19/01/2011 - 21:15

Nỗ lực tạo chuyển đổi nhận thức về dân số

Nét nổi bật trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) ở phường Thới Hòa (quận Ô Môn, TP Cần Thơ) là việc xây dựng mô hình Câu lạc bộ không có người sinh con thứ 3 trở lên, ở 8/8 khu vực trên địa bàn. Nhờ đó, công tác dân số ở địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ sinh lần thứ 3 là 1,23%; tỷ suất sinh năm 2010 là 11,3%o; mức giảm sinh so với năm trước là 2%. Từ những kết quả đó, năm 2010, phường Thới Hòa là 1 trong 5 địa phương của thành phố được xét, công nhận là phường đạt chuẩn không người sinh con thứ 3 trở lên và phường cộng đồng...

Mức sinh giảm

Phường Thới Hòa được thành lập từ việc chia tách phường Châu Văn Liêm vào tháng 3-2007. Trên địa bàn có 8 khu vực, dân số 7.147 người với 1.703 hộ, đa số sống chủ yếu bằng nghề nông và buôn bán nhỏ. Tổng số phụ nữ trong độ tuổi 15 đến 49, có chồng là 1.395 người. Về mạng lưới, phường có 1 cán bộ chuyên trách và 11 cộng tác viên DS-KHHGĐ quản lý 11 cụm, hoạt động phủ khắp địa bàn. Do phường mới chia tách, Trạm Y tế chưa được xây dựng, việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ phải nhờ sự hỗ trợ của Trạm Y tế phường Châu Văn Liêm. Giao thông không được thuận lợi, việc đi lại của người dân gặp khó khăn... Bà Huỳnh Muội Kim, Phó Chủ tịch UBND phường Thới Hòa, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng phường không có người sinh con thứ 3 trở lên, cho biết: “Đầu năm 2010, chúng tôi chỉ đạo các cán bộ y tế tổ chức xây dựng mô hình phường cộng đồng; đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác DS-KHHGĐ và mô hình phường đạt chuẩn không có người sinh thứ 3 trở lên. Ban chỉ đạo phường và Ban vận động khu vực được thành lập, phân công cụ thể từng thành viên có liên quan chỉ đạo trực tiếp xuống khu vực, bám sát địa bàn trong thời gian thực hiện. Cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ được phân công chỉ đạo, hằng tháng kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm. Các ban ngành, đoàn thể dựa vào tình hình thực tế của địa phương tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp”.

Một buổi tuyên truyền của cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ phường Thới Hòa. 

Hằng tháng, cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ và cán bộ phụ trách chương trình 3 của Trạm Y tế phường so sánh số liệu giữa dân số và y tế, để nắm chặt số sinh, đặc biệt là số đối tượng sinh con lần thứ 3 trở lên. Hằng quý, Ban chỉ đạo họp sơ kết, để rút kinh nghiệm và đề ra kế hoạch sắp tới. Sau thời gian thực hiện, phường Thới Hòa đã đạt được một số kết quả đáng kể: tổng số 4 biện pháp tránh thai đạt 106%; tỷ lệ sinh lần thứ 3 là 1,23% (kế hoạch là 3%); tỷ suất sinh năm 2010 là 11,3%0; mức giảm sinh so với năm trước là 2%, được công nhận là phường đạt chuẩn không có người sinh con thứ 3 trở lên, phường cộng đồng...

Tăng cường truyền thông

Nói về cách làm trong thời gian qua, bà Trần Thị Thu Thủy, cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ phường Thới Hòa, cho biết: “Công tác nắm đối tượng của chúng tôi rất chặt chẽ. Chúng tôi thống kê số hộ, số khẩu, số phụ nữ trong độ tuổi từ 15 đến 49 có chồng. Sau đó, lập danh sách các cặp vợ chồng đã sinh và dự kiến sinh trong năm 2010; lập danh sách hội viên Câu lạc bộ không có người sinh con thứ 3 ở các khu vực. Thông qua công tác vãng gia các cộng tác viên DS tăng cường tuyên truyền, tác động tích cực đối với các gia đình có nguy cơ sinh lần 3 trở lên. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các gia đình có 2 con một bề, gia đình có đủ số con thuộc diện kinh tế khá, giàu, các đối tượng sử dụng biện pháp tránh thai không phù hợp, không an toàn. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức tuyên truyền, tư vấn tại cộng đồng, để các gia đình thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ đặc biệt là cán bộ, đảng viên phải gương mẫu”...

Với sự nhiệt tình và tinh thần cầu tiến, đội ngũ cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số đã cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Bên cạnh đó, Trạm Y tế phường đã ký 8 hợp đồng trách nhiệm với các ban ngành, đoàn thể trong việc thực hiện xây dựng mô hình; phối hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức: phát thanh, tuyên truyền nhóm, tuyên truyền lẻ, phát tờ bướm, tổ chức hội thảo sinh hoạt chuyên đề cho các đối tượng đã có 2 con trở lên, chưa áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại hoặc áp dụng những biện pháp tránh thai chưa an toàn. Thông qua các buổi tuyên truyền, thành viên, hội viên, đoàn viên của các ban ngành, đoàn thể và người dân đã nâng cao hiểu biết về chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước trong lĩnh vực DS-KHHGĐ. Từ đó, gương mẫu, đăng ký, thực hiện tốt mô hình gia đình ít con và áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại...

Mặc dù, phường Thới Hòa đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Song, theo bà Trần Thị Thu Thủy, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở phường Thới Hòa tuy có giảm, nhưng chưa vững chắc. Trong thời gian tới, phường sẽ tiếp tục tăng cường truyền thông về chính sách DS-KHHGĐ của Đảng và nhà nước, thực hiện gia đình “ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững”, nhằm giảm mức sinh tại địa phương, từng bước nâng cao chất lượng dân số, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương...

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết