Những ngày đầu Xuân Ất Tỵ, cộng đồng doanh nghiệp (DN) trên địa bàn quận Bình Thủy hân hoan, phấn khởi khi hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và đảm bảo các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động. Bước sang năm mới, các DN trên địa bàn quận đặt mục tiêu tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, đồng thời tiếp tục đồng hành cùng xây dựng quận và thành phố ngày càng đi lên.
Lãnh đạo thành phố và quận Bình Thủy chúc Tết và trao quà mừng năm mới đến người lao động Công ty Thép Tây Đô.
Dấu ấn tăng trưởng
Theo Phòng Kinh tế quận Bình Thủy, năm 2024, tình hình sản xuất của các DN sản xuất trên địa bàn quận có sự chuyển biến tích cực và phát triển ổn định. Nhiều DN trên địa bàn nhanh chóng phục hồi, ký kết được các đơn hàng, đẩy mạnh sản xuất, gia tăng kim ngạch xuất khẩu, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Ðồng thời, được sự quan tâm đồng hành hỗ trợ của Quận ủy và UBND quận, các cơ sở sản xuất, DN trên địa bàn đã có những bước phát triển vượt bậc. Theo ông Nguyễn Văn Công, Trưởng phòng Kinh tế quận Bình Thủy, tính đến tháng 1-2025, quận Bình Thủy quản lý 867 cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Các cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tập trung ở các ngành chế biến thủy sản, gia công cơ khí, in ấn, bao bì, công nghiệp dệt may… Ðồng thời, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 14.700 lao động trong và ngoài địa bàn quận. Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, các DN quan tâm đảm bảo lương thưởng cho người lao động. Trong đó, mức thưởng Tết cho công nhân, người lao động bình quân khoảng 5,493 triệu đồng/người, DN thưởng Tết mức cao nhất lên đến 26 triệu đồng/người và thấp nhất là 1 triệu đồng/người.
Trên địa bàn quận còn có Khu công nghiệp Trà Nóc 1 do thành phố quản lý. Các DN góp phần tạo việc làm ổn định cho người lao động trên địa bàn quận. Năm 2024 là một năm đầy biến động đối với nền kinh tế toàn cầu, khi thị trường tiếp tục chịu ảnh hưởng từ những bất ổn sau đại dịch, lạm phát gia tăng và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong chuỗi cung ứng. Tại Việt Nam, ngành thép đối mặt với không ít thách thức từ chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao, nhu cầu xây dựng giảm sút và áp lực từ các thị trường xuất khẩu. Trong bối cảnh đó, Công ty Thép Tây Ðô đã thể hiện bản lĩnh và sự linh hoạt khi không chỉ duy trì hoạt động ổn định mà còn đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Bằng sự đồng lòng của tập thể cán bộ, công nhân viên và chiến lược quản trị hiệu quả của Tổng Giám đốc, Công ty Thép Tây Ðô đã ghi nhận doanh thu 4.264 tỉ đồng, vượt 7% kế hoạch, với sản lượng phôi thép đạt 187.500 tấn, tăng 64% so với năm trước. Hoạt động xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng khi sản lượng thép thành phẩm xuất khẩu đạt 70.700 tấn, vượt 6,64% kế hoạch. Những con số này không chỉ phản ánh sự nỗ lực vượt qua khó khăn mà còn khẳng định vị thế của Thép Tây Ðô như một DN tiên phong trong khu vực ÐBSCL.
