05/12/2022 - 07:23

Nhiều mô hình góp phần đảm bảo an toàn giao thông 

Bài, ảnh: Q. THÁI

ua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu Hội LHTNVN TP Cần Thơ (2019-2024), các cấp Hội LHTNVN thành phố đã triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên tham gia đảm bảo an toàn giao thông (ATGT).

Lãnh đạo Hội LHTNVN TP Cần Thơ và Quỹ Hy Vọng cắt băng khánh thành cầu Hy Vọng 188 ở thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh.

Theo anh Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN thành phố, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho hội viên, thanh niên được đổi mới bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Từ năm 2019 đến nay, các cấp Hội đã tổ chức 56 hoạt động tuyên truyền kiến thức pháp luật, trong đó có Luật Giao thông đường bộ cho thanh niên. Các cơ sở Hội còn thành lập câu lạc bộ thanh niên tuyên truyền pháp luật, tổ chức diễn đàn “Thanh niên với pháp luật”, “Pháp luật và cuộc sống thanh niên”, Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”, với nhiều hoạt động: tập huấn lái xe an toàn, hướng dẫn đội nón bảo hiểm đúng kỹ thuật, thi vẽ tranh tuyên truyền về văn hóa giao thông… Ðến nay, 100% Ủy ban Hội LHTNVN các xã, phường, thị trấn thành lập đội thanh niên tình nguyện, thường xuyên ra quân giữ gìn trật tự ATGT; tham gia xây dựng và sửa chữa cầu, đường giao thông, góp phần tạo điều kiện để lưu thông thuận lợi và an toàn.

Anh Nguyễn Tấn Lộc, Chủ tịch Hội LHTNVN phường An Cư, quận Ninh Kiều, cho biết, đội thanh niên tình nguyện của phường có hơn 10 thành viên, thường xuyên ra quân nhắc nhở người dân không buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường; hỗ trợ lực lượng công an phân luồng giao thông hoặc hỗ trợ người dân lưu thông an toàn trong các đợt triều cường. Ðoàn - Hội LHTNVN phường còn đảm nhận xây dựng 1 tuyến hẻm văn minh - an toàn - xanh - sạch - đẹp (hẻm 140 đường Lý Tự Trọng). Còn theo anh Nguyễn Tấn Ðạt, Chủ tịch Hội LHTNVN huyện Vĩnh Thạnh, các cấp Hội trên địa bàn tập trung vận động xây dựng các công trình nâng cấp hạ tầng giao thông. Từ năm 2018 đến nay, Hội LHTNVN huyện phối hợp Quỹ Hy Vọng xây dựng 53 cầu giao thông, với tổng trị giá hơn 24 tỉ đồng, trong đó Quỹ Hy Vọng hỗ trợ hơn 5 tỉ đồng, số còn lại từ ngân sách và nhân dân đóng góp.

Anh Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN thành phố, cho biết: “Hội LHTNVN thành phố tiếp tục triển khai các mô hình đảm bảo ATGT, như: cổng trường ATGT, bến đò ngang an toàn và các hoạt động truyền thông về văn hóa giao thông trong trường học và địa bàn dân cư, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong hội viên, thanh niên và học sinh”.

Chia sẻ bài viết