 |
|
Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trồng cây lưu niệm tại Trường THPT Minh Thuận. |
Minh Thuận là xã vùng sâu, nằm trong vùng U Minh Thượng (Kiên Giang). Những năm trước đây, điều kiện đi lại học hành của con em học sinh vùng này thật sự khó khăn khi chưa có trường THPT, nên phải đi học ở trường huyện Vĩnh Thuận hoặc U Minh Thượng. Biết được những khó khăn ấy, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang thông qua Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và đồng chí Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư vận động Tập đoàn MASAN, Ngân hàng Techcombank tài trợ 20,5 tỉ đồng, để xây dựng mới trên diện tích 34.000 m2, bao gồm 14 phòng học, 8 phòng hiệu bộ, 24 nhà công vụ
Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, rừng U Minh Thượng là vùng căn cứ cách mạng đã từng chở che, bảo vệ các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, như cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Nhận thức rõ trách nhiệm, ý nghĩa “uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước tài trợ xây dựng rất nhiều công trình giao thông nông thôn, cầu, trường... trong đó có Trường THPT Minh Thuận.
Hai năm trước, nơi đây là điểm Trường THCS, nhưng do nhu cầu con em học sinh lên cấp THPT số lượng đông, nếu đến trung tâm huyện thì xa, nhiều học sinh phải bỏ học giữa chừng, nên nơi đây phải dạy luôn hai cấp học. Trước tình hình khó khăn trên, tập thể giáo viên và học sinh của trường cố gắng dạy và học tập tốt. Kết thúc năm học 2011-1012, trường có 915 học sinh, trong đó 93/94 em tốt nghiệp THPT. Điều đáng lưu ý, năm qua, trường có 3 học sinh tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh đều đạt giải, trong đó, 1 em được chọn dự thi cấp quốc gia.
Thầy Vương Bá Đương, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Minh Thuận, chia sẻ: “Hiện nay, nhà trường có 59 cán bộ, giáo viên, đảm bảo công tác giảng dạy. Trường xây dựng nhà công vụ, giúp thầy cô có chỗ ở ổn định để yên tâm công tác lâu dài. Trường xây dựng mới, là món quà vô giá, giúp học sinh, thầy cô giáo vùng U Minh Thượng có thêm động lực để ra sức thi đua dạy tốt, học tốt. Bên cạnh đó, từ khi có ngôi trường khang trang đã tăng số học sinh tại xã nhà và các xã lân cận mỗi năm. Từ 767 học sinh của năm học 2010-2011 lên 915 năm học 2011-2012; dự kiến năm học 2012 2013, Trường THPT Minh Thuận sẽ đón trên 1.100 học sinh ở 2 cấp THCS và THPT tại địa phương và các huyện lân cận như: Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang), Thới Bình (tỉnh Cà Mau)”. Ông Lê Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng, cho biết: “Chuẩn bị bước vào năm học mới 2012-2013, Trường THPT Minh Thuận đã góp phần giải quyết vấn đề thiếu phòng học, trang thiết bị dạy và học. Ngoài ra, trường được xây mới có ý nghĩa sâu sắc thể hiện lòng tri ân, đền ơn đáp nghĩa đối với nhân dân vùng căn cứ cách mạng đã đùm bọc, chở che các cơ quan Khu ủy, Quân ủy, Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các thế hệ cán bộ tỉnh Kiên Giang trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo để nhà trường ngoài việc dạy chữ, rèn đạo đức, phải luôn giáo dục con em thấm nhuần lòng yêu nước, ra sức học tập tốt để sau này góp phần công sức xây dựng đất nước, quê hương ngày thêm giàu đẹp”.
Có được ngôi trường khang trang như hôm nay, phải kể đến tấm lòng một phụ huynh, đó là ông Trần Minh Quận. Mặc dù gia đình còn khó khăn, nhưng ông Quận đã tình nguyện hiến trên 11.200m2 trong tổng số 34.000m2 đất xây dựng trường. Ông Quận nói: “Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng đất này. Trước kia, ở đây đời sống người dân thiếu thốn, khó khăn, ít có điều kiện quan tâm việc học của con em, nhiều trường hợp phải nghỉ học giữa chừng. Phần đất này, tôi hiến để xây dựng trường học cũng vì đau đáu nỗi lo đó”. Em Nguyễn Hoàng Anh, học sinh lớp 11, tâm sự: “Nhà em cách trường THPT Minh Thuận trên 4km, nếu ra học trường huyện phải đi xa hơn 15km. Nếu như không có trường này thì chắc giờ đây em đã nghỉ học. Em rất vui khi được tiếp tục đi học và hứa sẽ cố gắng học tốt”.
Thầy Vương Bá Đương hạ quyết tâm: “Chúng tôi càng phải nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm trong quản lý tốt cơ sở vật chất để sử dụng lâu dài, hiệu quả, chất lượng, phục vụ cho sự nghiệp “Trăm năm trồng người” ở địa phương. Tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường quyết tâm dạy tốt, học tốt, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục hằng năm để xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, lòng tin của các cấp lãnh đạo và phụ huynh học sinh, góp phần đào tạo thế hệ học sinh có phẩm chất, năng lực, phục vụ phát triển địa phương”.
Bài, ảnh: LÊ SEN