Đầu tư theo chiều sâu
Nằm trên địa bàn quận Bình Thủy, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giao thương và du lịch tại TP Cần Thơ và khu vực ÐBSCL. Cảng duy trì ổn định các đường bay nội địa đến Hà Nội, Ðà Nẵng, Côn Ðảo, Phú Quốc, Vinh, Hải Phòng, Ðà Lạt. Hiện có 3 hãng hàng không khai thác là Vietnam Airlines, Vietjet và Vasco, với tần suất trung bình 20-22 lần cất hạ cánh/ngày. Theo đại diện lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, thời gian qua, các dự án đầu tư hạ tầng của Cảng hàng không tiếp tục được triển khai, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực và khẳng định vị thế của cảng như một cửa ngõ quốc tế tiềm năng. Năm 2024, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đã phục vụ 1.035.152 lượt khách, đạt 97,3% kế hoạch năm. Tổng số lượt hạ cất cánh thương mại đạt 6.495 lượt, đạt 95% kế hoạch. Trong đó, có 40 chuyến bay chuyên cơ và gần 100 chuyển bay VIP, ưu tiên chở lãnh đạo Ðảng, Nhà nước đến làm việc và công tác tại TP Cần Thơ và các tỉnh ÐBSCL. Ðặc biệt, lĩnh vực vận chuyển hàng hóa và bưu kiện là điểm sáng khi đạt 6.153 tấn, tăng 109% so với kế hoạch, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19. Dự báo năm 2025 và các năm tiếp theo, với mức tăng trưởng trung bình từ 10-12% năm, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm giao thương quan trọng của khu vực ÐBSCL, với hạ tầng hiện đại và chiến lược phát triển bền vững, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ vững tin là tiềm năng, động lực lớn để cùng TP Cần Thơ hội nhập, phát triển, trở thành cửa ngõ kết nối quốc tế và khu vực.
Dẫu con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với bản lĩnh kiên cường và tinh thần đổi mới sáng tạo, các DN ở Bình Thủy vẫn đang nỗ lực từng ngày, viết tiếp câu chuyện thành công trên hành trình hội nhập và phát triển. Theo ông Huỳnh Trung Quang, Tổng Giám đốc Công ty Thép Tây Ðô, năm 2025, Công ty sẽ tiếp tục tập trung cho các hoạt động đầu tư theo chiều sâu, đầu tư nâng công suất nhà máy luyện đáp ứng yêu cầu sản xuất thép thành phẩm, thương mại phôi thép cho các nhà máy trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu phôi thép sang thị trường Ðông Nam Á. Ngay trong tháng 1-2025, Công ty đã xuất khẩu thành công lô phôi thép đầu tiên 5.000 tấn đi thị trường Philippines. Công ty đặt mục tiêu sẽ đạt doanh thu 6.000 tỉ đồng và phấn đấu lợi nhuận đạt 60 tỉ đồng trong năm 2025. Ðặc biệt, Thép Tây Ðô phấn đấu đến cuối năm 2025 sẽ trở thành công ty số và đang triển khai lộ trình xây dựng công ty thép xanh để chủ động triển khai kế hoạch Net zero, dự kiến hoàn thành vào năm 2026.
Ông Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HÐND quận Bình Thủy, cho biết: Quận ủy, HÐND, UBND quận sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cho các DN trên địa bàn quận để thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025. Ðồng thời, quận sẽ tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của thành phố tăng cường phối hợp kêu gọi đầu tư sớm hoàn thành Dự án Trung tâm kinh tế logistics hàng không của thành phố gắn với Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ, Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ÐBSCL tại Cần Thơ, đáp ứng nhu cầu trung chuyển hàng hóa nội địa và quốc tế. Tăng cường phối hợp các cơ sở cung ứng dịch vụ logistics, nhằm đẩy mạnh phát triển đồng bộ các dịch vụ về bến bãi, hệ thống kho, bảo quản, vận chuyển, nhà xưởng, hình thành trung tâm logistics trên địa bàn quận, phục vụ việc lưu trữ, bảo quản, vận chuyển, các dịch vụ phụ trợ và dịch vụ logistics hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, Cảng Hoàng Diệu và Khu công nghiệp Trà Nóc 1 để phục vụ cho sự phát triển chung của quận và thành phố. Với sự nỗ lực không ngừng của cấp ủy Ðảng, chính quyền địa phương và sự đồng lòng của cộng đồng DN, tin rằng Bình Thủy sẽ tiếp tục phát huy những tiềm năng, lợi thế hiện có, tạo nền tảng bứt phá để cùng thành phố vươn lên mạnh mẽ trên hành trình hội nhập và phát triển.
Bài, ảnh: MINH HUYỀN