21/03/2022 - 08:33

Nói đi đôi với làm 

Bài, ảnh: THANH THY

Từ năm 2020 đến nay, cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) Chi bộ khu vực Phú Hưng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng đã vận động nhân dân góp sức cùng Nhà nước thực hiện 4 tuyến đường giao thông, với tổng trị giá hơn 373 triệu đồng, góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư khang trang. Ðó là một trong những việc thiết thực làm theo gương Bác của CB, ÐV khu vực Phú Hưng trong thời gian qua.

Cán bộ khu vực Phú Hưng tổ chức họp dân.

Cuộc họp dân do CB khu vực Phú Hưng chủ trì, với sự tham dự của nhiều người dân tổ 7. Mở đầu buổi họp, đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực triển khai lấy ý kiến người dân về lắp đặt cột cờ, xây dựng nhà cho chị Ðỗ Thị Kiều Loan… Người dân đồng ý cất nhà để gia đình chị Loan có nơi ở ổn định, đóng góp lắp đặt cột cờ mới để xây dựng tuyến đường đẹp. Ðồng thời, đề nghị CB khu vực vận động người dân không để vật liệu xây dựng lấn chiếm đường giao thông; che lưới ngang đường phải đảm bảo an toàn cho người điều khiển phương tiện lưu thông trên tuyến đường… Ðồng chí Nguyễn Thị Thu, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Phú Hưng, nói: "CB, ÐV phải nói đi đôi với làm và làm những việc có lợi cho dân. Mọi việc liên quan đến dân phải công khai dân chủ để nhân dân tin tưởng, làm theo".

Ðến khu vực Phú Hưng, có thể nhận thấy nhiều công trình, phần việc thể hiện quyết tâm "nói đi đôi với làm" của CB, ÐV khu vực, trong đó có nhiều tuyến đường giao thông hoàn thành nhờ sự kiên trì vận động, tổ chức thực hiện của CB, ÐV khu vực. Ðiển hình là tuyến đường rạch Mương Lung được tráng bê tông sạch đẹp từ tiền và công sức của người dân đóng góp. Anh Nguyễn Tấn Phong cho biết: "Trước đây, tuyến đường này đổ đá, bị lún, mưa xuống có những chỗ sình lầy gây khó khăn khi lưu thông. Phường hỗ trợ xi măng, CB, ÐV khu vực vận động bà con góp tiền mua cát, đá và ngày công lao động để tráng bê tông mặt đường". Chỉ tính trong 2 năm qua, CB, ÐV khu vực đã vận động nhân dân đóng góp thực hiện 4 tuyến đường giao thông, với tổng trị giá hơn 373 triệu đồng. Ngoài ra, từ năm 2019 đến nay, nhân dân còn đóng góp 283 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng công cộng trên 13km đường giao thông trong khu vực.

Công tác chăm lo an sinh xã hội được Chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt. CB, ÐV khu vực Phú Hưng phối hợp giới thiệu người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình; phối hợp xây dựng nhà cho người còn khó khăn về nhà ở… Anh Nguyễn Văn Nghĩa cho biết: "Nhờ CB khu vực giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình tôi có vốn cải tạo 6.000m2 vườn trồng cam kém hiệu quả sang trồng mít, thu nhập khoảng 150 triệu đồng/năm". Còn chị Hồ Thị Bé Chính chia sẻ: "Cuộc sống gia đình chủ yếu nhờ vào tiền làm mướn của tôi. Căn nhà cũ mái lá, cột cây sắp sập, nhưng không có tiền cất lại. Nhờ CB phường, khu vực hỗ trợ, gia đình tôi mới có được căn nhà tường vững chắc". Hằng năm, vào dịp Tết, CB, ÐV khu vực phối hợp vận động nhiều phần quà hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Riêng năm 2021, CB, ÐV khu vực vận động gạo, nhu yếu phẩm trị giá khoảng 269 triệu đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh...

Bày tỏ quyết tâm của CB, ÐV Chi bộ khu vực Phú Hưng trong lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hằng năm, đẩy mạnh làm theo gương Bác bằng nhiều phần việc thiết thực, đồng chí Nguyễn Thị Thu, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Phú Hưng, cho biết: "CB, ÐV khu vực tiếp tục phối hợp chăm lo 1 hộ nghèo và 50 hộ cận nghèo, giúp bà con ổn định cuộc sống; tiếp tục vận động nhân dân chỉnh trang đô thị, giữ gìn an ninh trật tự… xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, phát triển".

Chia sẻ bài viết