23/03/2021 - 10:44

Nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông 

Hội Nông dân (HND) quận Ô Môn đã tích cực vận động cán bộ, hội viên chung sức tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Từ sự đồng thuận, góp sức của đông đảo hội viên, nhân dân, ngày càng có nhiều công trình giao thông hoàn thành, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hội viên nông dân và người dân khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, thi công tu sửa đường giao thông.

Hội viên nông dân và người dân khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, thi công tu sửa đường giao thông.

Trung tuần tháng 3-2021, bà con khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, tích cực góp sức tu sửa tuyến đường giao thông tại khu vực. Theo ông Nguyễn Văn Bi, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Rau an toàn Hòa Phát, tại khu vực Thới Hòa, hiện có khoảng 60 hộ dân trồng rau an toàn. Bình quân mỗi ngày bà con giao bán cho thương lái, đầu mối khoảng 15-18 tấn rau. Tuyến đường giao thông tại khu vực Thới Hòa được xem là tuyến đường huyết mạch trong giao thương. Vì vậy, khi HTX vận động tu sửa tuyến đường, người dân địa phương rất ủng hộ. Ông Nguyễn Văn Bi cho biết: “Tuyến đường này có chiều dài 700m, ngang 2,5m. Hai năm trước, bà con nơi đây đã đóng góp tiền, công sức bê tông hóa đường. Để tránh tình trạng mặt đường đóng rong rêu, trơn trợt, chúng tôi tiếp tục trải nhựa. Tùy theo khả năng, mỗi người tham gia đóng góp tiền và ngày công lao động”.

Những năm qua, việc huy động sức dân làm đường giao thông trên địa bàn quận Ô Môn đã tạo được sự đồng thuận lớn trong cán bộ, hội viên nông dân. Theo lãnh đạo HND quận Ô Môn, hiện nay, các cấp HND quận trên địa bàn đã thành lập được 30 đội nông dân tình nguyện bắc cầu, giặm vá đường giao thông nông thôn, thu hút 119 thành viên tham gia. Riêng trong năm 2020, các đội đã vận động hội viên và nhân dân hiến 9.500m2 đất, hoa màu để cùng địa phương thực hiện chỉnh trang đô thị; giặm vá và làm mới 22,7km đường giao thông; sửa chữa bắc mới 35 cầu bê tông với chi phí trên 5,5 tỉ đồng. Trong năm 2020, các cấp HND quận cũng đã phối hợp cùng lực lượng chức năng, các đoàn thể tiến hành phát quang trên 17km đường giao thông; tháo dỡ 205 bảng hiệu lấn chiếm lòng, lề đường; hướng dẫn, vận động người dân không phơi củi, quần áo trên lề đường dễ dẫn đến tai nạn giao thông và mất vẻ mỹ quan đô thị…

Các cấp HND quận còn tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT), phát động cán bộ, hội viên tham gia xây dựng và nhân rộng các mô hình thiết thực, hiệu quả về ATGT. Hiện nay, HND quận Ô Môn đang duy trì hoạt động của 9 đội nông dân tình nguyện cứu hộ tại các bến đò ngang sông; 8 đội tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; 28 đội tuyên truyền thực hiện 3 không, 4 không. HND của 7 phường tiếp tục củng cố duy trì được đội tuyên truyền ATGT trên các tuyến tỉnh lộ, hương lộ với 56 thành viên tình nguyện tham gia.

Nhiều hoạt động thiết thực đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT trong cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn. Năm 2020, không có hội viên nông dân vi phạm trật tự ATGT.

Bài, ảnh: HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết