31/01/2021 - 08:18

Ninh Kiều tổ chức nhiều điểm kinh doanh hoa kiểng, bánh kẹo thời vụ Tết 

Hoa kiểng Tết bày bán tại bờ kè rạch Cái Khế, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều.

(CT)- Thời điểm này, nhiều điểm kinh doanh hoa kiểng, bánh kẹo và hàng tự tiêu, tự sản thời vụ Tết Tân Sửu 2021 trên địa bàn quận  Ninh Kiều đã đi vào hoạt động.

 Quận đã sắp xếp khoảng 492 lô phục vụ mua bán. Trong đó, dành 222 lô kinh doanh hoa kiểng, bánh mứt và các loại hàng hóa Tết trên các tuyến đường Hai Bà Trưng, Châu Văn Liêm, Nguyễn An Ninh và bờ kè Hoàng Văn Thụ. Bố trí 103 lô dọc 2 bên kênh Xáng Thổi, đường Huỳnh Cương và dọc theo đường Hoàng Văn Thụ. Bố trí 63 lô ở phường An Phú, dọc theo vỉa hè bờ kè cống Tham Tướng - cống Mậu Thân và  tại vỉa hè phía trước Trung tâm giới thiệu và giải quyết việc làm ÐBSCL và vỉa hè các đường Mậu Thân, đường 30 Tháng 4; 30 lô tại phường Thới Bình trên bờ kè rạch Cái Khế; 29 lô tại phường An Nghiệp dọc bờ kè Huỳnh Thúc Kháng; 25 lô trên các tiểu đảo trước sân chợ Nhà lồng 3 - Trung tâm thương mại Cái Khế, đường Trần Văn Khéo; 22 lô tại phường Xuân Khánh tại đầu bờ kè rạch Tham Tướng và trên đường Nguyễn Thị Minh Khai...  Theo Phòng Kinh tế quận Ninh Kiều, các điểm kinh doanh thời vụ Tết tập trung được bắt đầu kinh doanh từ ngày 13-1-2021 và kết thúc vào lúc 12 giờ ngày 11-2-2021 (nhằm ngày 30 Tết). 

 Phòng Kinh tế quận đã yêu cầu UBND các phường và Ban quản lý chợ nơi tổ chức kinh doanh, chủ trì và phối hợp các cơ quan chức năng bố trí lực lượng đảm bảo an toàn trật tự xã hội, bảo vệ tài sản và hàng hóa cho người dân tham gia mua bán và khách tham quan; tổ chức phân luồng giao thông trên các tuyến sử dụng tạm thời một phần lòng đường. Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành các quy định về thương mại, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ; không bày bán các mặt hàng cấm; tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế...

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết