03/07/2022 - 18:39

Nói đi đôi với làm 

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Theo ông Ngô Hữu Xiêm, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Phú Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng. Cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) phải thể hiện vai trò nêu gương trong thực hiện, xây dựng kế hoạch, đăng ký thực hiện việc làm theo Bác cụ thể để chi ủy chi bộ kiểm tra, giám sát. Ðây là một trong những tiêu chí xem xét đánh giá chất lượng ÐV cuối năm...

Cán bộ khu vực Phú Mỹ thăm hỏi đời sống của dân (bên trái). 

Một trong những việc CB, ÐV khu vực đã làm là vận động nhân dân tham gia chỉnh trang đô thị. Theo ông Nguyễn Văn Chính, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khu vực, Chi bộ giao Chi hội Nông dân khu vực làm nòng cốt phối hợp vận động nhân dân thực hiện mô hình lắp đèn chiếu sáng, cột cờ. Các thành viên đã vận động nhân dân và nhà hảo tâm đóng góp 65 triệu đồng lắp 85 cột cờ. CB, ÐV khu vực còn vận động xã hội hóa gia cố đê bao chống ngập tuyến giao thông, bảo vệ vườn cây ăn trái và giặm vá đường giao thông bị xuống cấp, sửa chữa cổng rào an ninh, lắp camera

an ninh...

Bên cạnh đó, Chi bộ lãnh đạo các đoàn thể khu vực vận động xã hội hóa gạo, nhu yếu phẩm trị giá khoảng 25 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Riêng năm 2021, CB, ÐV khu vực phối hợp vận động xã hội hóa gạo, nhu yếu phẩm… trị giá khoảng 30 triệu đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19. CB, ÐV khu vực còn phối hợp xây dựng 3 căn nhà cho bà con còn khó khăn về nhà ở. Ông Phạm Văn Ba, 69 tuổi, ở khu vực Phú Mỹ, xúc động nói: "Trước đây, căn nhà của tôi xung quanh dừng tôn, cột cây bị mục, mái tôn cũ bị dột khi mưa xuống, không có tiền sửa chữa. Tôi rất vui mừng khi CB các cấp quan tâm, hỗ trợ, giúp gia đình tôi có căn nhà mới".

CB, ÐV khu vực còn động viên nhân dân tích cực lao động, sản xuất, vươn lên ổn định cuộc sống. Các đoàn thể khu vực đã giới thiệu đoàn viên, hội viên vay Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 3,2 tỉ đồng để phát triển sản xuất, học tập... CB, ÐV khu vực cũng tích cực vận động nhân dân cải tạo vườn, trồng những loại cây ăn trái hiệu quả kinh tế cao. Anh Nguyễn Phi Thoàn kể: "Trước đây, 10 công vườn của gia đình tôi trồng quýt, hiệu quả kinh tế không cao. Nhờ CB khu vực giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi đầu tư trồng sầu riêng và mướn thêm 5 công đất trồng sầu riêng. Năm 2021, 7 công sầu riêng có trái, thu nhập khoảng 350 triệu đồng. Năm nay, tôi tiếp tục để trái 8 công còn lại. Nhờ chuyển đổi mô hình sản xuất hiệu quả, cuộc sống gia đình tôi khấm khá hơn".

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, CB, ÐV Chi bộ khu vực Phú Mỹ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong thực hiện trong các mặt công tác, kể cả phát triển kinh tế gia đình. Ðiển hình như ông Nguyễn Hồng Hận, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực, cải tạo 8.000m2 vườn trồng bưởi để trồng nhãn Idol. Trong lúc nhãn chưa phát tàn, ông trồng xen cây ổi, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/tháng. Riêng cây nhãn, mỗi năm cho thu nhập 80-150 triệu đồng. Ông Ngô Hữu Xiêm, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực, cũng cải tạo 5.000m2 nhãn tiêu da bò chuyển sang trồng nhãn Idol, sầu riêng. Hiện nay, nhãn cho huê lợi khoảng 60 triệu đồng/năm và sầu riêng chuẩn bị cho trái. Ông Nguyễn Hồng Hận chia sẻ: "CB, ÐV phải "nói đi đôi với làm" và tiên phong, gương mẫu trong các mặt công tác mới tạo được niềm tin để nhân dân ủng hộ và làm theo".

Theo ông Ngô Hữu Xiêm, Chi bộ sẽ tiếp tục lãnh đạo CB, ÐV thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, như: xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, chăm lo tốt đời sống nhân dân, nỗ lực thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh...

Chia sẻ bài viết