08/05/2023 - 08:43

Nói đi đôi với làm 

Bài, ảnh: THANH THY

Theo đồng chí Chung Thanh Hải, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Tân Phước 1, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, cán bộ, đảng viên học gương Bác nói đi đôi với làm và làm những việc có lợi cho dân. Những việc liên quan đến dân phải công khai dân chủ, tạo niềm tin, sự ủng hộ của bà con. Với tư tưởng ấy, Chi ủy Chi bộ khu vực Tân Phước 1 đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân khu vực chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống nhân dân… góp phần xây dựng khu dân cư văn minh.

Đường giao thông khu vực Tân Phước 1 được nâng cấp khang trang, lưu thông thuận tiện, an toàn.

Đường giao thông khu vực Tân Phước 1 được nâng cấp khang trang, lưu thông thuận tiện, an toàn.

Tuyến đường từ cầu Bà Quế đến cầu Cần Thơ Bé, thuộc khu vực Tân Phước 1, dài 1.100m được mở rộng khang trang. Nhân dân đóng góp 289 triệu đồng cùng Nhà nước đầu tư xây dựng công trình này. Bà Nguyễn Thị Chiến, người dân khu vực, cho biết: "Trước đây, tuyến đường có những đoạn sạt lở, bong tróc, đi lại khó khăn. Cán bộ phường, khu vực vận động nhân dân đóng góp tiền, hiến đất, vật kiến trúc, cùng với sự đầu tư của Nhà nước, đường được mở rộng từ 2,5m ra 3m, đi lại an toàn, vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn".

Năm 2022, cán bộ, đảng viên khu vực còn vận động nhân dân hiến đất và đóng góp tiền bê tông tuyến giao thông rạch ông Chành dài 476m, rộng 4m, với tổng trị giá 467 triệu đồng; vận động xã hội hóa 8 triệu đồng lắp 4 camera an ninh. Chị Huỳnh Thị Kim Xuyến, người dân ở khu vực Tân Phước 1, nói: "Khi cán bộ khu vực vận động, tôi và bà con đồng tình đóng góp lắp camera an ninh. Từ khi có camera, tình hình an ninh trật tự ổn định".

Cán bộ khu vực Tân Phước 1 phối hợp vận động nhân dân áp dụng những mô hình sản xuất hiệu quả kinh tế cao; cải tạo vườn tạp; đồng thời, phối hợp các cơ quan liên quan chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, giới thiệu bà con vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 16 tỉ đồng để đầu tư sản xuất, kinh doanh... Chị Huỳnh Thị Bé Ba cho biết: "Trước đây, 1,5 công đất của tôi trồng lúa, hiệu quả kinh tế không cao. Qua nghe cán bộ phường, khu vực tuyên truyền, tôi chuyển qua trồng màu. Cán bộ khu vực còn giới thiệu để tôi được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội trồng đậu bắp, rau cần ống, rau thơm... thu nhập khoảng 30 triệu đồng/năm. Hiện nay, gia đình đang trồng hơn 300 gốc đu đủ. Tôi luân canh sang cây trồng mới để đất màu mỡ hơn, sẽ cho năng suất cao". Còn bà Nguyễn Ngọc Hương chia sẻ: "Trước đây, tôi chỉ lo cơm nước, chồng nhận may quần áo cho bà con quanh xóm, thu nhập thấp. Nhờ cán bộ khu vực giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi có tiền mở quán bán cơm, bún, thu nhập hơn 6 triệu đồng/tháng. Cuộc sống gia đình tôi bớt khó khăn, lo cho con gái học đại học".

Dịp Tết Nguyên đán năm 2023, cán bộ ấp vận động xã hội hóa 25 triệu đồng và 700kg gạo hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; vào dịp rằm, phối hợp các cơ sở thờ tự tặng hơn 300 phần quà gồm gạo và nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2022 đến nay, phối hợp xây dựng 2 căn nhà giúp người dân có nơi ở ổn định. Năm 2022, khu vực giảm 3 hộ nghèo và 4 hộ cận nghèo. Hiện nay, khu vực còn 6 hộ nghèo và 22 hộ cận nghèo. Bà Trần Thị Thủy ở khu vực Tân Phước 1, xúc động nói: "Chồng tôi làm mướn, thu nhập không ổn định. Tôi bị bệnh không làm được việc nặng. Căn nhà cũ mái tôn bị dột, vách lá, cột cây tạm bợ, xiêu vẹo nhưng không có tiền cất lại. Nhờ cán bộ các cấp hỗ trợ cất lại căn nhà, gia đình tôi có nơi ở tươm tất". 

Đồng chí Chung Thanh Hải, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Tân Phước 1, cho biết: "Chi bộ sẽ tiếp tục lãnh đạo phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong chăm lo đời sống nhân dân; phối hợp nâng cấp các tuyến đường xuống cấp; đồng thời, vận động người dân phát triển kinh tế gia đình, giữ vệ sinh môi trường; quyết tâm xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển".

Chia sẻ bài viết