20/06/2008 - 22:05

Gởi trẻ trong hè

Nhiều tiện ích

Nhiều năm nay, ngành giáo dục có chủ trương cho các trường mầm non, mẫu giáo nhận giữ trẻ trong hè. Hè năm nay, quận Ninh Kiều có 13/20 trường công lập, 8 trường tư thục và 25 nhóm trẻ gia đình (NTGĐ) tham gia giữ trẻ trong hè, nên việc tìm chỗ gởi con không còn là vấn đề nan giải đối với nhiều phụ huynh.

Phụ huynh phấn khởi

Anh Trương Văn Tiếp, ở phường Hưng Lợi, cho biết: “Vợ chồng tôi đều là cán bộ công chức, đi làm suốt, ở nhà có bà ngoại nhưng bà đã già. May mà trường tổ chức giữ trẻ ngày hè”. Chị Đỗ Thị Ngọc Điệp, ngụ đường 3-2, phường Xuân Khánh có con gởi ở Trường Mầm non 2-9 cho biết: “Cháu đi học được các cô dạy nên ngoan, chịu ăn hơn ở nhà, lại có bạn chơi. Vì vậy, trong hè gia đình vẫn muốn gởi cháu vào trường để các cô chăm sóc”.

Trẻ tập tô tại Trường Mầm non tư thục Thần Đồng.
Ảnh: T.HẰNG 

Tiền ăn và tiền giữ trẻ do nhà trường và phụ huynh tự thỏa thuận. Theo khảo sát ở một số trường mầm non, mẫu giáo công lập, tiền ăn thường dao động từ 8.000-11.000 đồng/ngày/cháu, tiền học phí 100.000-150.000 đồng/tháng/cháu. Với số tiền ăn đó, thông thường trẻ ở độ tuổi nhà trẻ ăn hai bữa chính và hai bữa phụ; đối với trẻ mẫu giáo 1 bữa chính và 2 bữa phụ. Ở các trường tư thục, mức tiền ăn và tiền giữ trẻ thường cao hơn. Chi phí giữ trẻ trong hè ở Trường Mầm non Tư thục Thần Đồng, đường Trần Hoàng Na, 550.000 đồng/tháng/cháu, nếu phụ huynh gởi con cả ngày thứ bảy thì đóng 670.000 đồng/tháng/cháu. Trong đó, tiền ăn là 9.000 đồng/ngày, các cháu ăn 5 bữa gồm 1 bữa sáng, 2 bữa phụ và 2 bữa chính.

Ở các NTGĐ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, mức giữ trẻ cộng với tiền ăn (2 bữa ăn/ngày) khoảng 400.000 đồng/tháng/trẻ. Với những phụ huynh giữ trẻ theo ngày, mỗi ngày 16.000 đồng/trẻ (bao gồm tiền ăn).

Tiền gởi trẻ ở các trường công lập cao hơn mức tiền đóng trong năm học chính: tiền ăn thường cao hơn từ 1.000-2.000 đồng/ngày, tiền giữ trẻ cao hơn khoảng từ 20.000-70.000 đồng/tháng. Anh Trương Văn Tiếp cho biết: “Mặc dù tiền gởi cao hơn bình thường khoảng trên 100.000 đồng/tháng nhưng tôi vẫn gởi. Tôi thấy giá cả cũng phù hợp vì tháng hè là tháng đáng lý các cô được nghỉ ngơi, nhưng nhà trường vẫn nhận giữ trẻ”.

Trong hè, phần lớn các trường không tổ chức chương trình dạy chỉ ôn tập, chăm sóc, tổ chức cho các cháu vui chơi, giải trí... với phương châm học mà chơi.

Chưa hết âu lo

Với sự tham gia dạy hè đông đảo của các trường, NTGĐ nên không có tình trạng phụ huynh không tìm ra chỗ gởi con. Tuy nhiên, ở các trường trọng điểm thì số lượng phụ huynh đăng ký gởi trẻ rất đông. Trường Mầm non Tây Đô có 396 trẻ học trong năm học 2007-2008. Hiện có 337 trẻ đăng ký gởi hè, trong đó 137 trẻ nhà trẻ và 200 trẻ mẫu giáo. Số trẻ quá đông dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp.

Văn bản số 398/PDG&ĐT quận Ninh Kiều về việc giải quyết đề nghị xin giữ trẻ trong hè 2008 của các trường mầm non, mẫu giáo trực thuộc nêu rõ: chỉ giải quyết giữ trẻ trong hè đối với phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu gởi trẻ để công tác thật sự; đảm bảo an toàn tuyện đối cho trẻ; không thu nhận cháu mới để giữ hè...

Cô Lê Thị Hựu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tây Đô, cho biết: Những ngày hè, giáo viên đều muốn nghỉ ngơi, thăm người thân, điều trị bệnh, học nâng cao trình độ, chăm sóc con nhỏ... nên nhiều giáo viên không muốn dạy hè. Sau khi ban giám hiệu động viên, có 19/34 cô giáo tham gia giữ trẻ. Tuy nhiên, trong 19 cô giáo thì có đến 15 giáo viên đi học anh văn ban đêm và 2 giáo viên học tin học ban ngày do phòng giáo dục tổ chức. Vì vậy, nên thiếu giáo viên. Ban giám hiệu dự kiến xin ý kiến phụ huynh chỉ nhận giữ các cháu trong vòng 1 tháng (tức là hết tuần đầu tiên của tháng 7).

Ngành giáo dục quy định phải đảm bảo cho giáo viên nghỉ hè, chuẩn bị cho năm học mới... Vì thế, các trường chỉ nhận giữ cháu đến ngày 31-7-2008 nên nhiều phụ huynh tỏ ra rất lo lắng. Chị Đỗ Thị Ngọc Điệp cho biết: Nếu đầu tháng 8 trường không nhận giữ trẻ nữa, gia đình không biết gửi cháu ở đâu, vì gửi nhóm trẻ gia đình ở ngoài tôi không an tâm mà mướn người giữ cháu ở nhà thì khó tìm người, giá lại cao”. Đó là lo lắng của hầu hết các bậc phụ huynh gởi con ở các trường công lập. Còn các trường tư thục, NTGĐ thì thời gian nhận giữ trẻ thường kéo dài đến cuối tháng 8.

MINH-HOA

Chia sẻ bài viết