15/05/2023 - 09:12

Nỗ lực chăm lo đời sống nhân dân 

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi ủy Chi bộ khu vực Yên Hạ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, lãnh đạo Ban Nhân dân, Mặt trận, các đoàn thể nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉnh trang đô thị, hỗ trợ người dân nâng cao đời sống. Qua đó, góp phần giữ vững khu vực văn hóa, Chi bộ khu vực Yên Hạ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Cán bộ khu vực Yên Hạ thăm hỏi đời sống người dân.

Cán bộ khu vực Yên Hạ thăm hỏi đời sống người dân.

Theo đồng chí Lê Văn An, Bí thư Chi bộ khu vực Yên Hạ, một trong những việc Chi bộ tập trung thực hiện là vận động nhân dân chỉnh trang đô thị. Ngoài sự đầu tư của Nhà nước nâng cấp các tuyến đường chính khang trang, khi thấy các tuyến đường trong khu dân cư xuống cấp, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) khu vực vận động tiền mua đá, huy động CB, ĐV và nhân dân cùng giặm vá. Bà Nguyễn Thị Sang, người dân khu vực, nói: "Thấy mặt đường bị bong tróc, CB khu vực vận động nhân dân đóng góp tiền, sửa chữa. Tôi thấy việc làm hữu ích nên đồng tình ủng hộ. Mỗi người đóng góp một chút sẽ xây dựng đường giao thông, phục vụ việc đi lại của bà con dễ dàng". Ngoài ra, CB, ĐV khu vực còn vận động xã hội hóa lắp 2 camera an ninh trị giá 3 triệu đồng và vận động bà con lắp camera trước cửa nhà; vận động gia cố các đập để bảo vệ vườn cây ăn trái..,

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác, Chi ủy Chi bộ khu vực Yên Hạ lãnh đạo Ban Nhân dân, Mặt trận, các đoàn thể khu vực phối hợp chăm lo cho đời sống của người dân. Theo đồng chí Lê Văn An, Bí thư Chi bộ khu vực Yên Hạ, từ năm 2021 đến nay, CB, ĐV khu vực vận động được 1.120 phần quà, trị giá 224 triệu đồng và 3 tấn gạo hỗ trợ các hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp phường sửa chữa 1 căn nhà; mỗi năm vận động khoảng 4.000 quyển tập tặng cho học sinh; vận động tặng 3 chiếc xe đạp cũ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường... Đồng thời, giới thiệu người dân vay hơn 4 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình, học tập…

Nhờ các biện pháp hỗ trợ của CB, ĐV khu vực và nỗ lực vươn lên của người dân, khu vực không còn hộ nghèo, còn 19 hộ cận nghèo. Bà Phạm Thị Lắng, 71 tuổi, người dân khu vực Yên Hạ, phấn khởi nói: "Tôi sống một mình, hay đau ốm. Các con ở riêng, cuộc sống khó khăn, chỉ lo chi phí ăn uống hằng ngày. Nhờ CB phường, khu vực hỗ trợ, tôi có căn nhà tường vững chắc để ở. Tôi còn được CB khu vực thường xuyên tặng gạo, nhu yếu phẩm". Còn bà Lương Hoàng Yến ở khu vực Yên Hạ, chia sẻ: "Nhờ CB phường, khu vực giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất ưu đãi, tôi có vốn mua thêm nhiều hàng hóa bán tạp hóa, nước giải khát. Từ khi có vốn, tôi buôn bán được nhiều mặt hàng, thu nhập khá đã giúp cuộc sống gia đình ổn định hơn".

Theo đồng chí Lê Văn An, Bí thư Chi bộ khu vực Yên Hạ, Chi bộ sẽ tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của CB, ĐV trong chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng khu dân cư văn minh. Ban Nhân dân, Mặt trận, các đoàn thể tiếp tục vận động nhân dân vệ sinh môi trường, phối hợp phát quang cây cối tạo thông thoáng trên các tuyến đường, giặm vá các tuyến đường xuống cấp, lắp mới các cột cờ bị hư hỏng, tạo mỹ quan đô thị. Đồng thời, quan tâm chăm lo hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng khu dân cư văn minh.

Chia sẻ bài viết