15/01/2023 - 21:52

Nhiều giải pháp giúp nhân dân nâng cao đời sống 

Bài, ảnh: THANH THY

Anh Phạm Quốc Trung ở khu vực Bình Phó B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy chia sẻ: “Nhờ cán bộ (CB) khu vực tạo điều kiện vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội với lãi suất ưu đãi, gia đình tôi có tiền đầu tư mua cây giống, phân, thuốc trồng hoa, thu nhập hơn 150 triệu đồng mỗi năm”. Không riêng anh Quốc Trung, ở khu vực Bình Phó B, nhiều người dân có cuộc sống khấm khá nhờ nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và sự hỗ trợ của CB, đảng viên (ÐV) khu vực. Ðây là một trong những việc thiết thực mà CB, ÐV khu vực đăng ký làm theo Bác.

Cán bộ khu vực Bình Phó B (bên trái) thăm, tìm hiểu đời sống, sản xuất của người dân.

Theo đồng chí Huỳnh Văn Năm, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Bình Phó B, Chi bộ quán triệt cho CB, ÐV thực hiện tốt các chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; trong đó, chú trọng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một trong những việc Chi bộ khu vực Bình Phó B tập trung thực hiện là vận động nhân dân xây dựng khu vực văn minh đô thị. Ðiển hình như khi tuyến đường rạch Phó Thọ được nâng cấp khang trang, CB, ÐV khu vực vận động nhân dân đóng góp 76 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng và cột cờ, tổ chức trồng hoa 2 bên đường. Ông Trương Văn Út ở khu vực Bình Phó B, nói: “Bà con đồng tình ủng hộ khi CB khu vực vận động đóng góp lắp đèn chiếu sáng, cột cờ. Ðèn sáng, đêm về bà con đi lại thuận lợi, an toàn. Khi lễ, Tết, cờ được treo đồng bộ, rất đẹp và trang trọng”. Ngoài ra, CB, ÐV khu vực còn vận động xã hội hóa 42 triệu đồng giặm vá tuyến đường rạch Nước Lạnh, sửa chữa những đoạn đường sạt lở, vận động bà con đóng góp 11 triệu đồng lắp cột cờ tuyến đường rạch Bà Bộ, phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn...

Chi bộ chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể khu vực chung tay chăm lo đời sống nhân dân. Trong đó, CB, ÐV khu vực quan tâm vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, kém hiệu quả để trồng những loại cây ăn trái hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, trên địa bàn khu vực đã thành lập 1 hợp tác xã hoa kiểng, 1 tổ hợp tác trồng rau màu, 1 tổ hợp tác trồng cây ăn trái. Năm 2022, CB, ÐV khu vực vận động xã hội hóa gạo, nhu yếu phẩm trị giá hơn 34 triệu đồng hỗ trợ các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; giới thiệu người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình, học tập; CB, ÐV khu vực đóng góp hỗ trợ 15kg gạo hằng tháng cho 1 hộ có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn lao động...

Bên cạnh đó, CB, ÐV khu vực rà soát, phối hợp CB phường xây dựng 2 căn nhà giúp người dân còn khó khăn về nhà ở có mái ấm. Ông Hà Văn Bé Tư ở khu vực Bình Phó B, chia sẻ: “Vợ chồng tôi bán tạp hóa nhỏ, chỉ đủ trang trải sinh hoạt hằng ngày của 3 thành viên trong gia đình. Căn nhà cũ cây gỗ đã mục, mái tôn bị dột, nền ngập nước nhưng không có tiền cất lại. Nhờ CB phường, khu vực vận động, hỗ trợ, gia đình tôi có căn nhà khang trang”. Từ sự quan tâm hỗ trợ thiết thực, năm 2022, khu vực có 1 hộ thoát nghèo, 1 hộ thoát cận nghèo. Hiện nay, khu vực còn 3 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo.

Ðồng chí Huỳnh Văn Năm, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Bình Phó B, cho biết: “Chi bộ tiếp tục triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Trong đó, Chi bộ tiếp tục lãnh đạo Ban Nhân dân, các đoàn thể khu vực vận động nhân dân xây dựng cảnh quan, nâng cấp hạ tầng đô thị, giữ gìn an ninh trật tự, chăm lo các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn… Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Chia sẻ bài viết