18/06/2022 - 18:38

Nhiều mô hình, công trình đảm bảo an toàn giao thông 

Từ đầu nhiệm kỳ 2019-2024 đến nay, các cấp Hội LHTNVN huyện Phong Điền tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục văn hóa giao thông cho thanh niên; đồng thời, thực hiện nhiều công trình, phần việc góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT).

Đoàn viên, hội viên, thanh niên tình nguyện xây dựng đường giao thông ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền.

Đoàn viên, hội viên, thanh niên tình nguyện xây dựng đường giao thông ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền.

Ủy ban Hội LHTNVN huyện phối hợp Ban ATGT thành phố và huyện Phong Điền tổ chức 12 Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”, thu hút hơn 4.528 lượt hội viên, thanh niên tham gia. Ngày hội gồm nhiều hoạt động: thi tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ, diễu hành tuyên truyền về văn hóa giao thông, tập huấn lái xe an toàn, hướng dẫn đội nón bảo hiểm đúng kỹ thuật và thực hành xử lý một số tình huống khi tham gia giao thông.

Các cơ sở Hội triển khai nhiều mô hình tuyên truyền, giáo dục văn hóa giao thông cho thanh thiếu niên. Nổi bật là xây dựng sa hình giao thông cho học sinh Trường Tiểu học Mỹ Khánh, góp phần nâng cao ý thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh; triển khai cuộc thi “Thanh niên với văn hóa giao thông” do Trung ương Hội LHTNVN và Ban ATGT Quốc gia phát động, kết quả có hơn 8.400 bài dự thi; tổ chức tuyên truyền ATGT và văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông cho gần 8.500 hội viên, thanh niên và tặng 547 nón bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh các trường. Hội viên, thanh niên tình nguyện hỗ trợ lực lượng Công an phân luồng giao thông vào các đợt ra quân cao điểm; phát gần 9.000 tờ rơi tuyên truyền ATGT cho người dân; duy trì đội tình nguyện sơ cấp cứu tai nạn giao thông với 20 thành viên và phối hợp ngành chức năng tuần tra giữ gìn trật tự ATGT, lập lại trật tự văn minh đô thị tại các tuyến đường. 

Các cơ sở Hội tiếp tục duy trì và nâng chất mô hình tuyến đường “An toàn - sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Cổng trường ATGT”, “Bến đò ngang an toàn”. Đến nay, các cấp Hội LHTNVN huyện đã xây dựng 4 mô hình “Bến đò ngang an toàn”, 23 mô hình “Cổng trường ATGT” và duy trì 7 mô hình “Cổng rào an ninh trật tự” tại 7 xã, thị trấn. Từ nay đến hết nhiệm kỳ, Ủy ban Hội LHTNVN huyện phát động hội viên, thanh niên tình nguyện tham gia sửa chữa và xây dựng hạ tầng giao thông, xây dựng tuyến đường thanh niên tự quản ở các xã, thị trấn; đồng thời, tăng cường tuyên truyền về văn hóa giao thông trên mạng xã hội... Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong thanh niên.

Bài, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết