13/02/2024 - 10:56

Noi theo gương sáng Bác Hồ 

Hơn 2 năm triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, toàn thành phố đã biểu dương, khen thưởng 979 điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, cấp thành phố khen thưởng 132 gương; cấp quận, huyện và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy khen thưởng 653 gương; cấp xã, phường khen thưởng 194 gương.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu mãi là tấm gương sáng để bao thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân Việt Nam noi theo. Nối tiếp thành quả các cuộc vận động, phong trào thi đua học tập và làm theo gương Bác nhiều năm qua, trong hơn 2 năm TP Cần Thơ triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhiều tập thể, cá nhân thực hiện nhiều phong trào, mô hình, công trình, phần việc thiết thực. Phong trào thi đua làm theo gương Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng, trở thành ý thức tự giác trong cán bộ, đảng viên, nhiều người dân. Những kết quả làm theo gương Bác của nhiều tập thể, cá nhân là món quà ý nghĩa dâng lên Bác nhân dịp xuân về…

Tận tụy phục vụ nhân dân

Khi nhà nhà chuẩn bị đón Tết cũng là thời điểm bà Nguyễn Thị Tuyết Huệ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Hưng Phú, quận Cái Răng, bận rộn nhất. Năm nào cũng vậy, bà cùng cán bộ địa phương vận động quà Tết từ rất sớm để tặng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. “Tôi tâm đắc lời Bác dạy, cán bộ muốn làm tốt công việc thì phải gần dân, sát dân và am hiểu, nắm bắt đời sống, tâm tư nguyện vọng của người dân. Tôi còn học ở Bác tinh thần nêu gương, tận tụy với công việc”- bà Tuyết Huệ chia sẻ.

Bà Tuyết Huệ (bìa trái) thăm hỏi gia đình ông Nguyễn Văn Năm, hộ có hoàn cảnh khó khăn, được xét tặng nhà Đại đoàn kết năm 2023 và giúp đỡ nhiều mặt ổn định cuộc sống. Ảnh: ĐỒNG TÂM

Tất bật lo quà Tết, rồi ngược xuôi chuẩn bị bàn giao nhà cho các hộ nghèo, nhưng lúc nào bà Tuyết Huệ cũng niềm nở, nhiệt tình, chuẩn bị chu đáo mọi việc. Lễ bàn giao nhà Ðại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Năm, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, diễn ra trong không khí ấm áp. Vợ chồng ông Năm tuổi cao, sức khỏe suy giảm, hiện sống cùng cháu nội, cuộc sống chủ yếu dựa vào tiền làm thuê của người cháu. Ông Năm kể: “Những ngày cất nhà, cô Huệ tới lui động viên, hỏi han để hỗ trợ. Ngày bàn giao nhà, cô Huệ phụ dọn dẹp, trang trí nhà cửa…”.

Ðảm nhiệm vai trò là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Hưng Phú hơn 17 năm, bà Huệ luôn tận tụy với công việc, gần dân, sát dân; bà hiểu hoàn cảnh từng hộ nghèo, bệnh tật, đối tượng yếu thế. Tết nào bà Huệ cũng ghé nhà trọ bà Kiên Thị Kim Sang, phụ nữ đơn thân, mắc bệnh hiểm nghèo ở khu vực 10, để trao quà Tết. Bà Sang xúc động: “Tôi bị khối u ác tính ở họng. Cô Tuyết Huệ vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí giúp tôi trị bệnh. Lúc còn khỏe, tôi bán bánh tráng dạo. Sau này, cô Huệ giới thiệu tôi giúp việc gần nhà, phù hợp sức khỏe. Cô cũng thường ghé thăm, tặng gạo, nhu yếu phẩm”.

Nhiều người dân ở phường Hưng Phú còn nhớ những ngày dịch bệnh COVID-19 bùng phát, bà Tuyết Huệ vừa tham gia trực chốt kiểm soát, hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm nhanh, vừa vận động và tiếp nhận hàng chục tấn rau củ quả, hàng hóa, nhu yếu phẩm và sắp xếp, phân bổ, chuyển đến tay người dân… Với vai trò Ðội trưởng Ðội Công tác xã hội của phường, bà Tuyết Huệ gần gũi, giúp đỡ các đối tượng tệ nạn xã hội đã hoàn lương; động viên những người lầm lỡ, quay về cuộc sống bình thường, sống và làm việc có ích... Với nỗ lực vận động, hỗ trợ nhiều mặt của bà Tuyết Huệ cùng tập thể Ủy ban MTTQVN phường, số hộ nghèo của phường Hưng Phú giảm hằng năm. Ðầu nhiệm kỳ 2019-2024, phường có 43 hộ nghèo, đến nay, phường chỉ còn 5 hộ nghèo.

Với cán bộ nữ ở cơ sở, bà Huệ còn là tấm gương không ngừng phấn đấu học tập. Năm 1999, khi tham gia chi hội phụ nữ, bà Huệ mới học đến lớp 9. Noi gương Bác, bà Huệ nỗ lực học tập. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, bà tiếp tục học lấy bằng cử nhân Luật. Với những đóng góp trên, bà Huệ là cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được Ðảng ủy phường Hưng Phú tặng Giấy khen nhiều năm liền.

Còn sức khỏe là còn cống hiến

13 năm trước, bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy nhận quyết định nghỉ hưu, cũng là lúc Hội Khuyến học quận chuẩn bị nhân sự cho đại hội nhiệm kỳ mới. Bà vui vẻ đảm nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội Khuyến học quận Bình Thủy với tâm niệm: Là đảng viên, còn sức khỏe là còn tiếp tục cống hiến. Càng lao vào công việc, bà càng trăn trở vì còn nhiều học sinh hoàn cảnh khó khăn nên càng nỗ lực cùng các cấp Hội vận động chăm lo các em nhiều hơn. Xuân này, bước sang tuổi 68, bà vẫn dồn hết tâm sức, tận dụng mọi cơ hội, cùng các cấp Hội vận động để giúp nhiều học sinh, sinh viên vững bước đến trường.

Bà Nguyễn Thị Thu trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhắc về bà Nguyễn Thị Thu, nhiều cán bộ đang công tác tại quận Bình Thủy đều bày tỏ sự khâm phục trước tấm lòng, tâm huyết của bà đối với công tác khuyến học. Nhiều năm qua, bà Thu cùng Ban Chấp hành Hội tích cực tham mưu Quận ủy, UBND quận ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Quận hội chỉ đạo các Hội cơ sở tham mưu Ðảng ủy, UBND phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các mô hình; xây dựng chương trình phối hợp để phong trào khuyến học, khuyến tài, xã hội học tập ở địa phương ngày càng phát triển. Ðến nay, Hội Khuyến học quận có 8 hội cơ sở, 676 tổ chức hội với hơn 24.000 hội viên. Các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng học học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Ðơn vị học tập”, “Công dân học tập” được các cấp Hội triển khai, thu hút nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm chỉ đạo, phối hợp cùng Hội Khuyến học các cấp thực hiện hiệu quả công tác chăm lo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua phát động, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng nhiều mô hình tiêu biểu: nuôi heo đất, thu gom phế liệu gây quỹ khuyến học; vận động cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm nhận đỡ đầu 1-2 học sinh (mô hình 1+1, 1+n)… Ðiển hình năm 2023, toàn quận vận động Quỹ Khuyến học gồm tiền và hiện vật với tổng trị giá hơn 4,1 tỉ đồng. Từ nguồn Quỹ này, các cấp Hội đã trao 738 suất học bổng, 16.710 suất quà, 2.779 suất thưởng. Ngoài ra, trong năm 2023, từ mô hình 1+1 các cấp Hội đã trao 12 suất học bổng trị giá hơn 32 triệu đồng cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Ðến nay, mô hình này đã có 45 em được hỗ trợ. Chị Nguyễn Thùy Trang ở phường Trà An, chia sẻ: “Tôi làm công nhân, thu nhập thấp, bị tai biến nay phải nghỉ làm. Rất mừng khi con tôi được hỗ trợ tiền hằng tháng để tiếp tục đến trường”.

Dưới sự lãnh đạo của bà Nguyễn Thị Thu, Hội Khuyến học quận Bình Thủy được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc, nhiều bằng khen, giấy khen các cấp. Chia tay nữ cán bộ hưu trí hết lòng vì tương lai của thế hệ trẻ, tôi nhớ hoài điều bà chia sẻ: “Ghi nhớ lời Bác dạy, tôi luôn tâm niệm việc gì có lợi cho dân thì mình cố gắng làm, dù là việc nhỏ nhất”.

Khơi dậy tinh thần tự giác học tập và làm theo Bác

Là một trong những cá nhân được UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, anh Nguyễn Văn Pha, Phó Bí thư Ðoàn Trường Ðại học Cần Thơ, cho biết: “Tôi học gương Bác về tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, linh hoạt đề ra các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.  

Anh Nguyễn Văn Pha. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hơn 10 năm tham gia công tác Ðoàn, anh Pha cùng Ban Chấp hành (BCH) Ðoàn Trường đã có nhiều sáng kiến góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Ðoàn, đặc biệt là tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, khơi dậy tinh thần tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Năm 2010, sau khi tốt nghiệp đại học ngành Toán ứng dụng, anh Pha được phân công làm trợ lý đào tạo và công tác sinh viên tại Khoa Khoa học tự nhiên, Trường Ðại học Cần Thơ. Từ năm 2014 đến nay, anh luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ Bí thư Ðoàn Khoa, Phó Bí thư Ðoàn trường, Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng Ðoàn Thanh niên. Anh tham mưu, đề xuất với BCH, Ban Thường vụ Ðoàn trường nhiều sáng kiến nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Ðoàn. Nổi bật là đổi mới hình thức tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, như: tổ chức Hội thi Olympic các môn Khoa học chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh; tổ chức tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; xây dựng chuyên mục “Theo chân Bác” trên website và tuyên truyền trên trang fanpage của Ðoàn trường; thiết kế inforgraphic về cuộc đời, sự nghiệp, câu nói nổi tiếng của các nhà Mác xít trên fanpage, website của Ðoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường; tổ chức tuyên dương Sinh viên 5 tốt các cấp và giải thưởng Sao tháng giêng; phối hợp tổ chức tọa đàm về quyển sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,…

Với sự năng động, tích cực tham mưu, góp sức của anh Pha, Ðoàn trường đã tổ chức nhiều phong trào, hoạt động xung kích, tình nguyện thiết thực rộng khắp các tỉnh, thành vùng ÐBSCL. Tiêu biểu trong nhiệm kỳ qua, các hoạt động Ngày Chủ nhật xanh, Ngày thứ bảy tình nguyện đã thu hút 200.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia; có hơn 3.000 chiến sĩ tình nguyện nhận khen thưởng từ Trường và các địa phương về các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19; Chương trình “Phiên chợ sinh viên - CTU” trao tặng 11.233 phần quà với tổng giá trị hơn 1,3 tỉ đồng; Ðoàn trường phối hợp vận động, hỗ trợ hơn 5.000 lượt sinh viên gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 với tổng số tiền hơn 4 tỉ đồng; tổ chức 40 đợt hiến máu tình nguyện, thu được 7.286 đơn vị máu. Các chương trình đồng hành với thanh niên cũng được Ðoàn trường triển khai hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên, sinh viên đơn vị học tập, phát triển kỹ năng thông qua hoạt động của các câu lạc bộ học thuật; cuộc thi tiếng Anh trong sinh viên; các lớp kỹ năng mềm, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp… Từ các hoạt động, phong trào, nhiều thanh niên tiên tiến, đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Ðảng…

Hết lòng giúp phụ nữ nghèo vươn lên

Căn nhà của bà Nguyễn Thị Bích Lệ, Chủ nhiệm Tổ hợp tác (THT) Ðan dây nhựa ở ấp 3, xã Thới Hưng, huyện Cờ Ðỏ, rộn ràng tiếng nói cười của các thành viên trong tổ. Các chị em thoăn thoắt đan dây nhựa, hỗ trợ nhau hoàn thành sản phẩm. Công việc này giúp hàng trăm chị em có thu nhập ổn định 3-4 triệu đồng/tháng. Với bà Bích Lệ, không gì vui bằng giúp được nhiều phụ nữ nghèo có việc làm, tự chủ hơn về kinh tế và tiến bộ về nhiều mặt.

Bà Bích Lệ (bên phải) tâm huyết, hướng dẫn tay nghề giúp nhiều phụ nữ hoàn cảnh khó khăn, có việc làm, tiến bộ mọi mặt. Ảnh: HẢI THƯ

Gần 20 năm gắn bó với công tác Hội phụ nữ cơ sở trong vai trò là Tổ trưởng Tổ phụ nữ, bà Nguyễn Thị Bích Lệ (chị em gọi thân mật là cô Út Lệ) nhiệt tình và tận tâm với các hoạt động của Hội; tích cực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Trong đó, THT Ðan dây nhựa được bà Lệ vận động thành lập năm 2017, hiện giải quyết việc làm cho 235 chị em.

Cận Tết, thành viên THT vẫn tranh thủ đan ghế nhựa, kịp giao đợt hàng cuối năm. Với các chị thao tác còn chậm, bà Lệ động viên, hướng dẫn tận tình. Ða số phụ nữ tham gia THT thường là trường hợp ở nhà nội trợ, chăm sóc con nhỏ, chỉ có chồng đi làm, kinh tế eo hẹp. Như trường hợp của chị Trần Thị Nhiều, chồng làm thuê, thu nhập bấp bênh, chị ở nhà chăm sóc 2 con nhỏ. Chị Nhiều kể: “Cô Út Lệ luôn động viên, tận tình hướng dẫn kỹ thuật đan dây nhựa. Khi tôi làm thành thạo, cô Út Lệ cho tôi nhận hàng về làm tại nhà. Với thu nhập 3 triệu đồng/tháng, tôi dành dụm sắm quần áo mới cho các con và nhiều vật dụng cần thiết trong nhà. Tết này thật sự là cái Tết ý nghĩa đối với gia đình tôi”.  

Bà Lệ kể, trước kia gia đình cũng từng trải qua những năm tháng khó khăn nên bà rất thấu hiểu, đồng cảm với chị em phụ nữ nghèo. Bà đã trải qua nhiều vất vả, cùng chồng nỗ lực lao động, nuôi dạy 3 người con ăn học nên người. Những lời dạy, tấm gương cả đời vì nước, vì dân của của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những động lực thôi thúc bà luôn phấn đấu vươn lên và mong muốn giúp nhiều phụ nữ tiến bộ hơn. Với sự tuyên truyền vận động, giúp đỡ tận tình của bà Lệ, các chị em tham gia THT vừa có thu nhập ổn định, vừa tích cực hưởng ứng các phong trào do các cấp Hội LHPN phát động. Nhiều chị em tham gia THT tiến bộ hơn về nhiều mặt, không chỉ nâng cao ý thức, quyết tâm vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống tốt hơn, mà địa vị kinh tế và vai trò của phụ nữ trong gia đình cũng như ngoài xã hội cũng được nâng cao. Nếu như thời điểm mới thành lập THT (năm 2017), ấp 3 còn 10 hộ hội viên phụ nữ nghèo, thì đến nay ấp 3 không còn hộ hội viên phụ nữ nghèo.  

Khi kinh tế ổn định hơn, chị em càng tích cực hưởng ứng các phong trào do Hội phát động. Nổi bật trong năm 2023, bà Lệ tích cực vận động hơn 100 hộ đóng góp thực hiện công trình lắp đặt đèn đường thuộc tổ 1, ấp 3, xã Thới Hưng (do Hội LHPN huyện Cờ Ðỏ phối hợp ấp 3 thực hiện). Hội còn vận động chị em trồng và chăm sóc cây xanh, hoa kiểng; dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc hoa, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Nhắc đến vinh dự là một trong những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác được Huyện ủy Cờ Ðỏ tuyên dương dịp 19-5 năm 2023, bà Bích Lệ bộc bạch: “Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, đề cao vai trò của phụ nữ, mong muốn phụ nữ được đối xử bình đẳng, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy hết khả năng của mình, ngày càng tiến bộ hơn. Học tập gương Bác, tôi càng biết ơn Bác và mong muốn góp phần nhỏ bé vì sự tiến bộ của phụ nữ”. 

ĐỒNG TÂM, THANH THY, NGUYỄN HUY, HẢI THƯ

Chia sẻ bài viết