21/10/2019 - 11:17

Noi gương Bác, dạy và học tốt hơn 

Chi bộ Khoa Nông nghiệp - Sinh học Ứng dụng thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ đã tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ vững mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Quyên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Nông nghiệp - Sinh học Ứng dụng, quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy Trường, Chi ủy triển khai cho tất cả đảng viên thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là việc triển khai và đăng ký thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm thiết thực. Qua các buổi họp, chi ủy, lãnh đạo các bộ phận triển khai lồng ghép những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác để đảng viên, giảng viên học tập, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao. Một trong những việc Chi bộ thực hiện là lãnh đạo tốt hoạt động chuyên môn của khoa. Em Đinh Thị Anh Thư, lớp Cao đẳng Bảo vệ thực vật khóa 17, nói: “Các thầy cô luôn tận tình hướng dẫn, giúp em dễ tiếp thu bài giảng; tăng cường thực hành để sinh viên tiếp cận thực tế, nâng cao tay nghề. Đồng thời tổ chức các hoạt động ngày hội việc làm để sinh viên, học sinh tiếp cận các doanh nghiệp có cơ hội tìm việc tốt hơn”.

Khoa triển khai thực hiện các nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, gắn lý thuyết với thực tiễn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân... Năm học 2016-2017, 2017-2018, khoa thực hiện 22 đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu và đưa vào ứng dụng đạt kết quả tốt. Riêng năm 2018-2019, khoa thực hiện 9 đề tài mới đăng ký và triển khai đúng tiến độ. Khoa tạo điều kiện để giảng viên sáng tạo, vận dụng kiến thức chuyên môn thiết kế, làm thiết bị hay mô hình dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Năm 2018, Khoa đăng ký dự thi 3 thiết bị đào tạo tự làm cấp thành phố và có 1 thiết bị đạt giải Nhất, được cử tham gia cuộc thi toàn quốc, 1 thiết bị đạt giải Khuyến khích. Cô Nguyễn Thị Hưng Hải, Phó Khoa Nông nghiệp - Sinh học ứng dụng, chia sẻ: “Tôi học Bác nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc. Trong quá trình giảng dạy, bản thân không ngừng nghiên cứu gắn liền lý thuyết và thực hành, phát huy tính sáng tạo của sinh viên, học sinh. Qua đó, giúp các em có những kỹ năng, ứng dụng tốt những kiến thức đã học để nâng cao tay nghề”.

Buổi thực hành tại Bệnh xá thú y mổ khối u vú trên chó.

Song song đó, khoa còn tham gia đào tạo dạy nghề cho lao động nông thôn với 950 học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ. Các lớp dịch vụ tại trường có 248 học viên tốt nghiệp; bệnh xá thú y tham gia điều trị gia súc, gia cầm 6.120 lượt. Hiện nay, khoa có 1 nhà giáo ưu tú, 1 giáo viên dạy giỏi cấp toàn quốc, 6 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố và 15 giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở. Để có đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm qua, lãnh đạo Trường và Khoa luôn quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ học tập nâng cao trình độ. Đảng viên Lê Thị Bảo Châu, Phó Khoa Nông nghiệp -Sinh học ứng dụng, chia sẻ: "Nhờ lãnh đạo Trường, Chi bộ, Khoa tạo điều kiện, tôi học xong lớp trung cấp chính trị. Hiện, tôi đang là nghiên cứu sinh năm cuối ngành Khoa học cây trồng. Đây cũng là điều kiện để tôi nâng cao trình độ, phục vụ tốt hơn công tác giảng dạy trong thời gian tới”...

Đồng chí Nguyễn Văn Quyên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Nông nghiệp - Sinh học Ứng dụng, cho biết: “Chi ủy sẽ tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những công trình, phần việc thiết thực; nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Trong đó, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực xây dựng chi bộ vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết