11/11/2022 - 17:01

Nỗ lực tìm giải pháp để ổn định nguồn cung xăng dầu trên địa bàn thành phố 

(CT) - Chiều 11-11, ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chủ trì cuộc họp với sự tham gia của các đơn vị sở, ngành hữu quan, đại diện các thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn TP Cần Thơ. Cuộc họp nhằm ghi nhận tình hình thực tế hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố, trong đó có các thương nhân phân phối; đồng thời họp bàn công tác đảm bảo nguồn cung xăng dầu thời gian tới. 

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: N.H

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Sở Công Thương thành phố, cho biết những ngày qua, các thương nhân đầu mối trên địa bàn như Petrolimex, Saigon Petro, Nam Sông Hậu, Petromekong,… vẫn duy trì được hệ thống phân phối cửa hàng trực thuộc và phải tăng sản lượng bán từ 100 - 150%. Đối với hệ thống của thương nhân phân phối thiếu nguồn hàng trầm trọng, đặc biệt nguồn xăng để duy trì hệ thống phân phối; chiết khấu thấp (thậm chí có nơi chiết khấu âm) nhưng vẫn khó để mua hàng… Trước tình hình trên, Sở Công Thương đã có công văn kiến nghị Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) có ý kiến chỉ đạo đối với Tập đoàn của các Công ty là thương nhân đầu mối trên địa bàn thành phố tăng sản lượng cho thị trường Cần Thơ để đảm bảo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong những tháng cuối năm và đầu năm 2023…

Đại diện các thương nhân phân phối cho rằng, nguồn hàng rất khan hiếm, khoảng thời gian này các thương nhân rất khó mua hàng, mặc dù chấp nhận ứng tiền trước. Bên cạnh đó, các thương nhân đầu mối “ép” các doanh nghiệp mua xăng kèm dầu, trong khi nguồn dầu tại các đơn vị còn nhiều, không có nhu cầu mua vào thêm… trước tình hình trên, tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu hàng. Kiến nghị tại cuộc họp, các thương nhân phân phối cho rằng, chính quyền thành phố nên có sự can thiệp đến các thương nhân đầu mối để có giải pháp phù hợp trong phân phối nguồn hàng cho các đơn vị. Cùng đó, các đơn vị quản lý cần linh động trong hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh…

Chia sẻ những khó khăn với các doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Hồng cho rằng đây là khó khăn chung, nên các đơn vị kinh doanh cũng cần chia sẻ cũng như nỗ lực để có nguồn hàng phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân. Ông Nguyễn Văn Hồng, cho biết, thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, thành phố đã chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo hoạt động của chuỗi cung ứng bán buôn, bán lẻ xăng dầu trên địa bàn; có văn bản đề xuất, kiến nghị Bộ Công Thương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các khó khăn, vướng mắc về nguồn cung xăng dầu tại TP Cần Thơ,… Ghi nhận những khó khăn của các doanh nghiệp, lãnh đạo thành phố sẽ nỗ lực để tìm hướng giải quyết những khó khăn cho các đơn vị, nhằm ổn định nguồn cung xăng dầu cho nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của người dân.

KHÁNH NAM

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết