31/10/2022 - 11:06

Nói đi đôi với làm 

Bài, ảnh: THANH THY

Ðồng chí Phạm Văn Trường, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Phú Lợi, phường Tân Phú, quận Cái Răng, cho biết: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) khu vực chú trọng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phong cách làm việc, nói đi đôi với làm và làm những việc có lợi cho dân, dù là việc nhỏ nhất". Với quyết tâm ấy, Chi bộ khu vực Phú Lợi đã lãnh đạo CB, ÐV và nhân dân khu vực làm nhiều việc có ích, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh.

Cán bộ khu vực Phú Lợi thăm mô hình sản xuất của người dân (giữa).

Theo đồng chí Phạm Văn Trường, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Phú Lợi, Chi bộ quán triệt cho CB, ÐV đăng ký việc làm theo gương Bác bằng những việc thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ cá nhân; đồng thời, xem đây là tiêu chí đánh giá chất lượng ÐV hằng năm. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của CB, ÐV; tạo sự đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Một trong những việc Chi bộ khu vực Phú Lợi tập trung thực hiện là vận động nhân dân phát triển kinh tế; trọng tâm là vận động nhân dân mạnh dạn chuyển đổi sản xuất; phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ cây giống và giới thiệu đoàn viên, hội viên vay hơn 3,5 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội... Nhờ đó, nhiều hộ gia đình đã nâng cao mức sống, vươn lên làm giàu chính đáng. Trước đây, gia đình ông Phạm Văn Bực có 8.000m2 đất trồng nhãn tiêu da bò, cây già cỗi, bị bệnh nên hiệu quả kinh tế không cao. Gia đình ông chuyển sang trồng mít. Ông Bực cho biết: "Nhờ CB khu vực phối hợp với CB quận hỗ trợ giá cây giống, giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình tôi có vốn cải tạo vườn, trồng mít, thu nhập mỗi năm từ 150-300 triệu đồng. Ngoài ra, tôi còn trồng xen chuối, khoai lùn, lá dứa, sả, nuôi cá, ốc bươu đen, có thêm thu nhập khoảng 150 triệu đồng/năm".

Song song đó, từ năm 2020 đến nay CB, ÐV khu vực còn vận động xã hội hóa trong dân 240 triệu đồng sửa chữa cầu và giặm vá đường giao thông. Anh Trần Văn Hải, người dân khu vực Phú Lợi, cho biết: "Các CB khu vực đã vận động nhà hảo tâm và bà con đóng góp tiền, ngày công lao động giặm vá các đoạn đường bị xuống cấp, bong tróc để việc lưu thông được an toàn". CB, ÐV khu vực còn phối hợp vận động nhà hảo tâm và nhân dân khu vực đóng góp 48 triệu đồng lắp 14 camera giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư; vận động nhân dân vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp...

Ngoài ra, từ năm 2020 đến nay, CB, ÐV khu vực phối hợp vận động xây dựng và sửa chữa 11 căn nhà giúp người dân "an cư, lạc nghiệp"; vận động quà tặng hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19; vận động tập, cặp da hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn… Gia đình chị Lê Thị Hồng Như và anh Lý Suôl ở khu vực Phú Lợi được CB, ÐV khu vực phối hợp vận động, hỗ trợ xây dựng nhà mới. Chị Hồng Như chia sẻ: "Cuộc sống của 5 thành viên gia đình chủ yếu nhờ vào tiền vác xi măng mướn của chồng tôi. Căn nhà cũ chật hẹp che tạm bằng tôn ở cạnh bờ sông đã xuống cấp sắp sập, nhưng gia đình không có đất và tiền cất lại. Nhờ CB khu vực vận động người thân cho đất xây dựng căn nhà tường vững chắc mà gia đình tôi có nơi ở ổn định".

Sự gương mẫu trách nhiệm của CB, ÐV và sự đồng thuận của nhân dân đã giúp Chi bộ khu vực Phú Lợi lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hằng năm. Ðồng chí Phạm Văn Trường, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Phú Lợi, cho biết: "CB, ÐV khu vực sẽ tiếp tục phối hợp chăm lo hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; tạo điều kiện để nhân dân tiếp cận khoa học, kỹ thuật, các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; đồng thời, huy động các nguồn lực chỉnh trang đô thị, giữ gìn an ninh trật tự. Qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư Phú Lợi ngày càng phát triển".

Chia sẻ bài viết