15/05/2018 - 09:30

Những bông hoa trong vườn Bác 

Thực hiện phong trào “Thiếu nhi thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, Hội đồng Đội TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống, đồng thời, tạo nhiều sân chơi giúp đội viên, thiếu nhi học tập và rèn luyện. Nhiều đội viên, thiếu nhi hăng hái đi đầu trong các hoạt động, phong trào, trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2018), Báo Cần Thơ xin giới thiệu 3 đội viên tiêu biểu trong học tập, rèn luyện.

Ngô Nguyễn Nhi - Cháu ngoan Bác Hồ

Bạn bè ví von Ngô Nguyễn Nhi, học sinh lớp 9A1, Trường THCS Thới Long (quận Ô Môn) là “cây sáng kiến”, bởi nhiều năm qua, Nhi phát động nhiều hoạt động giúp bạn bè có sân chơi bổ ích để học tập và rèn luyện. Với vai trò là Liên đội (LĐ) trưởng, Nhi cùng Ban Chỉ huy (BCH) xây dựng vườn rau trải nghiệm để đội viên có điều kiện tìm hiểu về các loại rau màu, nâng cao kiến thức trồng trọt và rèn tính tự lập, niềm đam mê lao động. Tận dụng khuôn viên trường, BCH LĐ cùng giáo viên, tổng phụ trách Đội hướng dẫn các em cách gieo hạt, chăm sóc các loại rau: cải ngọt, dền, rau muống, bạc hà…

Nhi và tập thể BCH duy trì, đổi mới hoạt động Câu lạc bộ “Những ngôi sao nhỏ”. Mỗi tuần, câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt 2 lần với nhiều nội dung hấp dẫn như: dạy dân vũ, rèn kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, tuyên truyền về an toàn giao thông, đồng thời, tập huấn kỹ năng nghi thức Đội. Nhờ vậy, đội nghi thức xuất sắc đạt giải Nhất Hội thi Nghi thức Đội cấp thành phố (năm 2015 và 2016). Nhi còn đề xuất nhiều mô hình giúp bạn bè cùng nhau tiến bộ hơn trong học tập. Nổi bật như mô hình “Tăng thời gian học tập tại nhà”; chương trình “Đố vui”; thi “Rung chuông vàng”, giúp các bạn ôn bài, nâng cao kiến thức xã hội. Riêng Nhi, mỗi tối tự học từ 19 giờ đến 21giờ. Nhi chia sẻ: “Tự học giúp em chủ động sắp xếp thời gian biểu hợp lý. Điều gì chưa hiểu, em ghi chép lại để tham khảo ý kiến thầy cô”.

 Qua thành tích học tập của Nhi, bạn bè đều nể phục bởi tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên. Gia cảnh rất khó khăn, cha mất lúc Nhi mới 3 tuổi, chị gái bị bệnh rối loạn cảm xúc, không kiểm soát được hành vi. Gia đình không đất sản xuất nên mẹ Nhi làm thuê, với thu nhập bấp bênh. Hằng ngày Nhi biết phụ giúp mẹ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc chị. Khó khăn mấy Nhi cũng chưa bao giờ có ý định bỏ học, mà ngược lại, còn luôn phấn đấu học tốt. Từ lớp 6 đến lớp 8, Nhi luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Với thành tích trên, đầu tháng 5-2018, Nhi được Quận đoàn - Hội đồng Đội quận Ô Môn tuyên dương danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”.

Nguyễn Hải Ngân - Học sinh đa tài

Vẻ ngoài nhỏ nhắn, giọng nói trong trẻo, Nguyễn Hải Ngân, học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (quận Ninh Kiều) có năng khiếu múa hát, biết sử dụng đàn organ và piano. Ngân đạt giải quán quân chương trình Đồ Rê Mí năm 2015 (do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức), Giải A hội thi Hoa phượng đỏ cấp quận các năm 2013, 2014 và 2016, 2017.

Phát huy sở trường múa hát, Ngân tham gia nhiệt tình phong trào văn hóa, văn nghệ do LĐ trường tổ chức. Cô Đoàn Thị Loan Anh Thư, Tổng phụ trách Đội, cho biết: “Không chỉ ở trường, Ngân thường xuyên phục vụ văn nghệ cho bà con, trẻ em các phường trong quận”. Ngoài ra, với vai trò LĐ phó, em cùng BCH LĐ phát động nhiều hoạt động giúp đỡ bạn bè có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài quận, như: quyên góp xây dựng ngân hàng sách giáo khoa; nhiệt tình hưởng ứng Cuộc vận động “Vòng tay bè bạn” bằng những việc làm ý nghĩa. Trong đợt phát động giúp đỡ bạn nghèo vùng lũ vừa qua, Ngân vận động bạn bè trong lớp đóng góp tiền, đồ chơi…

Dịp Tết Trung thu, Ngân và bạn bè đóng góp hơn 80 chiếc lồng đèn tặng thiếu nhi nghèo, giúp các bạn có điều kiện vui Tết. Đối với phong trào quyên góp cây xanh, hoa kiểng, tạo vẻ mỹ quan trong khuôn viên trường, Ngân không chỉ gương mẫu đóng góp, còn tổ chức các Chi đội chăm sóc hoa kiểng phát triển tươi tốt. Để góp phần hình thành thói quen ứng xử có văn hóa, Ngân phát động phong trào “Gọi bạn xưng tôi”. Hay như phong trào “Kế hoạch nhỏ”, Ngân dành dụm giấy vụn (báo, tạp chí, tập qua sử dụng), đóng góp hơn 10kg mỗi năm, đồng thời, cùng BCH LĐ vận động gần 6 tấn giấy vụn gây quỹ.

Bên cạnh năng động đề xuất nhiều hoạt động sôi nổi, Ngân từng đạt nhiều giải thưởng, như: Giải Nhất Toán trí tuệ; giải B kể chuyện sách, giải Khuyến khích cuộc thi Viết chữ đẹp cấp quận… Ngân còn sẵn sàng giúp bạn trong học tập cũng như hướng dẫn tham gia các hoạt động khác của trường, lớp. Cụ thể, Ngân tích cực hưởng ứng phong trào “Giúp bạn cùng tiến”, nhận giúp đỡ bạn học yếu hơn. Chia sẻ bí quyết học tập, Ngân cho biết: “Ở lớp em chăm chú nghe thầy cô giảng, chỗ nào không hiểu, mạnh dạn hỏi để giáo viên giảng lại. Về nhà em thường đọc thêm sách báo để nâng cao kiến thức”. Năm 2017, Ngân được Hội đồng Đội quận Ninh Kiều tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Dương Thị Trà Giang - Mơ thành doanh nhân

Cuối tháng 4-2018, Dương Thị Trà Giang, học sinh lớp 9A1, Trường THCS Trà An (quận Bình Thủy) xuất sắc đạt giải Nhì Hội thi Tin học trẻ TP Cần Thơ (nội dung thi Phần mềm sáng tạo), với phần mềm “Tin học phổ thông”.

Chia sẻ về ý tưởng thiết kế phần mềm này, Giang kể, cách nay một năm, qua trò chuyện, Giang nhận thấy nhiều bạn có nhu cầu tìm hiểu, học tập môn Tin học. Giang nảy sinh ý tưởng thiết kế website để các bạn có thể tự học môn này. Giang chia sẻ ý định và được giáo viên bộ môn nhận lời hướng dẫn.

Sau hơn 1 năm, Giang ra mắt website tại địa chỉ: www.tinhocthcstraan.com, với nhiều chuyên mục: giới thiệu, trắc nghiệm, tin tức, liên hệ. Nội dung website đáp ứng nhu cầu tự học của học sinh đối với môn Tin học. Học sinh có thể tìm hiểu về lịch sử phát triển máy tính, chức năng chủ yếu hệ điều hành, ngôn ngữ lập trình và các kỹ năng soạn thảo văn bản, chương trình bảng tính, đồng thời, có phần trả lời câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra kiến thức về Tin học. Theo Giang, học sinh học môn này chủ yếu từ sách vở, báo chí… muốn tìm nguồn kiến thức sâu hơn phải đến thư viện và cần rất nhiều thời gian. Giang mong muốn giúp các bạn tiếp thu kiến thức nhanh chóng, qua website cung cấp kiến thức tin học phổ thông đến mọi đối tượng.

Để hoàn thành phần mềm này, Giang đọc rất nhiều tài liệu, sau đó chọn lọc rồi tổng hợp đưa lên web. Riêng phần viết code (mã nguồn), Giang sửa chữa nhiều lần bởi chỉ sai dấu phẩy hay ký tự, website không thể hoạt động. Đam mê tin học nên Giang không bỏ cuộc, quyết tâm hoàn thành sản phẩm.

Giang thể hiện sự sáng tạo khi tham gia thuyết trình, học nhóm, thảo luận các môn học. Cô Trần Thị Bé Sáu, Hiệu trưởng Trường THCS Trà An, cho biết: “Trong lớp, Giang mạnh dạn thể hiện quan điểm, chính kiến về nội dung bài học. Giang học giỏi và là gương sáng để bạn bè noi theo”. Cùng với học tốt, Giang tích cực vận động bạn bè tham gia các buổi lao động, vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh khuôn viên trường; quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lụt. Giang tham gia sinh hoạt hè tại địa phương, thăm các gia đình chính sách, các hoạt động thể dục thể thao… Hỏi về ước mơ tương lai, Giang tươi cười: “Em sẽ cố gắng học tập để trở thành doanh nhân và sẽ khởi nghiệp ở lĩnh vực nông sản sạch”.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết