12/02/2023 - 18:41

Nhiều việc thiết thực làm theo gương Bác 

THANH THY

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ (CB), đảng viên (ĐV). Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị, CB, ĐV và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Gia đình chính sách ở phường Hưng Thạnh nhận quà Tết. Ảnh: Đảng ủy phường cung cấp

Gia đình chính sách ở phường Hưng Thạnh nhận quà Tết. Ảnh: Đảng ủy phường cung cấp

Theo đồng chí Đổ Đông Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hưng Thạnh, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đề ra những giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, đưa nội dung này vào sinh hoạt chi bộ, từng CB, ĐV đăng ký thực hiện việc làm theo Bác phù hợp với nhiệm vụ được giao…

Những phần việc Đảng bộ phường “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Điển hình như tuyến đường giao thông đoạn từ đường dẫn cầu Cần Thơ đến nhà ông Mười Bạn, dài 1.800m, thuộc khu vực 6, được mở rộng trong niềm vui của nhân dân. Theo đồng chí Nguyễn Trí Thừa, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 6, CB, ĐV khu vực phối hợp vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc để quận tráng bê tông mặt đường rộng 4m. Ông Đặng Hữu Phúc, người dân ở khu vực 6, nói: “Bà con rất mừng và đồng tình hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc. Vì lợi ích chung, gia đình tôi cũng đã hiến đất và di dời hàng rào”.

Nhằm xây dựng khu dân cư văn minh, giữ vững an ninh, trật tự, CB, ĐV khu vực 5 vận động xã hội hóa 95 triệu đồng lắp 22 camera an ninh tại ngã ba các tuyến đường trên địa bàn. Anh Võ Hải Đăng, người dân khu vực 5, cho biết: “Việc CB khu vực vận động xã hội hóa lắp camera đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông ở khu dân cư”. Ngoài ra, CB, ĐV khu vực vận động xã hội hóa 30 triệu đồng lắp 105 cột cờ dọc 4 tuyến đường chính trên địa bàn...

Công tác chăm lo đời sống nhân dân được CB, ĐV phường Hưng Thạnh thực hiện thường xuyên. Theo đó, Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ lãnh đạo các đoàn thể hỗ trợ đoàn viên, hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình, học tập. Bà Võ Thị Bé Hai ở khu vực 5, chia sẻ: “Nhờ CB khu vực giới thiệu vay vốn với lãi suất thấp, gia đình tôi mua hạt giống, phân, thuốc trồng các loại rau màu, có thu nhập bình quân  khoảng 60 triệu đồng/năm. Trồng rau màu cho thu nhập quanh năm nên cuộc sống gia đình không còn khó khăn”.

Ngoài ra, CB, ĐV phường còn phối hợp xây dựng và sửa chữa 4 căn nhà Đại đoàn kết. Ông Huỳnh Văn Hiệp ở khu vực 6, chia sẻ: “Tôi bị tai nạn giao thông, bán vé số quanh xóm, vợ tôi làm công nhân. Căn nhà sắp sập, nhưng không có tiền cất lại. Nhờ CB các cấp hỗ trợ, gia đình tôi có căn nhà tường khang trang để ở”. Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, CB phường vận động xã hội hóa được 1.809 phần quà, trị giá 543 triệu đồng hỗ trợ các đối tượng, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn. Năm 2022, phường Hưng Thạnh có 3 hộ thoát nghèo, 17 hộ thoát cận nghèo. Hiện nay, phường còn 3 hộ nghèo, 37 hộ cận nghèo.

Theo đồng chí Đổ Đông Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hưng Thạnh, hệ thống chính trị phường sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị bằng những hành động thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm. Song song đó, tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống nhân dân; huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, giữ gìn an ninh trật tự… góp phần nâng chất các tiêu chí phường văn minh đô thị.

Chia sẻ bài viết