01/09/2012 - 21:15

TP CẦN THƠ

Nhiều trường học khánh thành và khai giảng năm học mới 2012-2013

(CT)- Ngày 1-9-2012, UBND quận Bình Thủy tổ chức lễ khánh thành Trường tiểu học Trà Nóc 4 (ở đường Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy). Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng các lãnh đạo sở, ban ngành thành phố và quận Bình Thủy đến dự.

Trường xây dựng trên diện tích 4.318m2, có quy mô 1 trệt, 2 lầu gồm 16 phòng học và 19 phòng chức năng đạt chuẩn quốc gia. Tổng mức đầu tư trên 33 tỉ đồng và hoàn thành sau hơn 360 ngày thi công.

 Các đại biểu tham quan cơ sở vật chất trang thiết bị Trường Tiểu học Trà Nóc 4. Ảnh:  M.H

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Bình Thủy, nói: Đây là một trong những công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục của quận Bình Thủy, cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị được đầu tư xây dựng đạt chuẩn quốc gia tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng dạy và học. Trường được đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu học tập cho các con em tại phường Trà Nóc và một số con em ở phường Phước Thới, quận Ô Môn….

w Sáng cùng ngày, Ban Giám hiệu, tập thể giáo viên và học sinh Trường Phổ thông (PT) Dân tộc nội trú (quận Ô Môn) long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2012-2013. Ông Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố và địa phương cùng tham dự.

Năm học mới, Trường PT Dân tộc nội trú có 5 khối lớp với 397 học sinh ở cấp học THCS và THPT. Ban Giám hiệu, tập thể giáo viên và học sinh của trường tiếp tục hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; nâng cao chất lượng dạy và học, củng cố việc dạy và học chữ Khmer cho học sinh; tiếp tục đưa nét văn hóa truyền thống của dân tộc lồng ghép vào môn học, sinh hoạt ngoại khóa, giúp học sinh giữ gìn những bản sắc văn hóa của dân tộc…

Phát biểu chúc mừng năm học mới của nhà trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hùng Dũng ghi nhận sự phấn đấu của tập thể Ban giám hiệu, giáo viên và học sinh trong năm học qua. Đồng thời yêu cầu thời gian tới, nhà trường cần có kế hoạch, đề xuất cụ thể về đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ dạy và học. Bên cạnh nhiệm vụ giáo dục, trường có nhiều hơn nữa những hoạt động với vai trò là trung tâm trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống, bản sắc dân tộc người Khmer.

w Cùng ngày, Trường THCS An Hòa 1 (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) tổ chức lễ khánh thành và khai giảng năm học mới 2012-2013. Đại diện Thành ủy, UBND, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, Quận ủy, UBND, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ninh Kiều cùng thầy cô giáo, học sinh tham dự buổi lễ.

Trong không khí ấm áp của lễ khai giảng, ông Bùi Hữu Nhơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TP Cần Thơ đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước, Thành ủy, HĐND, UBND TP Cần Thơ nhân dịp khai giảng năm học mới. Năm học vừa qua (2011-2012), thầy và trò Trường THCS An Hòa 1 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học. Phát huy thành tích đó, năm học 2012-2013, tập thể giáo viên Trường THCS An Hòa 1 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với phương châm “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt”. Tại buổi lễ, đại diện thầy và trò Trường THCS An Hòa 1 phát biểu cảm tưởng và hứa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ dạy và học trong năm học mới 2012-2013.

Dịp này, Trường THCS An Hòa 1 khánh thành và đưa vào sử dụng cơ sở vật chất mới, sau hơn 3 năm thi công. Công trình do Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ninh Kiều làm chủ đầu tư; tổng diện tích sử dụng trên 2.300m2, gồm 1 trệt, 2 lầu, có 11 phòng học, 4 phòng bộ môn, 2 phòng phục vụ học tập, 7 phòng hành chính quản trị... Tổng mức đầu tư trên 12,8 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước. Trường THCS An Hòa 1 được đầu tư xây dựng nhằm mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất cho ngành giáo dục quận Ninh Kiều, xóa bỏ lớp học 3 ca và các phòng học tạm.

NHÓM PV XHPL

Chia sẻ bài viết