05/06/2021 - 12:57

Nhiều hoạt động thiết thực đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông 

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân (HND) huyện Cờ Ðỏ thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) cho cán bộ, hội viên.

Công trình tuyến đèn đường trước ngõ tại ấp Đông Phước, xã Đông Hiệp,
huyện Cờ Đỏ, giúp người dân tham gia giao thông thuận tiện. 

Theo ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ tịch HND huyện Cờ Ðỏ, hằng năm, Ban Thường vụ HND huyện đều xây dựng kế hoạch tuyên truyền ATGT, tổ chức quán triệt đến HND các xã, thị trấn phối hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Cụ thể, từ đầu năm 2021 đến nay, HND huyện đã phối hợp lắp trên 10 cụm pa-nô, áp-phích tuyên truyền trực quan; phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện phát tuyên truyền định kỳ hằng tuần; mở 1 lớp tập huấn tuyên truyền ATGT cho 100 cán bộ, hội viên; phát trên 6.500 tờ rơi tuyên truyền các quy định về ATGT, Nghị định 100/2019/NÐ-CP… Các cấp HND trên địa bàn huyện cũng đã tổ chức được 7 cuộc tuyên truyền cho hơn 1.973 lượt người dân, hội viên; tổ chức cho cán bộ, hội viên ký cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT. Kết quả, có 16.348/16.968 hội viên đăng ký thực hiện.

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tích cực tham gia phong trào xây dựng hạ tầng giao thông. Theo bà Nguyễn Mai Quí, Phó Chủ tịch HND xã Trung Thạnh, từ đầu năm 2021 đến nay, HND xã đã vận động bắc mới cầu Sa Mau (ấp Thạnh Lợi) chiều ngang 4,5m, dài 28m với tổng chi phí xây dựng 500 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa; phối hợp thực hiện công trình bê tông hóa tuyến đường Sìn Cầu (ấp Thạnh Phước) dài 3km. HND xã Ðông Hiệp cũng vừa hoàn thành công trình tuyến đèn đường trước ngõ. Qua đó, lắp đặt 105 bóng đèn trên 2.100m đường giao thông tại ấp Ðông Phước.

Hiện nay, trên địa bàn huyện, các cấp Hội đã phối hợp thành lập được 10 đội nông dân tình nguyện giặm vá đường giao thông với trên 100 thành viên tham gia. Từ đầu năm 2021 đến nay, các đội đã giặm vá, tu sửa trên 70km đường giao thông. Ngoài ra, các cấp Hội còn tham gia duy trì hoạt động của các mô hình tự quản về an ninh trật tự; thành lập 10 đội nông dân tình nguyện cứu hộ tại các bến đò ngang sông.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ tịch HND huyện Cờ Ðỏ, cho biết: Ban Thường vụ HND huyện tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới và phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên nông dân, các tổ chức, cá nhân khi tham gia giao thông, góp phần đưa Cuộc vận động “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự ATGT” trở thành phong trào sâu rộng trên địa bàn.

Bài, ảnh: Kiến Quốc

Chia sẻ bài viết