, người dân ấp Nhơn Thành, cho biết: “Trước đây, mặt đường thấp, bị ngập khi triều cường, đá ngày càng lún xuống gây sình lầy, đi lại khó khăn. CB ấp vận động nhân dân đóng góp tiền mua cát, đá và góp ngày công, xã hỗ trợ xi măng tráng bê tông mặt đường. Nay tuyến đường cao ráo, sạch đẹp, đi lại thuận lợi, an toàn”.

Ngoài ra, CB, ÐV ấp Nhơn Thành còn vận động xã hội hóa giặm vá những đoạn đường giao thông xuống cấp, thay 30 bóng đèn chiếu sáng bị hư hỏng. Vào mùa mưa, CB, ÐV ấp vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xi măng, người dân góp ngày công xử lý rong rêu trên các tuyến đường, bảo đảm lưu thông an toàn. CB, ÐV ấp còn vận động nhân dân cải tạo vườn kém hiệu quả, trồng những loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao; phối hợp trợ giá cây giống, con giống giúp người dân chăn nuôi, trồng trọt... CB  ấp còn phối hợp CB xã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhiều căn nhà cho các hộ còn khó khăn về nhà ở; vận động nhiều phần gạo, nhu yếu phẩm, tiền mặt tặng hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, ấp không còn hộ nghèo, chỉ còn 6 hộ cận nghèo. Chi bộ ấp Nhơn Thành được đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 3 năm liền.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, 3 năm qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã có những việc “làm theo” Bác cụ thể, thiết thực, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, như: lực lượng Công an thành phố thực hiện nghiêm túc 6 Ðiều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; Hội LHPN các cấp trong thành phố có các mô hình “nuôi heo đất”, “hũ gạo tình thương”, góp vốn xoay vòng hỗ trợ phụ nữ ở địa phương phát triển kinh tế gia đình; hệ thống Công đoàn với mô hình vận động gây quỹ giúp đỡ đoàn viên khó khăn; các cơ quan hành chính, quản lý nhà nước tiếp tục thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ…

Nêu gương làm theo Bác

Năm 2022 và 2023, Ðảng bộ thành phố xây dựng và triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ hằng năm, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các CB, ÐV thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong các ÐV được biểu dương, khen thưởng qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thảo, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thới Hiệp A (thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai) được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với vai trò bí thư chi bộ, trưởng ấp, đồng chí Thu Thảo xây dựng tập thể CB, ÐV ấp đoàn kết, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ðồng chí cùng CB, ÐV ấp vận động nhân dân hiến đất, vật kiến trúc mở rộng đường giao thông 4m; tổ chức trồng hoa xây dựng tuyến đường đẹp; vận động nhân dân đóng góp hơn 51 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng công cộng. Ðồng chí Thu Thảo cùng CB, ÐV ấp phối hợp xã hỗ trợ người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để sản xuất, kinh doanh, học tập; xây dựng 9 căn nhà tặng người dân còn khó khăn về nhà ở; vận động quà tặng các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn... Năm 2018, ấp Thới Hiệp A có 20 hộ nghèo. Ðến nay, ấp chỉ còn 4 hộ nghèo.

Với vai trò Chủ tịch Hội Khuyến học quận Bình Thủy, đồng chí Nguyễn Thị Thu cùng các thành viên trong Ban Chấp hành Hội Khuyến học quận chỉ đạo các Hội cơ sở tham mưu Ðảng ủy, UBND phường triển khai tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng học học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Ðơn vị học tập”, “Công dân học tập” thu hút nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia. Công tác chăm lo, hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập được Hội Khuyến học các cấp trong quận phối hợp thực hiện.

Ðiển hình năm 2023, quận Bình Thủy vận động Quỹ Khuyến học với tổng trị giá hơn 4,1 tỉ đồng. Các cấp Hội đã trao 738 suất học bổng, 16.710 suất quà (xe đạp, thẻ bảo hiểm y tế, thẻ bảo hiểm tai nạn…), 2.779 suất thưởng. Ngoài ra, trong năm 2023 từ mô hình 1+1, các cấp Hội đã trao 12 suất trị giá hơn 32 triệu đồng tặng học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Ðến nay, mô hình này đã nâng tổng số học sinh được hỗ trợ lên 45 em. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Thị Thu, Hội Khuyến học quận được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc, được các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Ðồng chí Nguyễn Thị Thu được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

*

* *

Những điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu ở TP Cần Thơ được các cấp tuyên dương, khen thưởng, cùng với việc phát huy, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, hiệu quả trên các lĩnh vực đời sống xã hội qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, đã và đang góp phần cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, lan tỏa những hành động đẹp, tích cực ở các địa phương, đơn vị.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết